Khoản 500 triệu euro để mua vũ khí cho chính quyền Kyiv dự kiến lấy từ Quỹ Hòa bình Châu Âu (EPF) đã không thể được giải ngân vì Hungary chặn lại hôm 15/5, với lý do EPF không thể được dùng duy nhất cho Ukraine.
Báo Ukraine đưa tin, dẫn nguồn ANSA, rằng gói 500 triệu euro mua vũ khí cho họ, dự kiến sẽ được giải ngân vào Thứ Hai tuần tới 22/5, hiện đang bị Hungary chặn lại. Đây là gói thứ 8 lấy từ quỹ EPF dành cho Ukraine.
Hungary cho rằng quỹ EPF không thể dành chủ yếu cho Ukraine. Thông thường vào các năm trước, 50% của quỹ EPF sẽ quay trở lại các quốc gia thành viên của EU. Ukraine đã nhận liên tiếp 7 gói viện trợ rồi.
Quỹ EPF, tổng số gần 8 tỷ euro, ngoài cung cấp viện trợ cho Ukraine, cũng cung cấp viện trợ cho các nước khác như Mozambique, Georgia, Moldova, Mali, Somalia, Niger, Jordan, Bosnia và Herzegovina, Lebanon, và Mauritania.
Hồi đầu tháng 2, Hội đồng Liên minh Châu Âu đã duyệt lấy từ quỹ EPF này 500 triệu euro mua vũ khí cho chính quyền Kyiv cùng 45 triệu euro cho các hỗ trợ khác như đào tạo, đó là gói thứ 7. Đầu tháng 5 này, 1 khoản hơn 1 tỷ euro cũng được lấy từ quỹ để bổ sung đạn dược cho chiến trường Ukraine.
“Nếu bạn đúng, bạn không cần tức giận. Nếu bạn sai, bạn không có quyền…
Thượng nghị sĩ Mitt Romney cho rằng Tổng thống Joe Biden đã mắc sai lầm…
Trong vòng một tháng, cầu Vĩnh Tuy được đầu tư số tiền hơn 2.500 tỷ…
Bạn đột nhiên thức dậy vào lúc nửa đêm hoặc thức dậy trước khi đồng…
Tổng thống Mỹ Biden đã tăng thuế đối với một loạt hàng hóa nhập khẩu…
Ông Hải được cho là đã để xảy ra nhiều vi phạm gây hậu quả…