Thế Giới

Đức từ bỏ kế hoạch nghĩa vụ quân sự bắt buộc gây tranh cãi

Hôm thứ Hai (27/5), tờ Der Spiegel đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã hủy bỏ kế hoạch tái áp dụng chế độ quân dịch đang gây tranh cãi tại quốc gia này, thay vào đó sẽ hướng tới một chương trình nhập ngũ tự nguyện.

Hôm 27/5, trích dẫn các nguồn tin, tuần báo Der Spiegel của Đức cho biết, trong buổi thuyết trình kín trước giới lãnh đạo của Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), Bộ trưởng Pistorius đã phác thảo những điểm chính trong cải cách nghĩa vụ quân sự. Tờ Der Spiegel cho biết thêm, kế hoạch sửa đổi của Đức không còn đề cập đến từ “chế độ quân dịch”, thay vào đó tập trung vào việc khuyến khích thanh niên gia nhập Lực lượng Vũ trang Quốc gia Đức.

Trong tháng qua, Bộ trưởng Pistorius đã nhiều lần tuyên bố rằng Đức nên trở nên “có khả năng chiến tranh” và “làm quen dần với suy nghĩ” về một cuộc xung đột có khả năng xảy ra ở Tây u, khi ông viện dẫn mối đe dọa được cho là do Nga gây ra, cũng như các mối đe dọa khác. Hồi tháng Tư, ông thông báo rằng Bộ Quốc phòng Đức “đã cân nhắc tái áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc” như một phần trong cuộc cải tổ Lực lượng Vũ trang đầy tham vọng.

Theo kế hoạch do Bộ trưởng Pistorius trình bày hôm 27/5, tất cả thanh niên 18 tuổi sẽ được Bộ Quốc phòng Đức yêu cầu trả lời một câu hỏi về tình trạng thể chất của họ. Sau đó, Bộ Quốc phòng Đức sẽ tìm cách thu hút những người được coi là xứng đáng gia nhập quân đội thông qua một loạt các biện pháp ưu đãi có thể, từ cấp giấy phép lái xe miễn phí cho đến giảm khoản nợ vay sinh viên. Theo tờ Der Spiegel, thời gian nghĩa vụ quân sự sẽ kéo dài 12 tháng.

Chương trình này đã được đảng SPD của Bộ trưởng Pistorius ủng hộ, sau một thời gian đảng này được cho là đã cảm thấy mệt mỏi trước những lời lẽ hiếu chiến của ông. Sau cuộc họp hôm 27/5, Tổng thư ký SPD Kevin Kuhnert tuyên bố: “Chúng tôi đồng ý về phần lớn các điểm.

Giới truyền thông Đức mô tả kế hoạch này là “thận trọng nhất” trong ba phương án mà Bộ Quốc phòng Đức được cho là đã báo cáo lên Bộ trường Pistorius vào tháng trước. Hai kế hoạch còn lại liên quan đến một số hình thức nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với nam giới hoặc đối với tất cả mọi người đến tuổi trưởng thành, bất kể giới tính của họ.

Bộ Quốc phòng Đức ban đầu đã cảnh báo rằng phương án “thận trọng nhất” cũng có thể là phương án kém hữu ích nhất đối với quân đội. Hiện tại, trong các tài liệu nội bộ của quân đội Đức, phương án này được cho là “kém triển vọng nhất về mặt đáp ứng các nhu cầu” của quân đội. Theo tờ Der Spiegel, các quan chức Đức lo lắng rằng phương án này sẽ không thu hút “đủ số lượng người nộp đơn [gia nhập quân đội].

Lực lượng Vũ trang Đức liên tục rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân sự trầm trọng. Hồi tháng Ba, trong báo cáo thường niên của mình, ủy viên quốc hội về quân đội Đức, bà Eva Hoegl, nhấn mạnh rằng khoảng 20.000 vị trí trong Lực lượng Vũ trang vẫn chưa tuyển dụng được và con số này tiếp tục tăng lên do tỷ lệ bỏ ngũ “rất cao.”

Tờ Der Spiegel đưa tin, khoảng 181.500 binh sĩ Đức hiện đang tại ngũ. Mặc dù kế hoạch của chính phủ Đức dự tính sẽ tăng số lượng binh sĩ tại ngũ lên mức 203.000 người vào năm 2031, nhưng tờ tuần báo này cảnh báo rằng tổng số binh sĩ tại ngũ có thể giảm xuống dưới mức 180.000 người.

Gia Huy (Theo RT)

Gia Huy

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Gia Huy

Recent Posts

“Anh trai say hi” chiếu hình địa cầu không có Trường Sa, Hoàng Sa: HTV nói “do mây che”

Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) cho rằng hình ảnh quả địa cầu được phát trong…

25 giây ago

Ông Trump dự đoán ông Biden sẽ ‘rút lui khỏi cuộc đua’ vào Nhà Trắng

Ông Donald Trump khi đang ngồi trên xe golf đã nói với một người nào…

13 phút ago

FT: Dự kiến NVIDIA sẽ bán được 12 tỷ USD tiền chip AI tại Trung Quốc năm nay

Theo Financial Times, Nvidia dự kiến ​​vẫn sẽ bán được chip trí tuệ nhân tạo…

54 phút ago

Nhân chứng đầu tiên sống sót sau ca mổ cướp nội tạng lên tiếng tố cáo tội ác

Học viên Pháp Luân Công đến từ Hắc Long Giang đã phát biểu tại thủ…

1 giờ ago

EU công bố thuế tạm thời đối với xe điện Trung Quốc nhằm đảm bảo cạnh tranh công bằng

9 tháng sau khi tiến hành cuộc điều tra chống trợ cấp chính phủ, EU…

1 giờ ago

Chuyện Trịnh Tụ đố kỵ để lại ô danh trong sử sách

Trịnh Tụ là phi tần của Sở Hoài Vương thời kỳ Chiến Quốc, cô xinh…

2 giờ ago