Đức sẽ ngừng nhập khẩu dầu của Nga vào cuối năm 2022

The National Review đưa tin, Đức tuyên bố sẽ dừng nhập khẩu dầu của Nga vào cuối năm 2022 – một động thái diễn ra khi các nhà lãnh đạo châu Âu thảo luận về các biện pháp trừng phạt năng lượng mới đối với dầu của Nga do Moscow xâm lược Ukraine. 

(Nguồn: Ghép từ ảnh của Shutterstock)

Ngày 20/4, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock thông báo sau cuộc họp với đại diện các nước Baltic: “Tôi nói rõ ràng và dứt khoát ở đây rằng câu trả lời là có, Đức cũng đang loại bỏ hoàn toàn nhập khẩu khẩu năng lượng Nga. Chúng tôi sẽ giảm một nửa lượng dầu từ Nga vào mùa hè và giảm xuống con số 0 vào cuối năm. Tiếp đó sẽ là khí đốt, trong lộ trình chung của châu Âu.”

Các nhà lãnh đạo Ukraine nhận định, doanh thu từ xuất khẩu năng lượng của Nga đang là nguồn lực chính tài trợ cho cuộc chiến của Moscow và phải chấm dứt thực trạng này.

Nga chiếm khoảng 55% nguồn nhập khẩu khí đốt của Đức và 35% nguồn nhập khẩu dầu của nước này. Trước đó, giới chức Đức từng đề xuất mục tiêu tới giữa năm 2024 có thể chấm dứt nhập khẩu khí đốt của Nga.

Ngày 7/4, Đức thông báo họ sẽ cấm nhập khẩu than của Nga bắt đầu từ tháng 8. Hồi tháng 2, quốc gia này cũng đình chỉ quá trình phê duyệt đường ống Nord Stream 2 nhằm trừng phạt Nga vì đã tiến hành xâm lược Ukraine.

Ngày 18/4, các nhà tuyển dụng và công đoàn của Đức đã cùng nhau phản đối lệnh cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga của Liên minh châu Âu. Họ cho rằng động thái như vậy sẽ dẫn đến việc đóng cửa nhà máy và mất việc làm trong nền kinh tế lớn nhất của khối.

“Lệnh cấm vận khí đốt gấp gáp như vậy sẽ dẫn đến tình trạng ngừng sản xuất, ngừng hoạt động, phi công nghiệp hóa thêm nữa, và còn mất đi mất các vị trí công việc trong thời gian dài ở Đức,” ông Rainer Dulger, chủ tịch tổ chức người sử dụng lao động BDA, và ông Reiner Hoffmann, chủ tịch của Liên minh công đoàn DGB, đưa ra tuyên bố chung hôm 18/4, theo hãng thông tấn Đức DPA.

Tuy nhiên, không dễ để thực hiện điều đó. Có tới 27 quốc gia của EU nhập khẩu khoảng 40% khí đốt tự nhiên và khoảng 25% dầu của họ từ Nga. Các nhà phân tích năng lượng nhìn nhận, việc tìm nguồn cung cấp khí tự nhiên sẽ là khó khăn nhất, vì hầu hết đều thông qua đường ống từ Nga. Trong khi đó, nguồn cung cấp khí đốt hóa lỏng, vốn có thể được vận chuyển bằng tàu biển, cũng đang bị hạn chế trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ trên toàn thế giới.

Minh Ngọc (T/h)

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Liên minh châu Âu loan báo cấm thêm bốn hãng truyền thông Nga

Hội đồng châu Âu hôm thứ Sáu (17/5) loan báo cấm thêm bốn hãng truyền…

2 giờ ago

Đường dây buôn bán động vật quý hiếm từ Trung ra Bắc bị phát hiện

Một đường dây buôn bán động vật quý hiếm vừa bị phát hiện, 17 cá…

2 giờ ago

Tổng thống Zelensky nêu chi tiết nhu cầu vũ khí của Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky hôm thứ Sáu (17/5) nói rằng Kyiv cần thêm các hệ…

3 giờ ago

Một đường dây tổ chức cho người Việt trốn sang Hàn Quốc

Nhiều người Việt trả tiền để được làm giấy tờ xuất cảnh sang Hàn Quốc…

4 giờ ago

Hãy khám bác sĩ ngay nếu có 5 tình trạng này ở bàn chân

Hoàng Hiên là một chuyên gia chăm sóc lồng ngực đã chia sẻ rằng, bạn…

5 giờ ago

Bé 5 tuổi bị lằn tím lưng: 3 cô giáo phụ trách lớp không biết lý do

Một bé gái 5 tuổi sau buổi học tại Trường Mầm non An Dương (quận…

5 giờ ago