Mỹ bắt một Hoa kiều ở Boston vì cung cấp thông tin người bất đồng chính kiến cho ĐCSTQ

Mỹ tiếp tục hành động chống lại sự đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vào ngày 9/5, ông Lương Lợi Đường (Litang Liang), một nhà lãnh đạo Hoa kiều ở Boston, đã bị bắt và bị buộc tội cung cấp cho Bắc Kinh một “danh sách đen” gồm những người bất đồng chính kiến ​​dân chủ.

Ảnh ông Lương Lợi Đường được cung cấp trong bản cáo trạng tại Tòa án Quận Massachusetts. (Nguồn: VOA)

Ông Lương Lợi Đường (một công dân Mỹ, 63 tuổi) đã bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố về tội âm mưu hoạt động như một người đại diện của chính phủ nước ngoài, và hành động như một người đại diện của chính phủ nước ngoài mà không thông báo cho Bộ trưởng Tư pháp Mỹ.

Trong phiên điều trần ngắn hôm thứ Ba tại tòa án liên bang ở Boston, thẩm phán địa phương của Mỹ là bà Jennifer Boal đã ra lệnh giam giữ ông Lương theo yêu cầu của chính phủ cho đến khi phiên điều trần dự kiến ​​diễn ra vào ngày 11/5, khi đó việc trả tự do cho ông ta sẽ được xem xét.

Cáo trạng cáo buộc, từ khoảng năm 2018 đến ít nhất là năm ngoái, ông Lương đã liên lạc với các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) qua WeChat, cung cấp thông tin về nhiều nhân vật và tổ chức ủng hộ dân chủ.

Ông cũng bị cáo buộc “cung cấp thông tin về các cá nhân và tổ chức ở khu vực Boston cho Chính phủ Trung Quốc; tổ chức các hoạt động chống kháng nghị của những người bất đồng chính kiến ​​dân chủ ở Mỹ; cung cấp cho các quan chức Chính phủ Trung Quốc hình ảnh và thông tin về những người bất đồng chính kiến ​​ở Mỹ; giới thiệu những người tiềm năng có thể tuyển dụng được cho Bộ Công an ĐCSTQ.”

Bản cáo trạng cũng viết rằng mục đích của ông Lương Lợi Đường là bí mật thúc đẩy các mục tiêu và chương trình nghị sự của Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Mỹ.

Trong phiên tòa ngắn hôm thứ Ba, ông Lương có mặt tại tòa cùng thông dịch viên do tòa án chỉ định. Ông thừa nói rằng mình đã nhận được một bản sao của bản cáo trạng dài 20 trang nhưng không có cơ hội đọc nó. Ông đã rất ngạc nhiên khi biết mình sẽ ở trong nhà tù cho đến phiên điều trần hôm thứ Năm.

“Tôi bị bắt và không được phép về nhà sao? Tôi muốn kháng nghị.” ông nói. “Tôi có thể mặc quần áo không? Tôi đi tắm được không?”

Vợ và con gái của ông cũng tham dự phiên điều trần.

Bản cáo trạng cho biết, vào năm 2018 ông Lương bắt đầu cung cấp thông tin về các cá nhân và tổ chức Trung Quốc ở khu vực Boston cho một viên chức lãnh sự là nhân viên Chính phủ Trung Quốc, người này đang làm việc tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York.

Tại một cuộc mít tinh ủng hộ các cuộc biểu tình ở Hồng Kông vào ngày 18/8/2019 ở Boston (Massachusetts), ông Lương Lợi Đường chụp ảnh và quay video những người tham gia rồi chuyển chúng cho các quan chức Trung Quốc, bản cáo trạng cho biết. Ông cũng giúp tổ chức hoạt động chống kháng nghị nhắm vào cuộc mít tinh này, trong thời gian diễn ra sự kiện ông đã đưa cho những người chống kháng nghị một lá cờ Trung Quốc khổng lồ.

Ngày 18/8/2019, trước tòa nhà chính quyền tiểu bang ở Boston, những người ủng hộ ĐCSTQ chen lấn vào khu vực tập hợp của người dân Hồng Kông. (Ảnh: Liu Jingye / Epoch Times)

Nhà hoạt động Hứa Dĩnh Đình (Frances Hui), người tổ chức cuộc mít tinh ủng hộ Hồng Kông vào hôm đó, nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) vào ngày 10/5 rằng, “Tin tức này là một phần công lý và lời giải thích cho những người liên quan và những người bị ảnh hưởng như chúng tôi.”

Anh Hứa nói rằng ông Lương Lợi Đường không chỉ báo cáo thông tin về những người biểu tình cho quan chức ĐCSTQ, mà đồng bọn của ông ta còn gây rối và thậm chí đe dọa người biểu tình. “Thậm chí có người còn chạy về phía chúng tôi để phá hủy áp phích của chúng tôi, đẩy các tình nguyện viên của chúng tôi, và một trong những chiếc xe của tình nguyện viên của chúng tôi đã bị đập phá một cách ác ý. Sau cuộc tuần hành, tôi cũng bị theo dõi về ký túc xá của trường. Tất cả đều có bằng chứng, ảnh, video.”

