Ghana trở thành quốc gia 124 trên thế giới bãi bỏ án tử hình

Tổng thống Ghana Nana Addo Dankwa Akufo mới đây đã ký thông qua hai dự luật đã được quốc hội phê chuẩn hồi tháng Bảy, theo đó quốc gia châu Phi hơn 32 triệu dân này sẽ giảm tất cả án tử hình xuống án tù chung thân. Như vậy, Ghana trở thành quốc gia thứ 29 tại châu Phi và thứ 124 trên toàn thế giới bãi bỏ án tử hình.

Tổng thống Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo xuất hiện tại một sự kiện chính trị xã hội tại thủ đô Accra, Ghana vào ngày 19/6/2023. (Ảnh: Ernest Ankomah/Getty Images)

Trước Ghana, từ năm 2020 trở lại đây một số quốc gia châu Phi khác đã bãi bỏ án tử hình, trong đó có Zambia, Guinea Xích đạo, Cộng hòa Trung Phi, Sierra Leone và Chad.

Tờ RT dẫn lời nghị sĩ Francis-Xavier Sosu của đảng Đại hội Dân chủ Quốc gia Ghana, người bảo trợ cho hai dự luật nêu trên, hồi tháng trước đã nói rằng sự thay đổi luật này sẽ dẫn tới “một xã hội tự do, cởi mở, thịnh vượng, hòa hợp và an yên hơn” tại Ghana.

Ông Sosu nói thêm rằng, “trong xà lim tử tù, những tử tù thức dậy mỗi sáng và nghĩ rằng liệu đây có phải là ngày cuối cùng của họ trên trái đất này. Họ đã giống như xác chết vô hồn: Về mặt tâm lý học, họ đã không còn là con người nữa rồi”.

Trước khi hai luật mới này được phê duyệt, tại Ghana, án tử hình được áp cho những tội phạm giết người bị kết án. Ghana hiện thời có 170 nam và sáu nữ tù nhân đã đang đợi chờ bị thi hành án tử hình. Với luật mới, các án tử hình này sẽ được tự động giảm xuống thành án tù chung thân.

Năm ngoái, bảy người bị kết án tử hình tại Ghana. Tuy nhiên, các nhà chức trách Ghana chưa thi hành bất kỳ án từ hình nào kể từ năm 1993.

Hai luật mới ban đầu được quốc hội Ghana bỏ phiếu thông qua vào ngày 25/7 và sau đó đã được văn phòng tổng thống chuẩn thuận vào ngày 2/8.

Trước sự thay đổi này, đề xuất bãi bỏ án tử hình cũng đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các nhân vật chính trị quan trọng. Các cuộc khảo sát dân ý cũng đã chỉ ra đa số người dân Ghana tán thành bãi bỏ án tử hình.

Ông Sosu khẳng định: “Xóa bỏ án tử hình cho thấy rằng chúng tôi quyết tâm trở thành một xã hội không còn phi nhân tính, không nhân từ, khép kín, tụt hậu và u ám. Chúng tôi có niềm tin chung rằng mạng sống của con người là bất khả xâm phạm”.

Hải Đăng

Hải Đăng

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Hải Đăng

Recent Posts

Che dấu dữ liệu giao dịch của khối ngoại, Trung Quốc hy vọng phục hồi thị trường

Trung Quốc chuẩn bị tắt nguồn cấp dữ liệu trực tiếp về dòng vốn nước…

20 phút ago

Căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng, thêm kế hoạch cáp ngầm ngầm loại trừ Trung Quốc

Căng thẳng địa chính trị gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc cũng dẫn đến…

1 giờ ago

Mỹ có kế hoạch áp thuế nhập khẩu 100% đối với xe điện Trung Quốc

Chính quyền Biden có kế hoạch tăng thuế nhập khẩu đối với xe điện Trung…

2 giờ ago

Hà Nội tính miễn 100% phí cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID

Hà Nội dự kiến hướng người dân sang cấp phiếu lý lịch tư pháp qua…

2 giờ ago

Nguồn gốc tên gọi các địa danh ở miền Trung, Tây Nguyên (P1)

Nguồn gốc tên gọi các tỉnh miền Trung là từ tiếng người Chăm, Thượng; hoặc…

4 giờ ago

Litva ủng hộ việc gửi quân NATO tới Ukraine

NATO có thể thành lập một liên minh gồm các huấn luyện quân sự để…

4 giờ ago