Thế Giới

NATO lo ngại Nga hỗ trợ các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói hôm thứ Ba (18/6) khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm Triều Tiên hai ngày rằng NATO lo ngại về sự hỗ trợ mà Moscow có thể đem đến cho các chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng, theo Reuters đưa tin.

Tổng thống Putin đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên để hội đàm với Lãnh đạo Tối cao Kim Jong-un. Ông Putin cam kết sẽ làm sâu sắc thêm các mối quan hệ thương mại và an ninh song phương, và hỗ trợ Bình Nhưỡng chống lại Mỹ, một đồng minh thân cận của Hàn Quốc. Hai nước Nga-Triều cũng sẽ ký kết hiệp định đối tác chiến lược toàn diện.

Mỹ và NATO cáo buộc Triều Tiên đang cung cấp “hàng chục tên lửa đạn đạo và hơn 11.000 container đạn dược cho Nga sử dụng trong cuộc chiến tranh tại Ukraine“.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói trong cuộc họp báo sau khi hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm thứ Ba (18/6) rằng cuộc chiến tranh của Nga tại Ukraine đang được chống đỡ bởi Trung Quốc, Triều Tiên và Iran, những quốc gia muốn thấy liên minh phương Tây thất bại.

Ông Jens Stoltenberg cho hay: “Nói về hỗ trợ các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, thì chúng tôi tất nhiên cũng lo ngại về sự ủng hộ tiềm tàng mà Nga có thể mang lại cho Bình Nhưỡng”.

Lãnh đạo NATO cho biết khả năng hỗ trợ tiềm tàng đó và sự trợ giúp của Trung Quốc cho nền kinh tế chiến tranh của Nga đã cho thấy những thách thức an ninh ở châu Âu có liên quan đến châu Á như thế nào. Ông nói thêm rằng hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng tới tại Washington sẽ nhìn thấy sự củng cố thêm nữa các quan hệ đối tác của liên minh với Úc, New Zealand, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Ông Jens Stoltenberg nói cần phải có “những hậu quả” đối với Trung Quốc và các quốc gia hậu thuẫn Nga vào một thời điểm nào đó.

Họ không thể tiếp tục có các mối quan hệ thương mại bình thường với các quốc gia ở châu Âu và đồng thời lại đổ thêm dầu vào cuộc chiến tranh lớn nhất mà chúng ta đã đang phải chứng kiến tại lục địa này kể từ Thế chiến II”, ông Jens Stoltenberg nói.

Tổng thư ký NATO cho biết hiện vẫn còn quá sớm để có thể nói những hậu quả có thể là gì, “nhưng nó phải là vấn đề mà chúng ta cần giải quyết bởi vì tiếp tục như chúng ta đang làm bây giờ là không khả thi”.

Trong cuộc họp báo cùng với ông Jens Stoltenberg, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng chuyến công du Bình Nhưỡng của Tổng thống Nga Putin là dấu hiệu về “sự tuyệt vọng” của ông ta trong việc củng cố các mối quan hệ với các quốc gia có thể hỗ trợ cuộc chiến tranh tại Ukraine.

Ông Blinken nói thêm rằng sự hỗ trợ của Trung Quốc đã đang có thể cho phép Nga duy trì nền tảng công nghiệp quốc phòng. Theo lời ngoại trưởng Mỹ, Bắc Kinh hiện đang cung cấp 70% công cụ máy móc và 90% các sản phẩm vi điện tử cho Moscow. “Điều đó phải dừng lại”, ông Blinken nói.

Hải Đăng

Hải Đăng

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Hải Đăng

Recent Posts

Ngoại trưởng Blinken: Mỹ, Trung cạnh tranh để ‘định hình những gì sẽ diễn ra tiếp theo’

Theo Ngoại trưởng Antony Blinken, Hoa Kỳ phải hợp tác với các đồng minh để…

24 phút ago

Nghị sĩ Nhật Bản kêu gọi các nước làm theo “Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công” của Mỹ

Gần đây, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua “Đạo luật bảo vệ Pháp Luân…

2 giờ ago

Hà Tĩnh: Hơn 100 lít dầu bị tràn từ dự án cao tốc Bắc Nam khiến lúa chết hàng loạt

Nhiều diện tích lúa của người dân tại huyện Can Lộc bị chết khô được…

2 giờ ago

Ý thu giữ 6 tấn “tiền chất ma túy” từ Trung Quốc

Ý cho biết đã thu giữ hơn 6 tấn "tiền chất" hóa chất từ ​​Trung…

2 giờ ago

Mỹ rút 8 giấy phép liên quan cung ứng hàng cho Huawei trong năm nay

chính quyền Mỹ trong năm nay đã thu hồi 8 giấy phép đối với các…

2 giờ ago

Hoạt động mô phỏng thực chiến của ĐCSTQ nhắm vào Mỹ và Nhật Bản tại Tân Cương

Hình ảnh vệ tinh mới nhất của Quân đội Bulgaria đã phát hiện ĐCSTQ mô…

3 giờ ago