Malaysia: Ít nhất 16 người chết sau khi lở đất ở khu cắm trại gần Cao nguyên Genting

Thảm họa xảy ra tại một khu cắm trại tại nông trại Father’s Organic ở thị trấn Batang Kali và có ba người Singapore có liên quan, nhưng đã chạy ra ngoài an toàn, một sĩ quan cảnh sát nói với CNA.

Ít nhất 16 người đã thiệt mạng ở Malaysia sau khi một trận lở đất xảy ra ở khu cắm trại tại Batang Kali gần Cao nguyên Genting vào sáng thứ Sáu (16/12).

Các đội tìm kiếm và cứu nạn đang sục sạo lớp bùn dày và cây bị đổ để tìm 17 người vẫn còn mất tích tại khu cắm trại tại nông trại Father’s Organic ở Gohtong Jaya, thuộc bang Selangor.

Bộ phát triển của chính quyền địa phương Malaysia cho biết 61 người đã được tìm thấy an toàn trong tổng số 94 người mắc kẹt trong vụ lở đất.

Tổng cộng có 51 người lớn và 30 trẻ em đã đăng ký ở lại qua đêm tại địa điểm cắm trại, một người phụ trách tại địa điểm tên là Chang cho biết.

Cảnh sát trưởng quận Suffian Abdullah cho biết những người thiệt mạng là người Malaysia, trong đó có một đứa trẻ khoảng 5 tuổi.

Gần 400 người từ một số cơ quan đã được triển khai để nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn.

Một sĩ quan cảnh sát tại đồn cảnh sát Ulu Yam Bharu ở Selangor nói với CNA qua điện thoại rằng ba người Singapore bị mắc kẹt trong vụ lở đất đang ở đồn để báo cáo về những gì đã xảy ra và những đồ đạc mà họ bị mất trong vụ việc.

Viên cảnh sát cho biết cả ba người Singapore đều an toàn và rời khỏi đồn sau khi tường trình vụ việc.

Giám đốc Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Selangor, Norazam Khamis, cho biết lính cứu hỏa bắt đầu đến hiện trường vào khoảng 3 giờ sáng sau khi nhận được cuộc gọi cấp cứu lúc 2 giờ 24 phút sáng.

Cơ quan quản lý thiên tai của Malaysia, STORM (Đội Chiến thuật và Cứu nạn Đặc biệt) và lực lượng phòng vệ dân sự nằm trong số các cơ quan chính phủ tham gia vào hoạt động tìm kiếm.

Ông Norazam cho biết vụ lở đất đã xé toạc một sườn đồi từ độ cao ước tính 30m so với khu cắm trại và bao phủ một khu vực rộng khoảng 0,4 ha.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết ông bị sốc trước vụ việc.

“Tôi đã yêu cầu tất cả các cơ quan chính phủ thực hiện các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ một cách cẩn thận và có hệ thống”, ông nói.

“Tôi cầu nguyện rằng các nạn nhân mất tích sẽ sớm được tìm thấy an toàn”, Bộ trưởng Tài nguyên, Môi trường và Biến đổi khí hậu Malaysia Nik Nazmi Nik Ahmad viết trên Twitter vào sáng thứ Sáu. “Đội cứu hộ đã làm việc từ sớm. Hôm nay tôi sẽ xuống đó.”

Teh Lynn Xuan, 22 tuổi, cho biết cô đang đi cắm trại cùng 40 người khác thì sạt lở đất. Cô ấy nói rằng một trong những người anh em của cô đã chết, trong khi một người khác đang ở trong bệnh viện.

“Tôi nghe thấy một âm thanh lớn như sấm sét, nhưng đó là tiếng đá rơi”, cô nói với nhật báo tiếng Malay Berita Harian. “Chúng tôi cảm thấy những chiếc lều trở nên không ổn định và đất rơi xuống xung quanh chúng tôi. May mắn thay, tôi đã có thể rời khỏi lều và đến một nơi an toàn hơn. Mẹ tôi và tôi đã cố gắng bò ra ngoài và tự cứu mình.”

Leong Jim Meng, một người cắm trại khác, cho biết anh và gia đình không nghĩ rằng sẽ có một trận lở đất vì trời không mưa lớn, chỉ có mưa phùn nhẹ trong những ngày gần đây.

“Gia đình tôi và tôi bị mắc kẹt khi đất bao phủ lều của chúng tôi,” anh nói với Berita Harian. “Chúng tôi tìm cách chạy đến bãi đậu xe và gọi cho chính quyền. Họ đến khá nhanh, khoảng 30 phút sau”.

Nơi thảm họa xảy ra cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 50 km về phía bắc tại thị trấn Batang Kali, ngay bên ngoài khu vực nổi tiếng của Cao nguyên Genting, nơi được biết đến với các khu nghỉ dưỡng, thác nước và cảnh quan tự nhiên.

Hãng thông tấn Bernama đã tweet rằng tất cả các khu cắm trại và khu giải trí dưới nước xung quanh Batang Kali đã được lệnh đóng cửa ngay lập tức cho đến khi có thông báo mới.

Selangor là bang giàu có nhất của đất nước và từng bị sạt lở đất trước đây, thường là do phá rừng và đất đai.

Lở đất thường xảy ra ở Malaysia sau những trận mưa lớn vào cuối năm. Tuy nhiên, không có trận mưa lớn nào được ghi nhận qua đêm ở Batang Kali.

Chính phủ đã áp đặt các quy tắc nghiêm ngặt liên quan đến khai thác sườn đồi, nhưng lở đất vẫn tiếp tục xảy ra sau những đợt thời tiết xấu.

Vào tháng 3, bốn người đã thiệt mạng sau một trận lở đất lớn do mưa lớn, làm chôn vùi nhà cửa của họ ở ngoại ô Kuala Lumpur.

Một năm trước đây, khoảng 21.000 người đã phải di dời do lũ lụt do mưa xối xả ở bảy bang trên cả nước.

Một trong những sự cố nghiêm trọng nhất là trận lở đất lớn năm 1993 do mưa lớn đã khiến một tòa nhà dân cư 12 tầng bên ngoài thủ đô sụp đổ, làm 48 người thiệt mạng.

Nhật Minh (theo CNA)

 

Nhật Minh

Published by
Nhật Minh

Recent Posts

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc của Ngoại trưởng Hoa Kỳ…

14 phút ago

Tucker Carlson phỏng vấn triết gia bảo thủ người Nga Aleksandr Dugin

Nhà báo Mỹ Tucker Carlson vừa công bố cuộc phỏng vấn dài 20 phút với…

14 phút ago

OpenAI bị khởi kiện tại châu Âu

Hôm 29/4 vừa qua, tổ chức bảo vệ dữ liệu châu Âu NOYB, cùng với…

32 phút ago

Tổng thư ký NATO: Chưa quá muộn để giúp Ukraine chiến thắng trước Nga

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng Ukraine vẫn còn cơ hội chiến thắng…

38 phút ago

Ông Donald Trump gặp riêng thống đốc DeSantis

Cựu tổng thống Donald Trump đã có cuộc gặp riêng với ông DeSantis cuối tuần…

43 phút ago

Từ ngày 15/5, giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng 1 lần

Theo quy định mới vừa được Phó Thủ tướng ký ban hành, thời gian điều…

2 giờ ago