Mỹ – Trung đàm phán quân sự để tránh “tai nạn” trên biển và trên không

Các lực lượng Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương đang tổ chức đàm phán trực tuyến với các đối tác Trung Quốc trong tuần này như một phần của cam kết được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh tháng trước giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tập trận của Hải quân Mỹ (Ảnh: Alejandro Carnicero/ Shutterstock)

Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Ba, Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ (USINDOPACOM) có trụ sở tại Hawaii cho biết các đại diện từ Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ (USPACFLT) và Lực lượng Phòng không Thái Bình Dương của Mỹ (PACAF) sẽ gặp Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân (PLAN) và Không quân (PLAAF) từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 12.

Cuộc họp ba ngày được tổ chức theo Thỏa thuận Tham vấn Hàng hải Quân sự (MMCA) ký năm 1998 giữa Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong cuộc họp, hai bên sẽ thảo luận về “các hoạt động trên biển và trên không của quân đội hai nước nhằm đảm bảo an toàn và tránh dẫn đến tai nạn, cũng như thiết lập các quy trình liên lạc khi tàu và máy bay chạm trán nhau trên biển và trên không”, thông báo viết.

“Hoa Kỳ vẫn hoàn toàn cam kết với các đồng minh và đối tác của mình để đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực”, Thiếu tướng Chris McPhillips, Giám đốc Kế hoạch Chiến lược và Chính sách tại USINDOPACOM, người dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ, cho biết.

USINDOPACOM cho biết: “Hoa Kỳ và Trung Quốc đã gặp nhau thường xuyên kể từ năm 1998 để đối thoại MMCA nhằm tăng cường an toàn hàng hải quân sự, cải thiện an toàn hoạt động trên không và trên biển, và giảm nguy cơ tính toán sai lầm giữa quân đội hai nước”.

Bất chấp căng thẳng gia tăng ở eo biển Đài Loan và khu vực biển Đông, biển Hoa Đông, đây chỉ là cuộc họp quốc phòng Mỹ – Trung thứ ba được công khai trong năm nay, sau hai phiên họp cấp phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 8 và tháng 9.

Trong những tháng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin được bổ nhiệm, Lầu Năm Góc đã không thành công trong việc triệu tập đối thoại cấp cao với giới lãnh đạo quân đội Trung Quốc, đặc biệt là những người trong Quân ủy Trung ương do ông Tập chủ trì.

Sau hội nghị thượng đỉnh Biden – Tập kéo dài 3 tiếng rưỡi vào tháng trước, dù bất đồng về Đài Loan nhưng hai bên vẫn cam kết duy trì đối thoại cởi mở thông qua tất cả các kênh và cơ chế hiện có để quản lý căng thẳng và tránh hiểu lầm.

Bắc Kinh đã phàn nàn trong hơn 1 năm qua về việc “do thám áp sát” của các tàu và máy bay quân sự của Mỹ trên các vùng biển và bầu trời xung quanh Trung Quốc. Bắc Kinh tiếp tục kêu gọi Washington chấm dứt các hoạt động tự do điều hướng và tuần tra trên không trong cuộc họp báo hàng tháng của Bộ Quốc phòng vào cuối tháng 11.

Trong khi đó, ngày càng có nhiều quan ngại về các hoạt động của PLAN và PLAAF tại eo biển Đài Loan và vùng biển tranh chấp với Nhật Bản, nơi cả hai chính phủ đang tập trung củng cố khả năng quốc phòng của mình để đối phó với thách thức quân sự ngày càng leo thang từ Trung Quốc.

Ngân Hà 

Xem thêm:

Ngân Hà

Published by
Ngân Hà

Recent Posts

Vụ nghi vấn bao che doping Trung Quốc: Cơ quan thế giới chỉ trích cơ quan Mỹ

Tờ New York Times tiết lộ cách đây một tháng rằng, 23 vận động viên…

19 phút ago

Liên minh châu Âu loan báo cấm thêm bốn hãng truyền thông Nga

Hội đồng châu Âu hôm thứ Sáu (17/5) loan báo cấm thêm bốn hãng truyền…

2 giờ ago

Đường dây buôn bán động vật quý hiếm từ Trung ra Bắc bị phát hiện

Một đường dây buôn bán động vật quý hiếm vừa bị phát hiện, 17 cá…

3 giờ ago

Tổng thống Zelensky nêu chi tiết nhu cầu vũ khí của Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky hôm thứ Sáu (17/5) nói rằng Kyiv cần thêm các hệ…

3 giờ ago

Một đường dây tổ chức cho người Việt trốn sang Hàn Quốc

Nhiều người Việt trả tiền để được làm giấy tờ xuất cảnh sang Hàn Quốc…

4 giờ ago

Hãy khám bác sĩ ngay nếu có 5 tình trạng này ở bàn chân

Hoàng Hiên là một chuyên gia chăm sóc lồng ngực đã chia sẻ rằng, bạn…

5 giờ ago