Thế Giới

Mỹ cải tổ lực lượng không quân và không gian, nâng cao năng lực ứng phó Trung Quốc

Tuần này, lãnh đạo cấp cao của Không quân Mỹ tuyên bố kế hoạch tái tổ chức các cánh tác chiến, Mỹ đang thúc đẩy tổ chức lại quân chủng này và lực lượng không gian mới để nhắm vào ứng phó với Trung Quốc tốt hơn.

F-15C của Không quân Mỹ trong Chiến dịch Tuần tra Noble Eagle. (Ảnh: Phạm vi công cộng)

Kế hoạch chi tiết của hoạt động tái tổ chức toàn diện nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng của quân đội Mỹ trong việc phát huy sức mạnh, đặc biệt là Lực lượng Không quân và Không gian. Kế hoạch sẽ phát triển vũ khí mới và khả năng chiến đấu công nghệ cao để đáp ứng những thách thức từ Trung Quốc.

Theo tờ Washington Times, Không quân Mỹ tuyên bố trong một báo cáo công bố ngày 19/2: “Những tiến bộ quân sự của Trung Quốc đe dọa mô hình chiến tranh dự kiến ​​của chúng ta, chiến lược hung hãn của họ làm tăng chi phí quân sự của Mỹ và làm suy yếu khả năng đầu tư quân sự của Mỹ. Những tiến bộ quân sự của Trung Quốc đặt ra “thách thức nghiêm trọng và đáng chú ý””. Báo cáo cũng chỉ ra các mối đe dọa bổ sung từ Nga, Triều Tiên và những kẻ khủng bố ở Trung Đông.

Mục tiêu của việc tái tổ chức là xây dựng lực lượng có khả năng hành động tốc độ cao hơn. “Cánh tác chiến không gian” sẽ được đổi thành “Cánh tác chiến có thể triển khai”, “Cánh chiến đấu tại chỗ”, và “Cánh thế hệ chiến đấu [mới]”. Các cánh chiến đấu sẽ được chuẩn bị tốt hơn cho chiến đấu, còn các ban chỉ huy căn cứ sẽ thực hiện các bước bổ sung để hỗ trợ các cánh.

Lực lượng Không quân Mỹ cũng sẽ thành lập một bộ chỉ huy độc lập chuyên tiến hành chiến tranh mạng và phòng thủ trước các cuộc tấn công mạng được dự đoán trước. Lực lượng hạt nhân già cỗi của Mỹ (2/3 trong số đó là tên lửa phóng từ mặt đất và máy bay ném bom hạt nhân của Không quân) sẽ được cập nhật tăng cường. Trung tâm chỉ huy chiến lược hạt nhân cũng được mở rộng, chịu trách nhiệm kiểm soát tên lửa Minuteman III và máy bay ném bom hạt nhân B-52.

Tham mưu trưởng Không quân, Tướng David W. Allvin cho biết khi công bố kế hoạch tái tổ chức: “Chúng ta không thể tự mãn và bám vào một cơ cấu lỗi thời. Lực lượng Không quân được xây dựng cho thời đại trước không còn phù hợp với bối cảnh chiến lược hiện tại”.

Vị tướng 4 sao cho biết, vấn đề thay đổi này đối với quân đội Mỹ không phải chuyện lựa chọn, mà là chuyện tất yếu: “Chúng ta phải thích nghi để thể hiện một cách hiệu quả khả năng sẵn sàng và khả năng ngăn chặn xung đột, cũng để chiếm ưu thế khi cần thiết”.

Việc tổ chức lại Lực lượng Không quân và Không gian tập trung vào 4 lĩnh vực: cải thiện nhân sự, tăng cường khả năng sẵn sàng quân sự, triển khai sức mạnh và xây dựng năng lực.

Cải cách Quân chủng Không quân Mỹ

Khi thông báo về các cải cách của quân đội Mỹ, Bộ trưởng Không quân Kendall (Frank Kendall III) cho biết: “Trong kỷ nguyên cạnh tranh giữa các cường quốc, chúng tôi không có thời gian để tái tối ưu hóa lực lượng của mình nhằm đáp ứng những thách thức chiến lược”.

Nhằm chuẩn bị tốt hơn cho các chỉ huy trong công tác tổ chức lực lượng chiến đấu, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không quân Mỹ sẽ được cơ cấu lại, theo đó thành lập Trung tâm Hệ thống Thống trị Thông tin để cải thiện khả năng chỉ huy và kiểm soát, quản lý chiến đấu, không gian mạng và tác chiến điện tử.

Một trung tướng Không quân và cựu phó giám đốc tình báo (đã nghỉ hưu) là Deptula cho biết, “Không quân Mỹ không chỉ cần cấp bách hiện đại hóa kho máy bay cũ kỹ, còn phải tối ưu hóa cách đào tạo, phát triển và tổ chức, để tích hợp mọi hoạt động nhằm có thể, để đối phó tốt nhất với các mối đe dọa ngày nay và tương lai”.

Báo cáo cho biết, vấn đề cải thiện việc phát triển vũ khí và đơn giản hóa việc mua sắm vũ khí rườm rà sẽ mang lại “thế trận chiến đấu linh hoạt hơn và có công nghệ tiên tiến hơn”.

Không quân Mỹ không cung cấp thông tin chi tiết về những loại vũ khí và khả năng mới mà họ tìm kiếm, nhưng qua tuyên bố cải cách cho thấy đã triển khai khoảng 450 chiếc F-35, đồng thời có kế hoạch mua 2500 chiếc F-35 với chi phí 1.700 tỷ USD. Hiện không rõ liệu F-35 có còn là trụ cột trong việc triển khai sức mạnh không quân Mỹ hay không.

