Thế Giới

Mỹ chế tài hơn 300 thực thể và cá nhân đã hỗ trợ cỗ máy chiến tranh của Nga

Hôm thứ Tư (12/6), Mỹ đã công bố trừng phạt đối với hơn 300 thực thể và cá nhân trên toàn cầu đã hỗ trợ Nga, trong đó có không ít công ty Trung Quốc và Hồng Kông cùng các bên trung gian liên quan đã bán chất bán dẫn và sản phẩm công nghệ cho Nga. Động thái này nhằm làm suy yếu hơn nữa trang thiết bị quân sự của Nga để tiến hành chiến tranh xâm lược ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16/5/2024 đã đến thăm Trung Quốc, hai nguyên thủ quốc gia đã cùng ký và ban hành tuyên bố chung. (Ảnh chụp màn hình video)

Thông cáo báo chí từ Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Tổng thống Biden và lãnh đạo các nước G7 gặp nhau tại Ý trong tuần này. Bộ Tài chính Mỹ đưa ra các biện pháp mới theo hướng dẫn của G7, cam kết tăng áp lực lên Nga vì tiếp tục cuộc chiến tranh tàn bạo và vô cớ chống lại Ukraine.

Nga đã chuyển sang nền kinh tế chiến tranh, theo đó các công ty Nga trong nhiều ngành công nghiệp đang phải đóng góp vào nỗ lực chiến tranh của nhà cầm quyền Nga. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết trong một tuyên bố: “Hành động hôm nay tấn công vào khả năng tiếp cận duy nhất của họ liên quan các nguyên liệu và thiết bị trên thế giới, bao gồm cả sự phụ thuộc của họ vào các nước thứ ba về các nguồn cung cấp quan trọng”.

“Chúng tôi đang gia tăng rủi ro cho các tổ chức tài chính (nước ngoài) tham gia vào nền kinh tế chiến tranh của Nga, loại bỏ các con đường lách luật và giảm khả năng Nga được hưởng lợi từ công nghệ, thiết bị, phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (IT) của nước ngoài. Hàng ngày Nga đang dùng tương lai của chính họ làm tài sản thế chấp để duy trì cuộc chiến phi nghĩa xâm lược Ukraine.”

Ngày 22/12/2023, Tổng thống Biden đã mở rộng thẩm quyền của Bộ Tài chính Mỹ khi ủy quyền cho áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các tổ chức tài chính nước ngoài hỗ trợ cơ sở công nghiệp quân sự của Nga. Tổ chức đối mặt với các biện pháp trừng phạt thứ cấp về cơ bản là đối mặt nguy cơ bị cấm tham gia vào hệ thống tài chính Mỹ.

“Hành động hôm nay làm tăng nguy cơ bị trừng phạt thứ cấp đối với các tổ chức tài chính nước ngoài liên quan đến nền kinh tế chiến tranh của Nga; ngăn chặn khả năng cơ sở công nghiệp quân sự của Nga khai thác một số dịch vụ phần mềm và IT của Mỹ; hoạt động chế tài này của Mỹ nhắm vào hơn 300 tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước Nga (bao gồm ở châu Á, Trung Đông, châu Âu, châu Phi, Trung Á và Caribe) do sản phẩm và dịch vụ của họ giúp Nga duy trì chiến tranh và lách lệnh chế tài của Mỹ”, thông cáo báo chí của Bộ Tài chính Mỹ cho hay.

Các ngân hàng và tổ chức tài chính Nga bị Mỹ trừng phạt có chi nhánh tại những nơi gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồng Kông, New Delhi, Ấn Độ…

Ngoài các biện pháp của Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao Mỹ còn áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với khoảng 100 thực thể, bao gồm các công ty “liên quan đến việc phát triển năng lượng, kim loại, năng lực sản xuất và xuất khẩu trong tương lai của Nga”. Trong khi đó, Bộ Thương mại Mỹ cũng công bố một loạt hạn chế cấm xuất khẩu sản phẩm của Mỹ đến một số địa chỉ nhất định ở Hồng Kông – nơi mà Mỹ cho rằng được sử dụng để thành lập các công ty vỏ bọc vận chuyển hàng cấm sang Nga.

Đánh vào những điểm tựa mà công nghiệp quân sự Nga phụ thuộc

Ngoài ra, Bộ Thương mại Mỹ cho biết họ đang nhắm mục tiêu vào các công ty vỏ bọc tại Hồng Kông để chuyển chất bán dẫn sang Nga. Các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến các dự án ưu tiên cao trị giá gần 100 triệu USD ở Nga.

Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố phối hợp với Bộ Thương mại Mỹ và cùng với nỗ lực của G7 nhằm cắt đứt các điểm tựa công nghệ IT nước ngoài của các cơ sở công nghiệp quân sự Nga, Bộ này đã thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế quyền truy cập của cơ sở công nghiệp quân sự Nga vào một số phần mềm và các dịch vụ liên quan đến IT. Để thực hiện chính sách này, họ đã qua tham vấn của Bộ Ngoại giao ban hành quyết định mới theo Sắc lệnh hành pháp 14071 (E.O.), theo đó cấm cung cấp dịch vụ tư vấn và thiết kế IT cũng như dịch vụ hỗ trợ IT cho phần mềm quản lý doanh nghiệp và thiết kế, sản xuất phần mềm, và dịch vụ dựa trên đám mây cho bất kỳ các bên ở Liên bang Nga. Quyết định này sẽ có hiệu lực vào ngày 12/9/2024.

