Thế Giới

Financial Times: Israel vạch ra kế hoạch tương lai cho Gaza

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói rằng nhà nước Do Thái sẽ không dính líu đến Gaza một khi họ hoàn thành hoạt động quân sự trên thực địa và đánh bại Hamas, theo Financial Times đưa tin.

Một người đàn ông chở theo con nhỏ cầm cờ Israel ở bên ngoài Lãnh sự quán Israel ở New York, Mỹ vào ngày 27 tháng 3 năm 2023. (Nguồn ảnh: Alexi Rosenfeld/Getty Images)

Bộ trưởng Gallant, trong bài phát biểu với các nhà lập pháp tại Ủy ban Đối Ngoại và Quốc phòng của Quốc hội Israel hôm thứ Sáu (20/10), đã nói rằng Israel sẽ không còn “chịu trách nhiệm cho cuộc sống hàng ngày tại Dải Gaza” một khi các cuộc chiến tranh hiện tại kết thúc.

Theo ông Gallant, hoạt động quân sự hiện tại của Israel sẽ bao gồm ba giai đoạn:

  • Giai đoạn một là hoạt động oanh tạc nặng nề vào Gaza và đang diễn ra. Giai đoạn này cũng sẽ bao gồm các hoạt động trên thực địa “với mục đích tiêu diệt các đặc vụ và phá hủy cơ sở hạ tầng để đánh bại và diệt trừ Hamas”.
  • Giai đoạn hai sẽ là cuộc chiến cường độ thấp hơn tại Gaza với mục đích loại bỏ “các ổ kháng chiến”.
  • Giai đoạn ba cũng là giai đoạn kết thúc hoạt động quân sự với việc “tạo ra một chế độ an ninh mới” tại Gaza.

Financial Times dẫn tin từ một quan chức Israel giấu tên nói rằng: “Israel sẽ không là một phần của giải pháp về trao việc làm cho người dân Gaza”.

Chúng tôi đã đang cắt đứt dây rốn”, vị quan chức giấu tên nói thêm.

Vị quan chức giấu tên nói với Financial Times rằng các đường biên giới hiện tại giữa Gaza và Israel cũng sẽ được đóng lại.

Trong khi đó, hôm thứ Bảy (21/10), hãng tin Bloomberg đã báo cáo rằng các quan chức Mỹ cùng Israel đang tiến hành các cuộc đối thoại bí mật về tương lai hậu Hamas tại Gaza.

Theo Bloomberg, một kịch bản hiện đang được xem xét là thành lập một chính phủ lâm thời tại Gaza do Liên Hiệp Quốc và các quốc gia Ả Rập hậu thuẫn. Báo cáo của Bloomberg nói thêm rằng các cuộc thảo luận này vẫn đang trong giai đoạn đầu và không có gì đảm bảo rằng các quốc gia láng giếng của Israel sẽ đồng ý với kế hoạch đề xuất.

Gaza là một dải đất hẹp nằm bên bờ Địa Trung Hải và bị vây quanh bởi Ai Cập và Israel. Nhà nước Do Thái Israel đã chiếm đóng và xây các khu định cư tại Gaza từ năm 1967 đến năm 2005. Trong những năm qua, Israel đã tiếp tục cung cấp các nhu yếu phẩm như nước và điện tới vùng lãnh thổ có đông đảo người Palestine sinh sống này.

Hamas bất ngờ tấn công Israel hôm 7/10 và Nhà nước Do Thái đã không khích trả đũa vào Gaza từ đó.

Theo các quan chức của cả hai bên, cuộc xung đột Hamas-Israel mới nhất này đến nay đã khiến ít nhất 4.100 người Palestine và 1.400 người Israel thiệt mạng, cùng hàng nghìn người bị thương, chủ yếu là dân thường.

Liên Hiệp Quốc và các nhóm nhân quyền đã đang cảnh báo về thảm họa nhân đạo tồi tệ tại Gaza và kêu gọi các bên ngừng chiến ngay lập tức.

Hải Đăng (Theo RT)

Hải Đăng

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Hải Đăng

Recent Posts

Thay đổi bản đồ kinh tế châu Á khi Mỹ định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu

Tổng thống Mỹ Biden đã tăng thuế đối với một loạt hàng hóa nhập khẩu…

44 phút ago

Cựu Bí thư TP.HCM Lê Thanh Hải bị cách hết chức vụ Đảng

Ông Hải được cho là đã để xảy ra nhiều vi phạm gây hậu quả…

46 phút ago

Ông Putin và ông Tập nói gì về mối quan hệ song phương gần gũi Nga – Trung?

Chuyến công du của ông Putin kéo dài hai ngày từ 16/5 đến 17/5 đánh…

1 giờ ago

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Pompeo sẽ tham dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Lại Thanh Đức

Cựu Ngoại trưởng Pompeo cho biết, ông sẽ tới Đài Bắc với tư cách cá…

1 giờ ago

Ông Hun Sen kêu gọi xây dựng kênh đào Phù Nam Techo ‘càng sớm càng tốt’

Ông Hun Sen kêu gọi xây dựng kênh đào Phù Nam Techo càng sớm càng…

2 giờ ago

Bộ quốc phòng Mỹ báo động tham nhũng ở Ukraine

Cuộc xung đột với Nga đã tạo ra những cơ hội mới cho việc hối…

3 giờ ago