Hai dân biểu bị chỉ trích vì “vi hành” đến Kabul quan sát ​​tình hình sơ tán

Trong tuần này, hai thành viên Hạ viện – đồng thời cũng là hai cựu quân nhân Hoa Kỳ, dân biểu Seth Moulton – đảng viên Đảng Dân chủ và dân biểu Peter Meijer – đảng viên Đảng Cộng hòa, đã thực hiện một chuyến đi trái phép đến Kabul, trong bối cảnh các lực lượng quân đội Mỹ ở Afghanistan đang cố gắng sơ tán càng nhiều người Mỹ và đồng minh Afghanistan càng tốt trước thời hạn rút quân ngày 31/8. 

Nhiệm vụ tìm hiểu thực tế này không có sự thông qua của Quốc hội và đã khiến các thành viên của Chính quyền Biden nổi giận. 

Chuyến đi trong vòng 24 giờ đã không được xác nhận cho đến khi các dân biểu lần lượt rời không phận Afghanistan trên một chuyến bay trở về. Cả hai cựu quân nhân đều từng phục vụ ở Iraq trước khi được bầu vào Quốc hội.

Các quan chức Chính quyền Biden đã rất tức giận về chuyến đi này. Họ cho rằng sự xuất hiện của hai dân biểu đã khiến các nhân viên trên mặt đất phân tâm trong lúc đang cố gắng thực hiện nhiệm vụ giữa bối cảnh hỗn loạn. Một quan chức cấp cao trả lời tờ Washington Post: “Họ đã chiếm mất ghế của những người Mỹ và những người Afghanistan đang gặp nguy hiểm, đồng thời đẩy các nhà ngoại giao và các nhân viên phục vụ của chúng ta vào chỗ rủi ro, để họ có thể có được một khoảnh khắc trước ống kính máy quay.”

Trong một tuyên bố chung, hai dân biểu Moulton và Meijer đã phản bác ý kiến cho ​​rằng chuyến thăm của họ gây ra sự phân tâm. Họ viết: “Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với lập luận này, chúng tôi đã làm công việc [của mình] và lập luận này không chính xác. Hãy tin tưởng chúng tôi: các chuyên gia trên mặt đất vẫn tập trung vào nhiệm vụ. Nhiều người cảm ơn vì chúng tôi đã đến.”

Hai dân biểu đã cam kết chỉ rời Kabul trên một chuyến bay mà có ít nhất ba ghế còn trống, họ nói rằng mình đang thực hiện một nhiệm vụ tìm hiểu thực tế. Họ cũng tin rằng việc rời đi trên một chuyến bay chở khách và được đưa đến khu vực bố trí tạm thời cho những người sơ tán sẽ cung cấp cho họ các kiến ​​thức cơ bản về quá trình giải cứu trông như thế nào và hỗ trợ khả năng giám sát của họ.

Trong một bức thư được gửi đến các thành viên của Hạ viện vào chiều thứ Ba (ngày 24/8), Chủ tịch Nancy Pelosi lên tiếng: “Tôi viết thư để nhắc lại rằng Bộ Quốc phòng và Chính quyền yêu cầu các thành viên không được đến khu vực Afghanistan trong thời gian nguy hiểm này.”

Sau thời gian ngắn ngủi đến Kabul, hai dân biểu khẳng định rằng Tổng thống Biden nên gia hạn thời điểm rút quân.

Họ nói: “Rõ ràng là vì chúng ta bắt đầu sơ tán quá muộn nên cho dù chúng ta có làm gì đi nữa, chúng ta cũng sẽ không đưa được tất cả mọi người ra ngoài đúng hạn, kể cả là trước ngày 11/9.”

Vy An (Theo Just the News)

Xem thêm:

Vy An

Published by
Vy An

Recent Posts

Trong 4 ngày liên tiếp, phát hiện 7 tấn nầm, xương, lòng, lạp xưởng… trôi nổi tại Hà Nội

Chỉ tính riêng tại Hà Nội, trong 4 ngày từ 7-10/5, ít nhất 7 tấn…

13 phút ago

BCA thanh tra Ngân hàng Nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng

Từ ngày 10/5, Bộ Công an bắt đầu  thanh tra Ngân hàng Nhà nước trong…

15 phút ago

Học viên Pháp Luân Công toàn thế giới kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền

Nhân dịp 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, học viên Pháp Luân Công…

27 phút ago

Nhà cầm quyền Trung Quốc trả tự do cho Trương Triển – người đưa tin về COVID-19

Tờ Guardian của Anh ngày 11/5 đưa tin, nhà báo công dân Trương Triển (Zhang…

41 phút ago

Andrei Belousov, người được ông Putin chọn làm bộ trưởng quốc phòng là ai?

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bất ngờ đề xuất một bộ trưởng quốc phòng…

1 giờ ago

Sẽ lấy cát biển ở Sóc Trăng cho các dự án giao thông tại ĐBSCL, Đông Nam bộ

Tổng nhu cầu vật liệu đắp nền đường cho 16 dự án khoảng 70 triệu…

2 giờ ago