Ông Lương bị cáo buộc đã gửi ảnh và video cho một quan chức Chính phủ Trung Quốc về một nhà hoạt động sinh viên mà anh tuyên bố đã phá hủy một lá cờ Trung Quốc trong cuộc biểu tình năm 2018 ở Khu phố Tàu ở Boston. Ông ta cũng bị cáo buộc cung cấp danh sách các tổ chức Trung Quốc tại địa phương có khuynh hướng thân Đài Loan, bao gồm số lượng thành viên của các nhóm này và tên của những người lãnh đạo nhóm.

Vào năm 2019, ông Lương đồng sáng lập “Liên minh New England vì sự thống nhất hòa bình của Trung Quốc” (New England Alliance for Peaceful Unification of China) và giữ chức phó chủ tịch, bản cáo trạng cho biết. Ông ta muốn mình trông giống như một thành viên của một tổ chức cộng đồng địa phương, “nhưng thực tế ông ta đang hành động dưới sự chỉ đạo hoặc kiểm soát của Chính phủ Trung Quốc”. Theo thông tin chia sẻ trên mạng, Lương cũng từng là Thư ký của Hiệp hội Văn hóa Mỹ – Trung và Phó chủ tịch Liên minh Thực phẩm Trung Quốc Mỹ và đại diện của Hiệp hội dòng họ Lương ở Boston.

Vào tháng 11/2017, Lương Lợi Đường đã tham gia hoạt động của Hiệp hội dòng họ Lương ở Boston. (Ảnh: Huang Jianyu/The Epoch Times)

Tháng 10/2020, Chính phủ Mỹ chỉ định tổ chức “Liên minh New England vì sự thống nhất hòa bình của Trung Quốc”“phái đoàn nước ngoài”, đồng thời cho biết tổ chức này là do Ban mặt trận thống nhất của ĐCSTQ kiểm soát.

Vào tháng 9/2019, ông Lương đã gửi một bức ảnh về những người bất đồng chính kiến ​​​​chống Trung Quốc từ Thư viện Cộng đồng Boston cho một quan chức Chính phủ Trung Quốc, gọi họ là “một lũ hề đang cố gây rắc rối”, bản cáo trạng cho biết.

Ông Lương đã cung cấp cho một quan chức Chính phủ Trung Quốc tên và mối quan hệ nghề nghiệp của hai người ở khu vực Boston, những người này sẽ là “ứng cử viên hàng đầu” để Bộ Công an Trung Quốc tuyển dụng.

Bản cáo trạng đối với ông Lương diễn ra sau một loạt cáo trạng cấp cao của Bộ Tư pháp nhắm vào các hoạt động đàn áp và gây ảnh hưởng xuyên quốc gia của Trung Quốc tại Mỹ.

Tháng trước, hai lãnh đạo người Hoa gốc Phúc Kiến ở New York đã bị bắt và bị buộc tội thay mặt Chính phủ Trung Quốc giúp thành lập một đồn cảnh sát mật ở thành phố New York.

Vào tháng 12, một sinh viên Đại học Âm nhạc Berklee đến từ Trung Quốc đã bị bắt vì bị cáo buộc đe dọa trực tuyến một công dân Trung Quốc đã dán tờ rơi gần khuôn viên Boston để kêu gọi tổ quốc thực hiện tự do và dân chủ. Vụ việc vẫn đang chờ giải quyết.

Anh Hứa Dĩnh Đình tin rằng việc truy tố của Bộ Tư pháp Mỹ là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người thân Cộng ở Mỹ: “Cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Chính phủ Mỹ, đã chú ý nhiều hơn đến cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ trong năm nay. Bạn có thể xem án kiện lần này, và vụ FBI hành động bắt giữ ở đồn cảnh sát mật của ĐCSTQ tại New York vào tháng trước. Điều đó có nghĩa là Chính phủ Mỹ cũng đã bắt đầu chú ý đến vấn đề này và tôi không thấy họ dừng lại hoặc làm chậm lại xu hướng chú ý này.”

Tiêu Nhiên

Published by
Tiêu Nhiên

Recent Posts

TNS Mitt Romney: Tổng thống Biden lẽ ra nên ân xá cho ông Trump

Thượng nghị sĩ Mitt Romney cho rằng Tổng thống Joe Biden đã mắc sai lầm…

5 phút ago

Hà Nội: Cầu hơn 2.500 tỷ đồng ngập nặng sau mưa lớn

Trong vòng một tháng, cầu Vĩnh Tuy được đầu tư số tiền hơn 2.500 tỷ…

2 giờ ago

Đột nhiên thức dậy sớm là dấu hiệu của sự lão hóa hay bệnh lý?

Bạn đột nhiên thức dậy vào lúc nửa đêm hoặc thức dậy trước khi đồng…

3 giờ ago

Thay đổi bản đồ kinh tế châu Á khi Mỹ định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu

Tổng thống Mỹ Biden đã tăng thuế đối với một loạt hàng hóa nhập khẩu…

5 giờ ago

Cựu Bí thư TP.HCM Lê Thanh Hải bị cách hết chức vụ Đảng

Ông Hải được cho là đã để xảy ra nhiều vi phạm gây hậu quả…

5 giờ ago

Ông Putin và ông Tập nói gì về mối quan hệ song phương gần gũi Nga – Trung?

Chuyến công du của ông Putin kéo dài hai ngày từ 16/5 đến 17/5 đánh…

5 giờ ago