Joe Biden: Mỹ, NATO không liên quan đến binh biến ở Nga

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Hai (26/6) nói rằng Mỹ và NATO không liên quan đến cuộc binh biến bỏ dở do nhóm lính đánh thuê Wagner tiến hành tại Nga cuối tuần qua. Ông Biden cũng nói rằng “quá sớm” để đánh giá ảnh hưởng của vụ việc này tới cuộc chiến tranh tại Ukraine.

Tổng thống Biden nói ông đã họp qua video với các đồng minh cuối tuần qua và tất cả đều nhất trí cùng nhau làm việc để đảm bảo rằng họ không cho Tổng thống Nga Vladimir Putin “bất kỳ lý cơ nào nhằm đổ lỗi vụ binh biến cho phương Tây” hoặc NATO.

Chúng tôi đã làm rõ rằng chúng tôi không liên quan. Chúng tôi không liên quan gì đến việc đó. Đây là một phần của cuộc đấu tranh nội bộ trong hệ thống Nga”, ông Biden nói.

Phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói với báo giới rằng thông điệp của Tổng thống Biden về việc phương Tây không liên quan đến binh biến đã được gửi trực tiếp tới Nga qua nhiều kênh ngoại giao. Tuy nhiên, ông không tiết lộ về phản ứng của Nga.

Ông Biden nói rằng ông đã yêu cầu đội ngũ an ninh quốc gia của ông phải cập nhật tình hình tại Nga cho ông “hàng giờ” và phải chuẩn bị hàng loạt các kịch bản. Ông không nói rõ về các kịch bản đó.

Hãng tin TASS của nhà nước Nga dẫn lời Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói hôm thứ Hai (26/6) rằng các cơ quan tình báo Nga đang điều tra xem liệu các cơ quan gián điệp phương Tây có đóng vai trò gì trong cuộc binh biến chết yểu này không.

Trong khi đó, một nguồn tin giấu tên nói với Reuters rằng cộng đồng tình báo Mỹ “đã biết” rằng vụ binh biến do lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin chỉ huy “là có thể xảy ra” và đã báo cáo với Quốc hội Mỹ “một cách phù hợp” trước khi sự kiện đó bắt đầu.

Tổng thống Biden cuối tuần qua cũng đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky về tình hình tại Nga và đã nói rằng ông sẽ nói chuyện lại với ông Zelensky vào cuối ngày 26/6 hoặc đầu ngày 27/6.

Tôi đã nói với ông ấy rằng dù bất kỳ điều gì xảy ra ở Nga, nước Mỹ chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ phòng vệ và chủ quyền, cũng như toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”, ông Biden nói.

Sáng 26/6 (giờ địa phương), cả ông Prigozhin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đăng tải phát biểu và hình ảnh công khai nhằm hạ nhiệt cuộc khủng hoảng.

Hiện không rõ ông Prigozhin đang ở đâu, nhưng hôm 26/6 ông phát đi đoạn ghi âm 11 phút nói rằng ông đã hành động “để ngăn chặn công ty quân sự tư nhân Wagner bị phá bỏ” và đã hành quân để đáp trả một vụ tấn công vào trại lính Wagner khiến khoảng 30 binh lính thiệt mạng.

Bộ trưởng Shoigu cũng đã phát đi video trong đó quay hình ảnh ông đang thăm binh lính Nga ở Ukraine. Ngoại giới nhận định rằng qua đoạn video này ông Shoigu muốn thể hiện sự bình tĩnh và kiểm soát được tình hình.

Tổng thống Putin đã xuất hiện trên truyền hình vào ngày 26/6, gửi lời cảm ơn đất nước đã đoàn kết khi đối mặt với vụ nổi loạn có vũ trang. Ông nói tất cả những hành động cần thiết đã được tiến hành để bảo vệ đất nước chống lại vụ nổi dậy này. Ông đổ lỗi vụ binh biến cho “những kẻ thù của Nga”.

Trong khi đó, Tổng thống Biden khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá hậu quả của những sự kiện cuối tuần qua và các tác động của nó ở Nga và Ukraine. Nhưng còn quá sớm để đưa ra kết luận chính xác vụ việc này sẽ đi về đâu”.

Ông Biden cũng nói thông điệp của ông gửi tới các đồng minh là: “Điều quan trọng là chúng ta phải phối hợp ăn ý”.

Hải Đăng (T/h)

Hải Đăng

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Hải Đăng

Recent Posts

Đặt 3 loại cây này trong phòng sẽ giúp xua đuổi muỗi hiệu quả

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng năm trên thế giới có khoảng…

19 phút ago

Chủ tịch Ủy ban châu Âu: Cần ngăn xe điện giá rẻ TQ do nhà nước trợ cấp

Bà von der Leyen cho biết châu Âu cần ngăn chặn xe điện Trung Quốc…

2 giờ ago

Mỹ lên án tòa án Hồng Kông cấm bài hát dân chủ “Glory to Hong Kong”

Việc cấm bài hát “Nguyện vinh quang quy Hương Cảng” một lần nữa làm dấy…

3 giờ ago

Lũ lụt kỷ lục ở miền nam Brazil khiến 90 người chết, 150.000 người mất nhà cửa

Tại bang Rio Grande do Sul ở miền nam Brazil, mưa lớn liên tục từ…

3 giờ ago

Doanh nghiệp kiến nghị bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Các doanh nghiệp có thị phần lớn như Petrolimex, PVOil kiến nghị bỏ quỹ bình…

3 giờ ago

Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐ-TB-XH) bị cáo buộc làm lộ bí mật nhà nước

Ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Lao động, Thương binh và…

4 giờ ago