Hoa Kỳ: Các Thống đốc phản đối việc phong tỏa COVID dễ dàng tái đắc cử

Trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 tại Hoa Kỳ, các Thống đốc phản đối lệnh phong tỏa kéo dài trong đại dịch và nhanh chóng cho phép tiểu bang của họ tái mở cửa đã dễ dàng tái đắc cử với tỷ lệ ủng hộ cao hơn so với kỳ bầu cử năm 2018.

Trong cuộc bầu cử giữa kỳ hôm 8/11, các Thống đốc: Brian Kemp bang Georgia, Ron DeSantis bang Florida, Kristi Noem bang South Dakota, Kim Reynolds bang Iowa, và Jared Polis bang Colorado đều dễ dàng tái đắc cử với tỷ lệ chênh lệch trung bình 18,1% so với đối thủ.

Các Thống đốc phản đối việc phong tỏa trong đại dịch đã có một chiến thắng vượt trội so với chiến thắng trước đây của họ vào năm 2018, khi đó cả 5 ứng cử viên chỉ chiếm ưu thế với tỷ lệ chênh lệch trung bình khoảng 3,7% so với đối thủ.

Thống đốc Ron DeSantis, bang Florida

Trong số họ, Thống đốc Đảng Cộng hòa DeSantis của bang Florida có chiến thắng ấn tượng nhất với tỷ lệ chênh lệch 19,4% trong cuộc bầu cử năm 2022,  so với tỷ lệ chênh lệch rất nhỏ 0,4% trong chiến thắng đầu tiên của ông trong cuộc bầu cử Thống đốc bốn năm trước.

Florida là một trong những tiểu bang của Hoa Kỳ vẫn mở cửa trong hầu hết thời gian xảy ra đại dịch COVID-19. Thống đốc DeSantis đã ban hành lệnh ở nhà trên toàn tiểu bang vào ngày 1/4/2020, chỉ phong tỏa tiểu bang này trong 30 ngày.

Đáng chú ý là lệnh phong tỏa của tiểu bang Florida ít nghiêm ngặt hơn so với các tiểu bang khác. Lệnh phong tỏa vẫn cho phép các hoạt động giải trí và các hàng hóa “kinh doanh thiết yếu” được định nghĩa rộng hơn.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Epoch Times hồi tháng 4/2021, Thống đốc DeSantis nhận định: “Nền kinh tế của chúng tôi tiếp tục phát triển. Nó khác nhiều so với những gì mọi người thấy ở một số tiểu bang tiến hành phong tỏa.”

Thống đốc Kristi Noem, bang South Dakota

Tại bang South Dakota, Thống đốc Đảng Cộng hòa Kristi Noem đã trở nên nổi tiếng trên toàn quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình với tư cách là nữ Thống đốc đầu tiên của tiểu bang này. Trong cuộc bầu cử năm nay, bà đã giành chiến thắng vang dội với tỷ lệ chênh lệch 27%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ chênh lệch 3,4% vào năm 2018. Chiến thắng này dường như chứng tỏ sự tán thành của công chúng đối với cách tiếp cận đại dịch COVID-19 của bà.

Thống đốc Noem kiên quyết từ chối ban hành lệnh ở nhà trong suốt thời đại dịch. Tiểu bang South Dakota là tiểu bang duy nhất ở Hoa Kỳ chưa bao giờ ra lệnh đóng cửa bất kỳ doanh nghiệp hoặc nhà thờ nào, chưa bao giờ áp đặt lệnh phong tỏa hay yêu cầu đeo khẩu trang, đồng thời tránh việc phân loại các ngành kinh doanh vào nhóm thiết yếu và không thiết yếu.

Tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) ở thành phố Orlando, bang Florida vào tháng 2/202, Thống đốc Noem đã chỉ trích chính quyền Biden: “COVID không đè bẹp nền kinh tế. Chính phủ đã bóp chết nền kinh tế.”

Thống đốc Brian Kemp, bang Georgia

Tại tiểu bang Georgia, Thống đốc Đảng Cộng hòa Kemp cũng dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022. Thống đốc Kemp đã đánh bại ứng cử viên Đảng Dân chủ Stacey Abrams với tỷ lệ chênh lệch 7,6%. Năm 2018, ông Kemp cũng đã đánh bại bà Abrams nhưng với tỷ lệ chênh lệch thấp hơn nhiều, chỉ khoảng 1,4%.

Hồi tháng 3/2020, Thống đốc Kemp đã đưa ra các biện pháp để mở cửa trở lại bang Georgia sau khi đại dịch COVID-19 khiến cuộc sống hàng ngày bị đình trệ. Ông là một trong những Thống đốc đầu tiên của Hoa Kỳ cho phép các doanh nghiệp nhỏ mở cửa trở lại. Học sinh của bang Georgia trở lại trường học sớm hơn so với hầu hết các tiểu bang khác.

Thống đốc Kemp đã nhấn mạnh nhiều lần khả năng lãnh đạo của mình trong đại dịch trong quá trình vận động tranh cử. Ông đã tạm dừng việc thu thuế khí đốt của tiểu bang trong thời gian xảy ra đại dịch và áp dụng các khoản giảm thuế thu nhập cho người dân tiểu bang.

