Thế Giới

Mỹ ngừng cấp quyền tị nạn cho người di cư bất hợp pháp từ Mexico

Tổng thống Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp để kiềm chế mạnh tay người di cư bất hợp pháp tại biên giới Mỹ – Mexico, nhằm giải quyết lo ngại của cử tri trước bầu cử tổng thống.

Thành phố El Paso, Texas, Mỹ, ngày 21/12/2022. Hàng nghìn người di cư xin tị nạn tại biên giới Mỹ-Mexico. (Ảnh: Ruben2533/Shutterstock)

“Hôm nay tôi đã làm điều mà đảng Cộng hòa tại quốc hội từ chối làm, đó là thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ biên giới của chúng ta”, ông Biden phát biểu hôm 4/6 tại Nhà Trắng sau khi ký sắc lệnh hành pháp có hiệu lực từ 0h ngày 5/6.

Sắc lệnh cấm cấp quyền tị nạn cho người di cư vào Mỹ bất hợp pháp, khi con số này vượt 2.500 người mỗi ngày. Sắc lệnh cũng khiến những người di cư bất hợp pháp dễ dàng bị trục xuất trở lại Mexico.

Các biện pháp hạn chế sẽ được duy trì cho đến khi con số giảm xuống dưới 1.500 người vượt biên trái phép mỗi ngày trong vòng ba tuần.

Những người di cư đã đăng ký cuộc hẹn bằng ứng dụng có tên CBP One hoặc sử dụng các con đường hợp pháp vẫn có thể nộp đơn xin tị nạn. Sắc lệnh mới cũng không áp dụng với trẻ em không có người lớn đi cùng, những người phải đối mặt với các mối đe dọa nghiêm trọng về y tế hoặc an toàn và nạn nhân buôn người.

Đảng Cộng hòa lập tức chỉ trích động thái của Tổng thống Biden là quá ít, trong khi các nhóm nhân quyền cho biết sẽ khiếu nại ra tòa để ngăn chặn “chính sách di cư mạnh tay nhất của một tổng thống đảng Dân chủ trong nhiều thập kỷ qua”. Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước các biện pháp của ông Biden.

Cựu tổng thống Donald Trump, người từng thực thi các chính sách biên giới cứng rắn, cáo buộc Tổng thống Biden “đầu hàng” trước nạn nhập cư bất hợp pháp.

“Hàng triệu người đổ xô vào đất nước chúng ta và bây giờ, sau gần 4 năm lãnh đạo thất bại, yếu kém, thảm hại, Biden gian dối đang vờ như thể cuối cùng cũng làm được điều gì đó về vấn đề biên giới”, ông Trump nói trong video đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Dưới thời Tổng thống Biden, số người vượt biên bất hợp pháp qua đường biên giới dài hơn 3.000 km ngăn cách Mỹ với Mexico đã tăng kỷ lục, với mức đỉnh điểm hàng tháng là 300.000 người, tức 10.000 người mỗi ngày, hồi tháng 12/2023.

Hầu hết người di cư đến từ Trung Mỹ và Venezuela để chạy trốn nghèo đói, bạo lực và các thảm họa ngày càng trầm trọng do biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, ngày càng thêm nhiều người từ các nước khác trên thế giới đến Mỹ Latin trước khi thực hiện hành trình nguy hiểm về phía biên giới Mỹ.

“Chúng tôi có gia đình, con cái cần được chu cấp. Chúng tôi không đến đây để ăn chơi hưởng lạc, chỉ mong họ hãy cho chúng tôi cơ hội”, Miguel Angel Ramos, người di cư Honduras, nói.

Số lượng người di cư giảm đáng kể những tháng gần đây, xuống còn khoảng 179.000 người hồi tháng 4, nhưng các cuộc thăm dò cho thấy đây vẫn là một trong những gánh nặng bầu cử lớn nhất của ông Biden.

Tổng thống Mỹ cáo buộc người tiền nhiệm Trump và đảng Cộng hòa “vũ khí hóa” việc di cư, sau khi phe Cộng hòa chặn dự luật hàng tỷ USD về vấn đề biên giới hồi đầu năm nay.

Ngoài ra, ông cũng trấn an những người chỉ trích mình trong nội bộ đảng Dân chủ, nhấn mạnh rằng ông sẽ không “mô tả người di cư là xấu xa hay nguy hiểm”. “Đối với những người nói rằng các bước tôi đã thực hiện là quá nghiêm khắc, chỉ mong các bạn hãy kiên nhẫn”, ông cho biết.

Người di cư vào Mỹ thường được phép xin tị nạn với lý do bị tổn hại hoặc ngược đãi vì lý do chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, quan điểm chính trị hoặc là thành viên của một nhóm xã hội đặc thù. Tuy nhiên, nhiều người phải mất nhiều năm chờ đợi hồ sơ xin tị nạn được xử lý.

Phan Anh

Video: Con người thực sự có thể bay lên khỏi mặt đất hay không?

Phan Anh

Published by
Phan Anh

Recent Posts

Thủ tướng Orban của Hungary tới Kyiv họp bàn với Tổng thống Zelensky

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã đến Kyiv vào thứ Ba (2/7) để họp với…

24 phút ago

Úc: Hàng trăm phụ huynh ủng hộ phong trào ngăn trẻ em sử dụng điện thoại thông minh

Một chiến dịch mới khuyến khích phụ huynh ngăn chặn con cái họ tiếp cận…

56 phút ago

Nguyên tắc giáo dục của bà mẹ Mỹ có con gái lấy bằng tiến sĩ ở tuổi 18

Trong môi trường giáo dục có tính cạnh tranh cao hiện nay, kinh nghiệm nuôi…

4 giờ ago

Tay vợt trẻ Trung Quốc đột tử trên sân đấu, đồn đoán về vắc-xin lại nổi lên

Tay vợt đơn người Trung Quốc bất ngờ ngã xuống đất và co giật dữ…

4 giờ ago

Ninh Bình cần chi ít nhất 6,5 tỷ đồng/tháng cho tổ an ninh trật tự cơ sở

Với gần 1.700 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở, tổng…

5 giờ ago

Ngân hàng Thế giới: Nga trở thành quốc gia có “thu nhập cao”

Bảng xếp hạng thu nhập quốc dân hàng năm của Ngân hàng Thế giới (World…

6 giờ ago