Thế Giới

Hàng ngàn người chết vì nắng nóng 51,8˚C trong chuyến hành hương Hajj đến Mecca

Lễ “Hajj” hàng năm của người Hồi bắt đầu tại thánh địa Hồi giáo Mecca ở Ả Rập Saudi. Ngày 17/6 năm nay, khu vực này phải hứng chịu nhiệt độ cao 51,8˚C. Hơn 1.000 người hành hương đã chết vì nắng nóng. Nhiều người Hồi giáo đang tuyệt vọng tìm kiếm tung tích của người thân trong bệnh viện hoặc trên mạng xã hội.

Hàng ngàn người hành hương đã thiệt mạng do thời tiết nắng nóng trong lễ hành hương Hajj hàng năm của người Hồi giáo ở Mecca năm 2024. (Ảnh: Chụp màn hình video)

Hàng ngàn người chết vì nắng nóng 51˚C trong chuyến hành hương Hajj đến Mecca, thi thể chất đống trên xe.

Theo báo cáo từ AFP, Reuters và kênh truyền thông nước ngoài khác, gần 2 triệu người từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia cuộc hành hương kéo dài nhiều ngày, chủ yếu là ngoài trời.

Nhiều người trong số họ là người già và ốm yếu. Năm nay, Ả Rập Saudi đang trải qua một mùa hè nóng nực. Ngày 17/6, nhiệt độ tại thánh địa Hồi giáo Mecca tăng vọt lên 51,8 độ C.

Hôm 20/6, một nhà ngoại giao Ả Rập nói với AFP, chỉ tính riêng người hành hương Ai Cập, số người thiệt mạng đã tăng vọt từ hơn 300 người hôm 20/6 lên ít nhất 600 người, hầu hết đều chết vì nắng nóng.

Ngày 19/6, AFP đưa tin, dựa trên dữ liệu do nhiều quốc gia công bố, số người chết lên tới 922 người. Hơn 2.700 người kiệt sức vì nóng được báo cáo chỉ trong ngày 16/6.

Đến ngày 20/6, giới chức và đơn vị ngoại giao của 10 nước thống kê, có 1.081 người chết, trong đó 58 người chết mới đến từ Ai Cập.

Sau đó, một nhà ngoại giao cho biết các quan chức Ai Cập đã nhận được 1.400 báo cáo về những người hành hương mất tích ở Ả Rập Saudi, trong đó có 600 người thiệt mạng.

Theo nguồn tin y tế từ phái đoàn Hajj của Ai Cập, 307 người hành hương Ai Cập đã chết vào ngày 14/6, con số này tăng lên hơn 530 người vào ngày 15/6, ngoài ra còn có 40 người đã mất tích.

Các nhân chứng mô tả với Reuters rằng hàng chục ngàn người Hồi giáo nằm trên đường phố Mecca hoặc leo lên ngọn núi thánh Mount Arafat dưới ánh nắng thiêu đốt.

Thi thể người quá cố chỉ được che tạm bằng tấm vải Ihram dùng cho lễ Hajj khi chờ xe y tế đến vận chuyển thi thể. Các nhà ngoại giao tiết lộ, chính quyền Saudi đã bắt đầu xử lý, chôn cất hài cốt và đang nỗ lực hết sức để thông báo cho gia đình nạn nhân.

Ngoài Ai Cập, chính quyền các quốc gia Hồi giáo bao gồm Jordan, Indonesia, Iran, Senegal, Tunisia và Iraq đều xác nhận với AFP, rằng người Hồi giáo đã chết ở Mecca.

Theo báo cáo, 183 người trong số 240.000 người hành hương ở Indonesia đã thiệt mạng trong năm nay. Tại Pakistan, ước tính có khoảng 58 người thiệt mạng trong số 150.000 người hành hương đến Mecca. Khoảng 90 người hành hương Ấn Độ cũng thiệt mạng.

