Thế Giới

FBI đã nhận danh sách hơn 80.000 người liên quan tới cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Tháng Tư năm nay, Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã đệ trình “danh sách những người nghi tham gia đàn áp học viên Pháp Luân Công” cho FBI Hoa Kỳ, gồm 81.340 người.

Vào tối ngày 21/4/2024, học viên Pháp Luân Công ở New York đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc thắp nến tưởng niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25/4/1999. Họ yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đồng thời kêu gọi các lực lượng chính nghĩa trên toàn thế giới cùng nhau chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)

Chủ tịch của WOIPFG là ông Uông Chí Viễn nói với Epoch Times rằng động thái này là một bước quan trọng nhằm trừng phạt những tội ác chống lại loài người của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bảo vệ đạo đức và sự an toàn của nhân loại.

Ông cho biết gần đây, Hoa Kỳ đã tiến hành nhiều phiên điều trần liên quan đến các lệnh trừng phạt chống lại ĐCSTQ. Nhiều quan chức Mỹ đã nhìn thấy bộ mặt tà ác của ĐCSTQ, cũng như mối đe dọa mà đảng này gây ra cho cộng đồng quốc tế. Họ cần thu thập thông tin về sự xâm nhập của ĐCSTQ vào Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Trong bối cảnh này, FBI đã liên hệ với WOIPFG, với hy vọng có được thông tin về các quan chức ĐCSTQ có tiền án.

WOIPFG đã cung cấp cho FBI danh sách 81.340 người phải chịu trách nhiệm. Trong đó có 9.011 quan chức bị nghi ngờ tham gia thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công, 9.109 quan chức “Phòng 610” (tổ chức phi pháp chuyên bức hại Pháp Luân Công), 11.157 quan chức của Ủy ban Chính trị và Pháp luật, cùng 52.063 người chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công.

Họ trực thuộc tất cả các cấp ủy đảng, ủy ban chính trị và pháp luật của ĐCSTQ, hệ thống “Phòng 610”, quân đội, cảnh sát vũ trang, công an, viện kiểm sát, tư pháp, các ban ngành, nhà tù, bệnh viện, trung tâm y tế và các hệ thống khác.

Ông Uông Chí Viễn nói: “Những gì chúng tôi cung cấp cho FBI là danh sách những người tội ác chồng chất. Các quan chức FBI rất quan tâm đến danh sách này. Vì chúng tôi cung cấp chính xác tên, chức vụ, nơi làm việc, địa chỉ và hồ sơ tội phạm của những người chịu trách nhiệm.”

Ví dụ, có 22 tội phạm chủ chốt liên quan đến thu hoạch nội tạng, bao gồm:

  • Hoàng Khiết Phu: Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc,
  • Trịnh Thụ Lâm: Giám đốc Bệnh viện Thụ Lan Hàng Châu,
  • Thẩm Trung Dương: Giám đốc Trung tâm Cấy ghép Nội tạng số 1 Thiên Tân.
  • Trần Tân Quốc: Phó Giám đốc Phẫu thuật Cấy ghép tại Viện Cấy ghép Gan trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát Vũ trang Bắc Kinh,
  • Ngô Mạnh Siêu: Giám đốc Bệnh viện Phẫu thuật Gan Mật Đông phương thuộc Đại học Quân y số 2,
  • Thạch Bính Nghị: Giám đốc Trung tâm Cấy ghép Nội tạng của Bệnh viện Giải phóng quân số 309.

Danh sách này có thể được tìm thấy trong cuốn “Những tội phạm chủ chốt về thu hoạch nội tạng sống” bằng tiếng Trung và tiếng Anh.

WOIPFG được thành lập tại New York vào ngày 20/1/2003, với cam kết thu thập và điều tra bằng chứng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Từ ngày 4/12/2004, 16 danh sách những kẻ bức hại đã được công bố, đồng thời liên tục được điều tra, bổ sung và cập nhật trong thời gian này.

“Sau khi công bố những danh sách này, chúng đã gây ra một cú sốc lớn trong nội bộ thể chế tại Đại Lục. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi, gồm cả một số người có tên trong danh sách của chúng tôi.”

Ông Uông Chí Viễn đã đưa ra 2 ví dụ:

Một quan chức của Ủy ban Chính trị và Pháp luật, từng là sĩ quan “Phòng 610”, đã tiếp cận các học viên Pháp Luân Công ở địa phương. Ông ấy bày tỏ rằng ông muốn sửa đổi những sai lầm trong quá khứ của mình, và hy vọng rằng tên của ông sẽ bị xóa khỏi danh sách.

Trước năm đó, vị quan chức này đã thả tất cả các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trái phép trong phạm vi quyền hạn của mình trở về nhà. WOIPFG đã xóa tên ông ấy khỏi danh sách.

