Thế Giới

Hamas, chính quyền Palestine ủng hộ nghị quyết của LHQ về lệnh ngừng bắn ở Gaza

Tối thứ Hai (10/6), Nhóm Hồi giáo Palestine Hamas, đồng minh của nhóm này là nhóm Thánh chiến Hồi giáo (Islamic Jihad) và Chính quyền Palestine của Tổng thống Mahmoud Abbas đã đồng ý với giải pháp kêu gọi ngừng bắn ở Gaza của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Hội đồng đã thông qua nghị quyết do Mỹ hậu thuẫn với 14 phiếu thuận và 1 phiếu trắng của Nga. Hôm Chủ nhật (9/6), Washington đã hoàn thiện văn bản dự thảo.

Tờ Reuters đã trích dẫn tuyên bố của Hamas: “Hamas hoan nghênh những gì được đưa vào nghị quyết của Hội đồng Bảo an, trong đó xác nhận lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza, việc rút ​​quân toàn bộ, việc trao đổi tù nhân, tái thiết, đưa những người di tản trở về khu vực cư trú của họ và bác bỏ bất kỳ những thay đổi hoặc cắt giảm nhân khẩu học nào trong khu vực Dải Gaza cũng như cung cấp viện trợ cần thiết cho người dân của chúng tôi ở Dải đất này.”

Hamas cũng cho biết họ sẽ sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp với Israel về việc thực hiện những nguyên tắc “phù hợp với yêu cầu của người dân và lực lượng phản kháng của chúng tôi”.

Theo Nhà Trắng, Israel đã chấp nhận đề xuất ngừng bắn. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay kế hoạch 3 giai đoạn này là ý tưởng ban đầu của Israel. Tuy nhiên Israel khẳng định họ sẽ chỉ đồng ý tạm dừng cho đến khi Hamas bị đánh bại, trong khi Hamas phản bác rằng họ sẽ không chấp nhận một thỏa thuận không đảm bảo việc kết thúc chiến tranh.

Bên cạnh đó, vào đầu ngày thứ Ba (11/6), tổ chức Thánh chiến Hồi giáo (Islamic Jihad) nói rằng họ có cái nhìn “tích cực” với những nội dung của nghị quyết, “đặc biệt là về việc mở ra một cánh cửa để đạt được sự chấm dứt toàn diện hành vi xâm lược và sự rút quân hoàn toàn của lực lượng Israel” khỏi Dải Gaza.

Tại khu vực Bờ Tây do Israel chiếm đóng, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hoan nghênh nghị quyết, tuyên bố ông “ủng hộ bất kỳ giải pháp nào kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và duy trì sự thống nhất lãnh thổ của người Palestine”.

Theo các quan chức y tế tại khu vực do Hamas cai trị, có hơn 37.000 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc tấn công kéo dài 8 tháng của Israel vào Dải Gaza. Theo thống kê của phía Israel, cuộc chiến bắt đầu khi các chiến binh Hamas tấn công nước này vào ngày 7/10/2023, giết chết 1.200 người và bắt cóc khoảng 250 người khác.

Nghị quyết của Liên Hợp Quốc kêu gọi cả hai bên “thực hiện đầy đủ những điều khoản của mình một cách không chậm trễ và vô điều kiện”.

Theo nghị quyết, giai đoạn 1 của đề xuất bao gồm việc “tạm dừng” giao tranh trong 6 tuần, theo đó Israel và Hamas sẽ mở các cuộc đàm phán. Nếu các cuộc đàm phán tiếp tục vượt quá mốc 6 tuần, lệnh ngừng bắn sẽ được duy trì miễn là các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn.

Israel được cho là sẽ rút khỏi các khu vực đông đúc dân cư ở Gaza và trả tự do cho một số tù nhân Palestine để đổi lấy một số con tin đang bị Hamas giam giữ.

Trong giai đoạn 2, tất cả các con tin còn sống sẽ được trao trả và giai đoạn 3 sẽ chứng kiến việc chuyển giao thi thể của những người bị bắt cũng như một “kế hoạch tái thiết lớn” do Hoa Kỳ lãnh đạo đối với vùng đất Palestine

Vy An (T/h)

Vy An

Published by
Vy An

Recent Posts

ĐCSTQ ra luật mới cho nông thôn chuẩn bị cho chiến tranh và nạn đói

Luật tổ chức kinh tế tập thể nông thôn nước Trung Quốc sẽ được thực…

20 phút ago

Đại đa số cử tri nghĩ Đảng Dân chủ có cơ hội thắng cao hơn nếu thay ông Biden

Kết quả khảo sát mới nhất do CNN công bố hôm thứ Ba (2/7) cho…

41 phút ago

Ngoại trưởng Blinken: Mỹ, Trung cạnh tranh để ‘định hình những gì sẽ diễn ra tiếp theo’

Theo Ngoại trưởng Antony Blinken, Hoa Kỳ phải hợp tác với các đồng minh để…

1 giờ ago

Nghị sĩ Nhật Bản kêu gọi các nước làm theo “Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công” của Mỹ

Gần đây, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua “Đạo luật bảo vệ Pháp Luân…

3 giờ ago

Hà Tĩnh: Hơn 100 lít dầu bị tràn từ dự án cao tốc Bắc Nam khiến lúa chết hàng loạt

Nhiều diện tích lúa của người dân tại huyện Can Lộc bị chết khô được…

3 giờ ago

Ý thu giữ 6 tấn “tiền chất ma túy” từ Trung Quốc

Ý cho biết đã thu giữ hơn 6 tấn "tiền chất" hóa chất từ ​​Trung…

3 giờ ago