Các gia đình tuyệt vọng tìm kiếm tung tích người thân

Hôm 20/6, một người đàn ông Tunisia nói với AFP rằng vợ ông, khoảng ngoài 70 tuổi, đã mất tích kể từ khi cuộc hành hương tới núi Arafat lên đến đỉnh điểm vào ngày 15/6.

Ông cho biết vì vợ ông chưa đăng ký và không có giấy chứng nhận tham dự lễ Hajj chính thức, nên bà ấy không được sử dụng điều hòa để làm mát cho những người hành hương.

Ông nói, bà ấy là một bà lão. Khi đó, bà ấy rất mệt, rất nóng và không có chỗ ngủ. Ông đã đi đến tất cả các bệnh viện, nhưng vẫn không tìm thấy bà.

Hình ảnh của những người mất tích có thể được tìm thấy trên Facebook và các trang mạng xã hội khác, cũng như các yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm họ.

Để đảm bảo an toàn cho những người hành hương, tháng 5 năm nay, Ả Rập Saudi tuyên bố từ ngày 23/5 đến ngày 21/6, những người không có được “Thị thực Hajj” sẽ bị cấm vào Mecca. Thị thực này cũng là giấy phép duy nhất cho người nước ngoài đến Mecca dự lễ Hajj trong năm nay.

Trong thời gian diễn ra lễ Hajj, ngay cả công dân Ả Rập Saudi cũng phải xuất trình giấy chứng nhận này mới được vào Mecca. Ngoài ra, những người Hồi giáo không có chứng nhận chính thức không được vào lều có máy lạnh để nghỉ ngơi.

Chính phủ Ai Cập vẫn chưa xác nhận chính xác số người chết. Bộ Ngoại giao và Cục Di trú cho biết, họ đang làm việc với các quan chức Saudi để theo dõi các công dân mất tích và báo cáo thương vong.

Ngày 20-6, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết các quan chức Ai Cập đã đến thăm các bệnh viện địa phương để thu thập thông tin và cung cấp điều kiện chăm sóc y tế tốt nhất cho các tín đồ hành hương.

“Tuy nhiên, nhiều công dân Ai Cập chưa đăng ký thông tin khi tham gia lễ Hajj năm nay. Điều này đòi hỏi nỗ lực và thời gian gấp đôi để tìm kiếm thông tin những người mất tích và thân nhân của họ”, cơ quan này cho biết.

Mỗi năm tín đồ Hồi giáo sẽ hành hương đến thánh địa Mecca, chuyến hành hương này được gọi là Hajj – một trong những sự kiện tôn giáo lớn nhất hành tinh. Tất cả các tín đồ Hồi giáo phải thực hiện cuộc hành hương này ít nhất một lần trong đời nếu họ có đủ năng lực thể chất và tài chính.

Bình Minh (t/h)

Bình Minh

Published by
Bình Minh

Recent Posts

127 công nhân ở Hải Phòng nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm

Sau bữa ăn trưa, 127 công nhân Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cấm…

8 giờ ago

Tình trạng trung tâm mua sắm không bóng khách hàng ở Trung Quốc

Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc suy thoái đang khiến không ít trung…

9 giờ ago

Xác thực sinh trắc học từ 1/7: Những trường hợp nào gặp khó?

Từ 1/7/2024, giao dịch của khách hàng - nhất là các giao dịch lớn từ…

10 giờ ago

Lãnh đạo Úc chúc mừng tự do của Julian Assange; Phe đối lập nói không nên tung hô

Ông Julian Assange đã dành đêm đầu tiên sau 14 năm trở tại quê nhà…

11 giờ ago

Giá xăng tăng lần thứ ba liên tiếp, RON 95 vượt 23.000 đồng/lít

Từ 15h hôm nay, giá xăng E5 RON 92 tăng 506 đồng/lít, xăng RON 95…

12 giờ ago

Để vững vàng về tinh thần, bạn cần phát triển 13 thói quen tốt này

Người có tinh thần vững vàng, mạnh mẽ không hẳn là bẩm sinh, mà do…

13 giờ ago