Jake Sullivan: TT Biden tin rằng gặp mặt trực tiếp với ông Tập là ‘cần thiết’

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan hôm Chủ nhật (12/11) cho biết Tổng thống Joe Biden đang xử lý cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc một cách “có trách nhiệm”, do đó cuộc gặp trực tiếp với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Tư (15/11) là cần thiết.

Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan(Ảnh: Win McNamee/Getty Images)

“Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh. Tổng thống Biden đang cố gắng xử lý một cách có trách nhiệm, để không dẫn đến xung đột”, ông Sullivan nói trong lần xuất hiện trên chương trình “State of the Union” của đài CNN vào ngày 12/11. “Tổng thống Biden tin rằng không có gì có thể thay thế được sự cam kết giữa hai nhà lãnh đạo, mặt đối mặt, để quản lý một mối quan hệ phức tạp như mối quan hệ Mỹ-Trung.”

Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập dự kiến gặp mặt trực tiếp tại San Francisco vào ngày 15 tháng 11, nơi diễn ra Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC). Lần gặp này đánh dấu cuộc gặp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức, cũng là chuyến thăm tiếp theo của ông Tập tới Hoa Kỳ kể từ sau chuyến công du hồi tháng 4 năm 2017.

Các quan chức chính quyền cấp cao tiết lộ rằng hai nhà lãnh đạo Mỹ – Trung sẽ thảo luận nhiều chủ đề, bao gồm cuộc chiến Israel-Hamas, chiến tranh Ukraine, Đài Loan và việc khôi phục các liên lạc thiết yếu giữa hai quốc gia.

Trung Quốc đã cắt đứt tất cả các liên lạc trực tiếp giữa quân đội hai nước vào tháng Tám năm ngoái, để trả đũa chuyến đi tới Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện lúc đó là bà Nancy Pelosi (Đảng Dân chủ, California). 

Từng tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình, Bắc Kinh phản đối mọi hình thức trao đổi chính thức giữa hòn đảo dân chủ này và bất kỳ chính phủ nào.

Ông Sullivan cho biết các đường dây liên lạc cần được khôi phục giữa các quan chức quốc phòng cấp cao của cả hai bên “từ cấp độ chiến thuật, tác chiến, trên biển và trên không ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”.

Theo ông Sullivan, xét cho cùng thì cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập rất quan trọng đối với người dân Mỹ.

Hoa Kỳ ‘yếu đuối’ trước Trung Quốc Cộng sản

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Nguồn ảnh: JIM WATSON/AFP via Getty Images)

Thượng nghị sĩ Rick Scott (Đảng Công hoà, Florida), thành viên Ủy ban Chính phủ và An ninh Nội địa, , trong một tuyên bố do văn phòng của ông đưa ra hôm Chủ nhật (12/11), đã chỉ trích Tổng thống Biden vì tiếp tục tỏ ra yếu thế trước Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). 

Ông Rick Scott viết: “Sau nhiều tháng, nội các của ông Biden kết thúc hành trình đến Trung Quốc Cộng sản bằng tiền thuế của người Mỹ để ‘lấy lòng’ ông Tập và ‘bày tỏ sự tử tế’ với kẻ thù của Mỹ, giờ đây đến lượt Tổng thống khiến nước Mỹ xấu hổ ngay tại quê nhà”.

Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo và đặc phái viên về khí hậu của Tổng thống Biden, John Kerry đều đã đến thăm Trung Quốc trong năm nay.

Cuối tháng Mười, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tới Washington và gặp ông Blinken và Tổng thống Biden, mở đường cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ – Trung sắp tới. 

Ông Rick Scott viết: “Sự yếu kém của ông Joe Biden đối với Trung Quốc Cộng sản là không thể tha thứ được. Ông ta từ chối buộc tội chính phủ giết người – cộng sản Trung Quốc chịu trách nhiệm vì việc che đậy Covid-19. Ông ấy không làm gì để trừng phạt ông Tập vì tội diệt chủng hàng triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ cũng như việc cưỡng bức lao động và sử dụng nô lệ trẻ em. Thế nhưng ông Biden lại có những hành động [kinh tởm] xoa dịu Trung Quốc hết lần này đến lần khác”.

Vào đầu tháng Mười Một, 59 tổ chức — bao gồm ‘Chiến dịch cho người Duy Ngô Nhĩ’, ‘Hiệp hội Viện trợ Trung Quốc’, ‘Những người bạn của Pháp Luân Công’, ‘Hội đồng Dân chủ Hồng Kông’ và ‘Sinh viên quốc tế vì Tự do Tây Tạng’ — đã gửi thư cho Tổng thống Biden, yêu cầu ông ưu tiên nhân quyền khi gặp ông Tập tại San Francisco. 

Ông Rick Scott đề ra danh sách những điều mà Tổng thống Biden “phải yêu cầu câu trả lời” khi gặp ông Tập để “đứng lên vì lợi ích của nước Mỹ”. Danh sách này bao gồm các vấn đề khinh khí cầu gián điệp Trung Quốc mà quân đội Hoa Kỳ đã bắn hạ hồi đầu năm nay, căn cứ gián điệp của Trung Quốc ở Cuba và các đồn cảnh sát bất hợp pháp của ĐCSTQ tại các thành phố của Mỹ.

Vào tháng Tư, FBI đã bắt giữ hai cá nhân với cáo buộc điều hành một đồn cảnh sát bí mật của Trung Quốc tại thành phố New York. Họ được cho là đã nhận lệnh từ ĐCSTQ để truy lùng và bịt miệng những người bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc sống ở Hoa Kỳ.

Các vấn đề khác trong danh sách bao gồm trộm cắp tài sản trí tuệ, gián điệp doanh nghiệp và hàng giả, bất hợp pháp vào Hoa Kỳ.

Ông Rick Scott viết: “Trung Quốc Cộng sản đã chọn trở thành kẻ thù của Mỹ và KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ Tổng thống Joe Biden nói sẽ thay đổi được điều đó”.

Anh Nguyễn, theo ET

Anh Nguyễn

Published by
Anh Nguyễn

Recent Posts

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Pompeo sẽ tham dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Lại Thanh Đức

Cựu Ngoại trưởng Pompeo cho biết, ông sẽ tới Đài Bắc với tư cách cá…

8 phút ago

Ông Hun Sen kêu gọi xây dựng kênh đào Phù Nam Techo ‘càng sớm càng tốt’

Ông Hun Sen kêu gọi xây dựng kênh đào Phù Nam Techo càng sớm càng…

1 giờ ago

Bộ quốc phòng Mỹ báo động tham nhũng ở Ukraine

Cuộc xung đột với Nga đã tạo ra những cơ hội mới cho việc hối…

1 giờ ago

Mỹ cấm thêm nhập khẩu hàng từ 26 công ty TQ vì lo ngại lao động cưỡng bức

Tờ WSJ hôm 16/5 cho hay, Mỹ đã cấm thêm nhập khẩu sản phẩm từ…

1 giờ ago

Giàu có và đạo đức

"Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo", bởi vậy người xưa dù là nghèo…

2 giờ ago

Nguồn gốc tên gọi các địa danh ở miền Trung, Tây Nguyên (P3)

Nguồn gốc tên gọi các tỉnh miền Trung là từ tiếng người Chăm, Thượng; hoặc…

2 giờ ago