Trong suốt đại dịch, Thống đốc Kemp cũng từ chối những lời kêu gọi buộc các trường học trên toàn tiểu bang Georgia áp đặt yêu cầu đeo khẩu trang, thay vào đó ông để cho các quan chức địa phương quyết định vấn đề này.

Vào thời điểm đó, Thống đốc Kemp giải thích: “Điều này sẽ đảm bảo rằng các bậc phụ huynh có quyền quyết định cuối cùng khi nói đến sức khỏe và hạnh phúc của con cái họ. Đây là một biện pháp hợp lý khi để phụ huynh chịu trách nhiệm ra quyết định, chứ không phải chính phủ.”

Thống đốc Jared Polis, bang Colorado

Tại bang Colorado, Thống đốc Đảng Dân chủ Jared Polis đi một con đường khác với các đồng nghiệp Đảng Dân chủ của ông, khi ban hành lệnh ở nhà ngắn nhất chỉ trong một tháng bắt đầu từ ngày 26/3/2020.

Thống đốc Polis cũng áp dụng một chính sách đóng cửa trường học dễ chịu hơn so với những người đồng cấp Đảng Dân chủ của mình. Ông đã ra lệnh đóng cửa các trường học của tiểu bang trong thời gian còn lại của năm học vào tháng 4/2020, đồng thời cho phép các học khu tự quyết định có bắt đầu năm học tiếp theo bằng hình thức giảng dạy trực tiếp hay không.

Hồi tháng 12/2021, Thống đốc Polis tuyên bố rằng tình trạng khẩn cấp COVID-19 đã “kết thúc.” Ông cũng nhấn mạnh, ông sẽ để các Hạt và thành phố của tiểu bang tự quyết định có áp đặt quy định đeo khẩu trang hay không.

Các cử tri của bang Colorado đã hoan nghênh cách xử lý của ông trong thời gian đại dịch và đã bầu lại ông với tỷ lệ chênh lệch so với đối thủ 18,1%,. Trong cuộc đua tranh cử Thống đốc năm 2018, ông Polis đã giành chiến thắng với tỷ lệ chênh lệch 10,6%, do đó kết quả năm nay tốt hơn 7,5%.

Thống đốc Kim Reynolds, bang Iowa

Thống đốc Đảng Cộng hòa Kim Reynolds của bang Iowa cũng trở nên nổi tiếng vì đã cho phép trẻ em tiếp tục đến trường trong thời gian đại dịch COVID-19. Bà cũng phản đối quy định đeo khẩu trang, đồng thời áp dụng các biện pháp đảm bảo cho người dân của tiểu bang có thể sống một cách thoải mái không bị áp đặt.

Sau nửa năm đóng cửa trường học vào năm 2020, Thống đốc Reynolds đã ký đạo luật yêu cầu các trường mở cửa để giảng dạy trực tiếp vào tháng 1/2021.

Hồi tháng 5/2021, bà đã ký một dự luật cấm quy định buộc đeo khẩu trang tại các trường công lập của tiểu bang, cũng như tại các thành phố và Hạt thuộc tiểu bang Iowa.

Vào thời điểm đó, Thống đốc Reynolds lưu ý: “Tiểu bang Iowa đang trao lại cho các bậc phụ huynh quyền quyết định về việc học hành của con cái họ, đồng thời thực hiện các bước mạnh mẽ hơn để bảo vệ quyền của tất cả người dân Iowa trong việc đưa ra quyết định về việc chăm sóc sức khỏe của chính mình.”

Bà nhấn mạnh: “Tôi tự hào là Thống đốc của một tiểu bang coi trọng trách nhiệm cá nhân và quyền tự do cá nhân.”

Cách tiếp cận xử lý đại dịch của bà đã được công chúng tán thành. Điều này đã giúp Thống đốc Reynolds tái đắc cử với tỷ lệ chênh lệch 18,6%, cao hơn 15,8% so với chiến thắng của bà vào năm 2018, khi đó bà đã vượt qua đối thủ với tỷ lệ chênh lệch khá thấp chỉ 2,8%.

Gia Huy (theo The Epoch Times)

 

Gia Huy

Published by
Gia Huy

Recent Posts

Truyền thông: Đàm phán Israel – Hamas ‘bế tắc’

Đài truyền hình Kan của Israel dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết các…

7 giờ ago

Loại ma túy mới được phát hiện ở Thâm Quyến, “ma túy thây ma” tràn lan tại TQ

Hôm 18/5, tin “Một loại ma túy mới thường được gọi là ‘thuốc thây ma’ được…

8 giờ ago

Nghiên cứu: Có một loại cảm xúc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ

Một nghiên cứu mới gần đây đã phát hiện ra rằng có một loại cảm…

12 giờ ago

Cuộc tranh biện tổng thống Trump-Biden ngày 27/6 trên CNN có gì đặc biệt?

Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã nhận lời và sẽ tham…

13 giờ ago

Kiên Giang khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh

Công trình Quảng trường trung tâm và Tượng đài ông Hồ Chí Minh chiếm diện…

15 giờ ago

Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo vụ Tỉnh ủy viên xâm hại đồng tính

Giới chức Đảng và chính quyền tỉnh Bình Phước xác nhận đang làm rõ vụ…

17 giờ ago