Thông qua người thân của họ hàng, một quan chức khác của “Phòng 610” đã mang thông điệp đến New York, yêu cầu xóa tên ông, và nói rằng ông sẽ đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Công, cũng như sẽ bí mật bảo vệ họ. Sau khi WOIPFG biết ông ấy đã thực sự làm được một số việc tốt, tên của ông cũng được xóa.

Những danh sách này đến từ đâu? Ông Uông Chí Viễn cho biết: “Ngoài một lượng lớn các trường hợp bức hại được Minghui.org báo cáo, còn có báo cáo từ các nạn nhân, thông tin thu được từ điều tra của các nhà điều tra quốc tế, và thông tin tình báo được cung cấp bởi những người trong nước và những người chính nghĩa.”

Vậy làm thế nào để kiểm chứng và xác nhận chúng? Ông Uông Chí Viễn giới thiệu một trong các bước: Đối với các vụ án, điều tra viên sẽ nhanh chóng gọi điện cho chính người đàn áp hoặc đơn vị của ông ta.

Đầu tiên WOIPFG sẽ phát lệnh điều tra người này, nhằm chấm dứt cuộc đàn áp, sau đó đưa ra thông báo điều tra tùy theo tình hình. Hai văn bản này sẽ được gửi đến cơ quan chức năng cấp trên của thủ phạm và người dân địa phương. “Danh sách của chúng tôi dựa trên kết quả điều tra của chúng tôi trong nhiều năm.”

Ông Uông Chí Viễn nói rằng tầm quan trọng của việc tổng hợp các danh sách này là, một mặt, chúng thường xuyên được công bố cho công chúng. Hành vi của những kẻ bức hại đã được ghi lại, bị theo dõi, điều tra, bổ sung và cập nhật.

Mặt khác, vụ việc sẽ thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế và trừng phạt những kẻ tội phạm, bảo vệ công lý và trừng phạt những kẻ hành ác.

“Có câu rằng: Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt; Thiện ác hữu báo là thiên lý. Những danh sách này là lời cảnh báo dành cho con người.”

Ông Uông Chí Viễn nói: “Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ là tội ác diệt chủng và tội ác chống lại loài người. Chúng tôi hy vọng rằng các chính phủ trên thế giới có thể kiểm tra trang web của chúng tôi, và sử dụng thông tin chi tiết mà chúng tôi cung cấp, để toàn xã hội có thể cùng nhau truy cứu trách nhiệm và trừng phạt ĐCSTQ, bảo vệ đạo đức và sự an toàn của nhân loại.”

Cuối cùng, ông nói rằng đối với những kẻ phạm tội, “Tôi muốn nói với họ rằng ĐCSTQ đang tan rã. Một cuộc thanh lý toàn diện tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ sắp diễn ra. Những ai tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đặc biệt là việc thu hoạch nội tạng, sẽ phải chịu sự xét xử và trừng phạtt nghiêm khắc nhất của nhân loại.

Dù là người ra quyết định cấp cao hay kẻ tay sai cấp thấp, khi thực hiện mệnh lệnh với bất kỳ lý do nào đều không được coi là lý do được miễn trừ. Lối thoát duy nhất là: Ngừng phạm tội, vạch trần và tố cáo những câu chuyện mờ ám, lập công chuộc tội.”

“Nếu không hành động, sẽ mất đi cơ hội tự cứu mình. Họ không thể và bất lực trong việc ngăn cản các đồng nghiệp của mình đứng ra tố cáo mình. Sự tan rã của ĐCSTQ và việc xóa bỏ toàn diện tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ là xu hướng lịch sử và sự phát triển tất yếu của lịch sử, không ai có thể ngăn trở,” ông Uông Chí Viễn nói.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)

Bình Minh

Published by
Bình Minh

Recent Posts

Anh thông báo triệu đại sứ Trung Quốc

Anh triệu đại sứ Trung Quốc để phản đối, sau khi truy tố ba người…

3 giờ ago

Nga tuyên bố phá hủy toàn bộ vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraine

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẽ phá hủy toàn bộ các loại vũ khí…

4 giờ ago

Mỹ tiếp tục hỗ trợ quân sự 2 tỷ USD cho Ukraine

Hôm 15/5 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố rằng Mỹ sẽ tiếp…

4 giờ ago

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh có nhiều sai phạm

Chi sai với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng, Ban quản lý Khu bảo tồn…

9 giờ ago

TQ: Lây lan biến chủng KP.2 của COVID-19, nhiều trường hợp đột tử

Hiện nay chủng đột biến KP.2 của COVID-19 đang lây lan ở nhiều nước. KP.2…

9 giờ ago

Tiền chảy khỏi hệ thống ngân hàng hút vào thị trường vàng

Tiền gửi ngân hàng sụt giảm mạnh, thị trường vàng đang thu hút càng ngày…

10 giờ ago