Làn sóng tấn công mới của Nga tiếp tục phá hủy lưới điện Ukraine

Các cuộc tấn công mới của Nga vào các thành phố trên khắp Ukraine hôm thứ Năm (17/11) tiếp tục nhằm làm tê liệt cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước khi mùa đông bắt đầu.

Các cuộc tấn công liên tiếp đã làm gián đoạn nguồn cung cấp điện và nước cho hàng triệu người Ukraine, nhưng Điện Kremlin đổ lỗi rằng điều này là do Kyiv từ chối đàm phán.

Theo AFP, các cuộc tấn công mới nhất diễn ra khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, sau khi các quan chức ở Kyiv cảnh báo về những ngày khó khăn sắp tới.

Chính quyền thủ đô cho biết, “4 tên lửa và 5 máy bay không người lái Shahed đã bị bắn hạ ở Kyiv”, ám chỉ các máy bay không người lái tự sát do Iran sản xuất mà Moscow đã triển khai thành từng đàn tấn công các mục tiêu Ukraine.

Ukraine đã phải đối mặt với một loạt cuộc tấn công vào lưới điện của mình sau những chiến thắng trên chiến trường trước Nga, mới nhất là việc Moscow rút lui khỏi thành phố Kherson ở miền nam.

Thanh tra viên Ukraine Dmytro Lubynets hôm thứ Năm đã mô tả quy mô tra tấn được phát hiện ở Kherson là “khủng khiếp”.

Kể từ khi người Nga rút lui vào tuần trước sau 8 tháng chiếm đóng, những thông tin đáng sợ bắt đầu xuất hiện tại Kherson.

Ông Lubynets cho biết các nhà chức trách đã tìm thấy “phòng tra tấn” nơi hàng chục người đã bị lạm dụng và giết chết.

Hôm thứ Năm, cư dân Kherson đã phải  chờ đợi hàng giờ trong cơn mưa lạnh giá để tranh giành lấy hàng viện trợ như thực phẩm, chăn, tã lót và quần áo mùa đông.

Ở khu vực phía nam Odessa, một cuộc tấn công của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng và thống đốc đã cảnh báo người dân về mối đe dọa của một cuộc tấn công tên lửa “quy mô lớn”, kêu gọi họ tìm nơi trú ẩn.

Thống đốc Oleg Synegubov tuyên bố khu vực phía đông Kharkiv cũng bị tấn công, đồng thời cho biết thêm rằng Nga đã tấn công “cơ sở hạ tầng quan trọng” trong các cuộc không kích khiến ít nhất 3 người bị thương.

TT Zelenskyy đã lại một lần nữa mô tả Nga là “nhà nước khủng bố” và nói rằng Moscow “chỉ muốn mang lại cho người Ukraine nhiều đau đớn và khổ sở hơn”.

Tuy nhiên, Điện Kremlin cho biết Kyiv phải chịu trách nhiệm về hậu quả mất điện.

“Việc phía Ukraine không sẵn lòng giải quyết vấn đề, bắt đầu đàm phán, từ chối tìm kiếm tiếng nói chung – đây là hậu quả của họ”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Đợt tên lửa lớn nhất của Nga nhằm vào các thành phố trên khắp Ukraine hồi đầu tuần này đã làm hàng triệu hộ gia đình mất điện, nhưng nguồn cung cấp điện phần lớn đã được phục hồi sau đó.

Tuy nhiên, công ty năng lượng Ukraine Ukrenergo hôm thứ Năm cho biết đợt giá rét mới đã làm tăng nhu cầu ở những khu vực mới được khôi phục điện và TT Zelensky cho biết hơn 10 triệu người không có điện sau làn sóng tấn công mới.

Cố vấn năng lượng của chính phủ Oleksandr Kharchenko nói với giới truyền thông rằng 50% người dân Ukraine đang gặp phải gián đoạn về nguồn cung điện.

Lê Vy (theo AFP)

 

Lê Vy

Published by
Lê Vy

Recent Posts

Tổng thống Zelensky nêu chi tiết nhu cầu vũ khí của Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky hôm thứ Sáu (17/5) nói rằng Kyiv cần thêm các hệ…

16 phút ago

Một đường dây tổ chức cho người Việt trốn sang Hàn Quốc

Nhiều người Việt trả tiền để được làm giấy tờ xuất cảnh sang Hàn Quốc…

1 giờ ago

Hãy khám bác sĩ ngay nếu có 5 tình trạng này ở bàn chân

Hoàng Hiên là một chuyên gia chăm sóc lồng ngực đã chia sẻ rằng, bạn…

2 giờ ago

Bé 5 tuổi bị lằn tím lưng: 3 cô giáo phụ trách lớp không biết lý do

Một bé gái 5 tuổi sau buổi học tại Trường Mầm non An Dương (quận…

3 giờ ago

Đại diện cấp cao EU Josep Borrell: EU sẽ không công nhận Đài Loan

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, ông Josep Borrell cho biết EU…

5 giờ ago

Bé gái 18 tháng tuổi khỏi bệnh điếc nhờ công nghệ gen mới

Sau khi điều trị bằng liệu pháp gen, bé gái bị điếc bẩm sinh đã…

6 giờ ago