Kế hoạch cơ sở hạ tầng của TT Biden chi 4 nghìn tỷ, tăng thuế 3 nghìn tỷ

Kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng của Tổng thống Joe Biden có thể chi ngân sách liên bang 4 nghìn tỷ USD và tăng thuế 3 nghìn tỷ USD, theo tin từ Washington Post.

Tờ Washington Post hôm 29/3 đưa tin rằng kế hoạch cơ sở hạ tầng của ông Biden có thể bao gồm khoản chi tiêu mới 4 nghìn tỷ USD và tăng thuế 3 nghìn tỷ USD.

Các thành viên của Hội đồng Kinh tế Nhà Trắng được cho là vẫn lo lắng về sự gia tăng trong chi tiêu ngân sách chính phủ liên bang.

Nhà báo Jeff Stein của Washington Post viết: “Các quan chức lo lắng rằng khoảng cách lớn giữa thu và chi sẽ làm gia tăng thâm hụt mức độ lớn, từ đó có thể gây ra rủi ro kích hoạt tăng tỷ lệ lãi suất, đổi lại dẫn đến có thể làm cho các khoản thanh khoản nợ liên bang tăng vọt, những người biết tin về vấn đề này nói”.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) cũng đã đưa ra dự đoán rằng nợ liên bang Mỹ sẽ là 102% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào cuối năm nay và có thể sẽ là gấp đôi GDP vào 30 năm tới (năm 2051).

CBO cho biết với mức nợ công cao như vậy có thể sẽ làm gia tăng chi phí vay vốn, giảm sản lượng kinh tế và tăng nguy cơ xảy ra khủng hoảng tài chính.

CBO dự đoán thâm hụt ngân sách liên bang Mỹ – chênh lệch giữa chi tiêu của chính phủ với các khoản thu thuế và doanh thu khác của chính phủ – dự kiến sẽ đạt mức 10,3% GDP vào năm nay, mức thâm hụt cao thứ hai kể từ năm 1945. Thâm hụt ngân sách liên bang Mỹ có thể tăng lên đến 13,3% GDP vào năm 2051, theo Foxbusiness.

Kế hoạch cơ sở hạ tầng của ông Biden sẽ dẫn tới mức tăng thuế cao, có thể sẽ là một trong những mức tăng thuế cao nhất trong nhiều thập kỷ qua và tương phản với chính sách cắt giảm thuế mà chính quyền Trump và Đảng Cộng hòa ban hành hồi năm 2017.

Đảng Dân chủ được cho là hiện chưa đồng thuận về việc liệu họ nên tập trung vào cơ sở hạ tầng vật chất như đường xá, cầu cống hay tập trung vào phúc lợi xã hội như chăm sóc sức khỏe trẻ em và và việc làm cho phụ nữ.

Chính quyền Biden và Đảng Dân chủ vừa thông qua gói cứu trợ COVID khổng lồ 1,9 nghìn tỷ USD bất chấp sự phản đối hoàn toàn của Đảng Cộng hòa, nên việc chuẩn thuận một gói chi tiêu lớn khác hứa hẹn sẽ là công việc rất khó khăn.

Thượng viện hiện đang duy trì ở thế cân bằng 50 – 50, nên Đảng Dân chủ có thể phải tiếp tục sử dụng công cụ “thỏa hiệp ngân sách” để thúc đẩy gói chi tiêu cơ sở hạ tầng.

Thượng viện quy định rằng hầu hết các luật phải có sự ủng hộ của 60 thượng nghị sĩ. Nhưng công cụ “thỏa hiệp ngân sách” (budgetary reconciliation) – là một tiến trình làm luật được tạo ra theo Đạo luật Ngân sách Quốc hội 1974 – sẽ cho phép dự luật chi tiêu được Thượng viện thông qua với chỉ cần đa số quá bán ủng hộ.

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer (bang New York) được cho là đang xúc tiến tiếp tục dùng công cụ “thỏa hiệp ngân sách” để Đảng Dân chủ đơn phương thông qua một dự luật chi tiêu khổng lồ nữa mà không cần sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa. Theo thông lệ, Quốc hội chỉ có thể sử dụng công cụ “thỏa hiệp ngân sách” một lần trong một năm tài khóa.

Như Ngọc (T/h)

Xem thêm:

Như Ngọc

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Như Ngọc

Recent Posts

Tổng thống Zelensky nêu chi tiết nhu cầu vũ khí của Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky hôm thứ Sáu (17/5) nói rằng Kyiv cần thêm các hệ…

15 phút ago

Một đường dây tổ chức cho người Việt trốn sang Hàn Quốc

Nhiều người Việt trả tiền để được làm giấy tờ xuất cảnh sang Hàn Quốc…

1 giờ ago

Hãy khám bác sĩ ngay nếu có 5 tình trạng này ở bàn chân

Hoàng Hiên là một chuyên gia chăm sóc lồng ngực đã chia sẻ rằng, bạn…

2 giờ ago

Bé 5 tuổi bị lằn tím lưng: 3 cô giáo phụ trách lớp không biết lý do

Một bé gái 5 tuổi sau buổi học tại Trường Mầm non An Dương (quận…

3 giờ ago

Đại diện cấp cao EU Josep Borrell: EU sẽ không công nhận Đài Loan

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, ông Josep Borrell cho biết EU…

5 giờ ago

Bé gái 18 tháng tuổi khỏi bệnh điếc nhờ công nghệ gen mới

Sau khi điều trị bằng liệu pháp gen, bé gái bị điếc bẩm sinh đã…

6 giờ ago