Máy bay không người lái của Không quân Mỹ cũng đang được chế tạo như “máy bay phối hợp chiến đấu”, sẽ được sử dụng để ném bom, giám sát, chiến tranh điện tử và đánh lừa. Máy bay không người lái chiến đấu XQ-58A Valkyrie đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào tháng 7.

Các tên lửa đang được phát triển bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa Sentinel, vũ khí tấn công không đối đất được gọi là SiAW, vũ khí chiến thuật không đối không tiên tiến liên hợp, và tên lửa hành trình tầm xa. Vũ khí phản ứng nhanh phóng trên không (ARRW) là tên lửa siêu thanh được Không quân Mỹ phát triển để đối đầu với các tên lửa siêu thanh do Trung Quốc triển khai, nhưng nó gặp khó khăn trong quá trình thử nghiệm.

Tướng Kendall cho biết trong một bản ghi nhớ hồi tháng 9: “Tôi thấy rõ từ hơn một thập kỷ qua rằng Trung Quốc có ý định triển khai lực lượng có khả năng xâm lược ở Tây Thái Bình Dương và chiếm ưu thế trong bối cảnh có sự can thiệp của Mỹ. Tuy Trung Quốc tập trung xây dựng lực lượng thông thường trong khu vực mà họ cho là cần thiết, nhưng họ cũng đang mở rộng đáng kể khả năng vũ khí hạt nhân và quân sự trong không gian. Chúng tôi không thể duy trì khả năng răn đe bằng cách giữ mãi trạng này”.

Cải cách Quân chủng Không gian

Lực lượng Không gian mới thành lập sẽ sử dụng các “đơn vị tác chiến” để tiến hành các hoạt động không gian, nhằm ngăn chặn kẻ thù tấn công hoặc làm suy yếu các hệ thống vệ tinh dùng để cảnh báo tên lửa, điều hướng và liên lạc.

Trung Quốc được cho là sở hữu khả năng chiến tranh không gian tiên tiến, bao gồm nhiều loại tên lửa trên mặt đất, thiết bị gây nhiễu điện tử và vũ khí laser có khả năng phá hủy vệ tinh, cũng như các vệ tinh robot lưu động có khả năng tóm và phá hủy vệ tinh.

Lực lượng Không gian Mỹ cũng đã công bố một hệ thống vũ khí tấn công, thiết bị gây nhiễu vệ tinh điện tử trên mặt đất, được biết đến cũng có thể xem như là lực lượng chiến đấu.

Tướng Saltzman phụ trách tác chiến của Lực lượng Không gian Mỹ cho biết trong báo cáo rằng, “Cơ cấu tổ chức, quy trình và chính sách của Lực lượng Không gian Mỹ vẫn chưa được tối ưu hóa cho môi trường an ninh cường quốc. Vì vậy, chúng tôi phải thực hiện những thay đổi trên phạm vi tổng thể các công xưởng để USSF có thể ứng phó tốt hơn với những thách thức. Chúng tôi phải có khả năng cạnh tranh lâu dài với các đối thủ”.

Trung Quốc đã chú ý đến những nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm cải thiện năng lực trên không và ngoài vũ trụ. Cơ quan truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Thời báo Hoàn Cầu cho biết, kế hoạch tái tổ chức lực lượng không quân Mỹ phản ánh việc Lầu Năm Góc ngày càng ý thức Trung Quốc có “nhiều lợi thế ngày càng tăng” trong cuộc cạnh tranh trực diện với Mỹ.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu chỉ ra, “Khi so sánh cán cân quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc, dường như Mỹ tự xem mang ‘quyền bá chủ vững chắc’, trong khi bỏ qua những bất lợi của Mỹ. Họ đang thúc đẩy việc chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh tiềm tàng ngu ngốc nhất trong lịch sử loài người, trong khi rất dễ dàng để có thể tránh được”.

Thông tin tiếp tục cho hay rằng quân nhân Mỹ trong các cuộc tập trận gần đây đã cho thấy vấn đề họ gặp khó khăn khi đối đầu với quân đội Trung Quốc.

Tiêu Nhiên

Published by
Tiêu Nhiên

Recent Posts

Phòng đuối nước mùa nắng nóng: Biết bơi thôi chưa đủ

Trẻ em cần được trang bị nhiều kỹ năng để vui chơi an toàn, đồng…

45 phút ago

Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Mokhber được chỉ định thay cố Tổng thống Raisi

Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Mokhber hôm thứ Hai (20/5) đã được Lãnh…

1 giờ ago

Đầu cơ vàng, đầu cơ đất đai ‘lũng đoạn’ nền kinh tế

Lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua, số doanh nghiệp rút khỏi thị trường…

1 giờ ago

Tân Tổng thống Đài Loan kêu gọi Trung Quốc chấm dứt động thái đe dọa

Thứ Hai (20/5), trong bài phát biểu nhậm chức của mình, tân Tổng thống Đài…

2 giờ ago

Bàn về hôn nhân truyền thống: Sự trân trọng và lòng trung thành gắn kết nhân duyên

Thời xa xưa, con người xem hôn nhân là một nghi thức thiêng liêng, vợ…

3 giờ ago

Pháp tiến hành “chiến dịch lớn” trong tình trạng bất ổn ở New Caledonia

Pháp đã tiến hành một “chiến dịch lớn” tại vùng lãnh thổ New Caledonia ở…

4 giờ ago