Mỹ lên án TQ và người đứng đầu LHQ trước chuyến thăm Tân Cương

Ngày 20/5, Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về việc Trung Quốc sẽ hạn chế khả năng tiếp cận trong chuyến thăm của người đứng đầu nhân quyền Liên Hợp Quốc (LHQ) Michelle Bachelet đến quốc gia này, đồng thời chỉ trích bà Bachelet vì vẫn luôn “im lặng” trước những hành động tàn bạo bị cáo buộc là tội diệt chủng ở vùng Tân Cương phía Tây Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo, bà Bachelet sẽ đến thăm nước này từ ngày 23 đến ngày 28/5. Đây là lần đầu tiên Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đến Trung Quốc kể từ năm 2005. Lịch trình của bà bao gồm cả chuyến đi đến Tân Cương, nơi các nhà hoạt động điều tra và kết luận, có khoảng 1 triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ có bị giam giữ hàng loạt.

Hoa Kỳ cáo buộc Bắc Kinh phạm tội diệt chủng ở Tân Cương, và các nhóm nhân quyền phương Tây lo ngại chuyến thăm này sẽ được coi là sự chứng thực cho hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc.

“Chúng tôi quan ngại sâu sắc về chuyến thăm sắp tới”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price nhấn mạnh trong một cuộc họp báo. Ông nói thêm, Hoa Kỳ “không lạc quan rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ cấp quyền tiếp cận cần thiết và đủ để tiến hành một đánh giá toàn diện, không sai lệch về tình hình nhân quyền ở Tân Cương.”

Ông Price cho biết, Hoa Kỳ công khai nêu rõ lo ngại của mình về Trung Quốc, trong khi bà Bachelet suốt nhiều tháng vẫn lờ đi lời những kêu gọi liên tiếp của Hoa Kỳ và các nước khác trong việc đưa ra một báo cáo của nhân viên LHQ về tình hình ở Tân Cương.

“Mặc dù văn phòng của bà ấy thường xuyên đảm bảo sẽ phát hành báo cáo trong thời gian ngắn, nhưng chúng tôi vẫn chưa có thông báo này,” ông Price lưu ý.

“Việc Cao ủy Nhân quyền vẫn luôn im lặng trước những bằng chứng không thể chối cãi về tội ác tàn bạo đang diễn ra ở Tân Cương, cũng như những vụ vi phạm và lạm dụng nhân quyền khác trên khắp CHND Trung Hoa – điều đó gây quan ngại sâu sắc, đặc biệt là khi bà ấy đang [ở vị trí đứng đầu] và nên là [đại diện cho] tiếng nói hàng đầu về nhân quyền,” ông tiếp tục.

Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc của phương Tây về vấn nạn cưỡng bức lao động và diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ. Đồng thời, họ cảnh báo các nước khác không được can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc bằng cách chỉ trích các hành động của chính quyền nước này ở Tân Cương.

Ngày 20/5, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền thông báo, tổ chức này cùng các nhóm nhân quyền khác đã bày tỏ lo ngại chính quyền Trung Quốc sẽ “thao túng chuyến thăm như một chiêu trò quan hệ công chúng”.

Minh Ngọc (Theo Reuters)

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐ-TB-XH) bị cáo buộc làm lộ bí mật nhà nước

Ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Lao động, Thương binh và…

52 phút ago

Loại “gia vị” này đã khiến Trung Quốc có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới

Một nghiên cứu trên “The Lancet” tiết lộ rằng người Trung Quốc có tỷ lệ…

1 giờ ago

Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận tạm dừng cung cấp vũ khí cho Israel

Tờ Financial Times dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Washington…

3 giờ ago

Từ 1/7, Việt Nam bắt đầu thu thập mống mắt, ADN của người dân

Khi đăng ký cấp mới, hoặc cấp lại, cấp đổi thẻ căn cước, người dân…

3 giờ ago

TikTok và công ty mẹ ByteDance khởi kiện Chính phủ Mỹ

TikTok và công ty mẹ ByteDance tại Trung Quốc đã đệ đơn kiện Chính phủ…

4 giờ ago

Mỹ đưa ra lệnh cấm chip mới đối với Huawei, gồm các sản phẩm của Qualcomm và Intel

Hôm thứ Ba (7/5), Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ thu hồi một số…

4 giờ ago