LHQ: Tra tấn được Nga sử dụng ở Ukraine có thể là chính sách của nhà nước

Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc (LHQ) về tra tấn Alice Jill Edwards cho biết việc các lực lượng Nga sử dụng các hình thức tra tấn dường như là có chủ ý.

Các báo cáo về việc lực lượng Nga ở Ukraine sử dụng rộng rãi hình thức tra tấn có thể chỉ ra rằng việc ngược đãi nghiêm trọng các tù nhân chiến tranh và thường dân Ukraine là do Moscow “ủng hộ”, chuyên gia của Liên Hợp Quốc cho biết.

Bà Alice Jill Edwards cho biết hôm thứ Năm rằng bà đã rất lo lắng trước “các báo cáo và lời khai” dường như chỉ ra rằng các lực lượng Nga ở Ukraine đang “liên tục và cố ý gây ra những đau đớn và đau khổ nghiêm trọng về thể xác và tâm lý” cho cả tù nhân dân sự và quân sự. 

“Các hành vi bị cáo buộc bao gồm điện giật, đánh đập, trùm đầu, hành quyết giả và các mối đe dọa giết người khác,” bà nói. “Chúng… cũng có thể trở thành một hình thức tra tấn được nhà nước ủng hộ,” bà nhận định.

Báo cáo viên của Liên Hợp Quốc cho biết trong một tuyên bố: “Tính nhất quán và các phương pháp bị cáo buộc tra tấn cho thấy ‘mức độ phối hợp, lập kế hoạch và tổ chức, cũng như sự cho phép trực tiếp, thận trọng … từ chính quyền cấp trên’”.

Bà Edwards cho biết bà và các chuyên gia nhân quyền khác của Liên Hợp Quốc đã bày tỏ mối quan ngại của họ trong một lá thư gửi tới Moscow.

“Tra tấn là tội ác chiến tranh, và việc tra tấn có hệ thống hoặc phổ biến là tội ác chống lại loài người,” bà Edwards nói, đồng thời cảnh báo rằng “việc tuân theo mệnh lệnh hoặc chỉ đạo chính sách cấp trên” không thể được sử dụng để biện minh cho việc tra tấn tù nhân.

Bà nói: “Bất kỳ cá nhân nào liên quan đều phải bị điều tra và truy tố ngay lập tức.”

Chuyên gia của Liên Hợp Quốc cho biết, những người chịu đựng sự tra tấn của Nga ở Ukraine đã bị tổn thương về thể chất và tâm lý, bao gồm tổn thương các cơ quan nội tạng, gãy xương và nứt xương cũng như ảo giác, suy giảm cảm giác, đột quỵ và làm trầm trọng thêm các bệnh mãn tính.

Bà Edwards dự định sẽ thực hiện một nhiệm vụ tìm hiểu sự thật tới Ukraine vào cuối năm nay. Bà nói: “Chiến tranh càng kéo dài thì càng có nhiều báo cáo về tra tấn và các cách đối xử vô nhân đạo khác.”

“Tôi mạnh mẽ kêu gọi các cơ quan có liên quan đảm bảo rằng dân thường và tù nhân chiến tranh luôn được bảo vệ và đối xử nhân đạo,” bà nói thêm.

Ngân Hà (theo Al Jazeera)

 

Ngân Hà

Published by
Ngân Hà

Recent Posts

Bình luận: Putin thăm Trung Quốc và quan hệ Trung Quốc, Nga – Mỹ, châu Âu, Nhật Bản

Nhu cầu cấp bách hơn của ông Putin trong chuyến thăm Trung Quốc là gì?…

4 giờ ago

Phòng đuối nước mùa nắng nóng: Biết bơi thôi chưa đủ

Trẻ em cần được trang bị nhiều kỹ năng để vui chơi an toàn, đồng…

6 giờ ago

Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Mokhber được chỉ định thay cố Tổng thống Raisi

Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Mokhber hôm thứ Hai (20/5) đã được Lãnh…

6 giờ ago

Đầu cơ vàng, đầu cơ đất đai ‘lũng đoạn’ nền kinh tế

Lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua, số doanh nghiệp rút khỏi thị trường…

6 giờ ago

Tân Tổng thống Đài Loan kêu gọi Trung Quốc chấm dứt động thái đe dọa

Thứ Hai (20/5), trong bài phát biểu nhậm chức của mình, tân Tổng thống Đài…

7 giờ ago

Bàn về hôn nhân truyền thống: Sự trân trọng và lòng trung thành gắn kết nhân duyên

Thời xa xưa, con người xem hôn nhân là một nghi thức thiêng liêng, vợ…

8 giờ ago