Nga dựa vào chuỗi cung ứng xuyên quốc gia phức tạp để sản xuất vật tư nhằm duy trì nỗ lực chiến tranh xâm lược Ukraine. Để trốn tránh các biện pháp trừng phạt, mạng lưới liên quan cũng cố gắng thông qua các kế hoạch tinh vi để chuyển tiền và hàng hóa, tài sản có giá trị khác sang Nga. Bộ Tài chính Mỹ cho biết hành động này nhắm vào hơn một chục mạng lưới như vậy, liên quan đến cá nhân và tổ chức thuộc hơn 90 mạng lưới ở Nga, Belarus, Quần đảo Virgin thuộc Anh, Bulgaria, Kazakhstan, Cộng hòa Kyrgyzstan, Trung Quốc, Serbia, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Những công ty Trung Quốc hỗ trợ Nga duy trì cỗ máy chiến tranh

Analog Technology là nhà phân phối linh kiện điện tử có trụ sở tại Hồng Kông và có văn phòng tại Trung Quốc và Ấn Độ, công ty này cung ứng sản phẩm nhạy cảm như mạch tích hợp điện tử… cho các công ty Nga (bao gồm LLC Spetselservis và Spetsvoltazh nằm trong danh sách ngăn chặn của Mỹ).

Công ty Công nghệ Oree Laser (Sơn Đông) và Zhenhuan CNC Machine Tool (Chiết Giang)… đã cung ứng cho Nga máy móc gia công kim loại và các sản phẩm liên quan khác.

Công ty Thương mại Quốc tế Nizhny Novgorod (CXI Trade) có trụ sở tại Trùng Khánh, kể từ tháng 2/2022 đến nay đã vận chuyển sang Nga hàng chục lô hàng công nghệ, trong đó có cả mạch tích hợp. CXI Trade cũng mua lại công nghệ cho các cơ sở công nghiệp quân sự của Nga.

Enka Trading là nhà bán buôn có trụ sở tại Hồng Kông với chuyên môn về thiết bị và linh kiện điện tử, công ty này tạo điều kiện thuận lợi cho Nga thu mua các linh kiện điện tử, bao gồm cả mạch tích hợp.

Ki Forest New Advanced có trụ sở chính tại Sơn Đông đã vận chuyển hàng nghìn lô hàng công nghệ ưu tiên cao đến Nga, bao gồm các thiết bị bán dẫn, mạch tích hợp điện tử, tụ điện tantalum, máy biến áp, bộ chuyển đổi và cuộn cảm. Khách hàng chính của công ty này tại Nga là nhà cung cấp linh kiện điện tử công nghiệp và chuyên nghiệp Reomaks LLC (Reomaks) và nhà nhập khẩu linh kiện điện tử Solard.

Công ty Công nghệ Điện tử HK Nicest có trụ sở tại Hồng Kông đã vận chuyển hơn 100 lô mặt hàng có mức độ ưu tiên cao cho bên dùng cuối ở Nga, bao gồm các mạch tích hợp điện tử, tụ điện tantalum và tụ điện gốm nhiều lớp. HK Nicest đã cung cấp thiết bị cho bên dùng cuối ở Nga và cung cấp thiết bị điện tử cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga để sản xuất thiết bị hàng không vũ trụ.

Công ty Thương mại Quốc tế Daytek có trụ sở tại Trùng Khánh đã mua sắm thiết bị công nghệ tiên tiến cho bên dùng cuối trong cơ sở công nghiệp quân sự của Nga. Giám đốc của công ty này là ông công dân Trung Quốc Yi Xuan Wu đã giúp các đối tác Nga tránh các lệnh trừng phạt để có được công nghệ cho cơ sở công nghiệp quân sự của Nga.

Ngoài ra còn có 2 công ty Trung Quốc là trung gian cung cấp sản phẩm laser cho các công ty Nga.

Trịnh Kỳ

Published by
Trịnh Kỳ

Recent Posts

Bộ Công an muốn xây dựng Luật Dữ liệu để thắt chặt quản lý dữ liệu cá nhân

Bộ Công an vừa công bố dự thảo Luật Dữ liệu để lấy ý kiến…

4 giờ ago

Tòa án Tây Ban Nha điều tra Meta về việc dùng dữ liệu cho AI

Các công tố viên Tây Ban Nha thông báo đang điều tra Meta - công…

5 giờ ago

Tổng thống Putin đưa ra điều kiện cho lệnh ngừng bắn ở Ukraine

Lệnh ngừng bắn giữa Moscow và Kyiv chỉ có thể được thông qua nếu Ukraine…

5 giờ ago

Thái Bình: Lừa bán giống lúa không có thật VST-899, 7 người chiếm đoạt 7,8 tỷ đồng

7 người ở Vĩnh Phúc bị khởi tố với cáo buộc lừa bán giống lúa…

7 giờ ago

Vụ cha ôm con gái 9 tháng tuổi nhảy cầu Cửa Đại: Vẫn chưa tìm thấy cháu bé

Sau cuộc cãi vã với vợ, người đàn ông 27 tuổi ôm bé gái 9…

7 giờ ago

Các nghị sĩ Mỹ lo ngại về căn cứ gián điệp của Trung Quốc tại Cuba

Các nghị sĩ Mỹ của lưỡng đảng đã lo ngại vì khoảng cách gần gũi…

7 giờ ago