Thế Giới

NATO sẽ không đặt lá chắn tên lửa trên bầu trời Ukraine

NATO không có ý định sử dụng hệ thống phòng không của mình để che chắn cho Ukraine, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định. 

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyi vào ngày 28 tháng 9 năm 2023 tại Kyiv, Ukraine. (Ảnh: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine, Getty Images)

Bình luận của ông Stoltenberg được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky kêu gọi Mỹ và các đồng minh bắn hạ tên lửa Nga.

Phát biểu với New York Times, ông Zelensky tuyên bố rằng ông thấy không có vấn đề gì với sự tham gia như vậy của NATO, đồng thời cho rằng nó không tương đương với một “cuộc tấn công vào Nga”.

“NATO có bắn hạ máy bay Nga và giết chết phi công Nga? Không”, ông Zelensky tranh luận. Ông cũng chỉ ra rằng Mỹ và Anh đã bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Iran bay tới Israel vào tháng Tư. Tuy nhiên, cả Washington và London đều lập luận rằng hai kịch bản này không thể so sánh được.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Welt am Sonntag của Đức xuất bản hôm thứ Bảy (25/5), ông Stoltenberg nói: “Chúng tôi đang tăng cường hỗ trợ cho hoạt động tự vệ của Ukraine. Không có kế hoạch gửi quân NATO tới Ukraine hoặc mở rộng lá chắn phòng không của NATO tới Ukraine”.

Người đứng đầu khối quân sự khẳng định: “NATO sẽ không trở thành một phần của cuộc xung đột”.

Ông cũng cho rằng Kiev vẫn có thể giành lại thế thượng phong dù Nga hiện có vẻ đã có được điều đó. Ông lý luận, để đảm bảo điều này, các quốc gia thành viên NATO nên “gửi thêm vũ khí và đạn dược tới Ukraine, bao gồm các hệ thống phòng không và vũ khí tầm xa”.

Hôm thứ Tư (22/5), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Pawel Wronski nói với truyền thông Ukraine rằng nước ông đang xem xét “từ quan điểm pháp lý và kỹ thuật” khả năng sử dụng hệ thống phòng không của mình để bắn hạ tên lửa Nga trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, nhà ngoại giao cấp cao này vội nói thêm rằng vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng mặc dù điều quan trọng là tiếp tục hỗ trợ Kiev nhưng cả Đức, EU hay NATO đều không nên trở thành một bên trong cuộc xung đột và không nên được yêu cầu làm vậy, vì diễn biến như vậy có thể gây ra “phản ứng khó lường” từ Moscow.

Các quan chức Nga đã nhiều lần nói rằng việc cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và huấn luyện quân đội Ukraine đồng nghĩa với việc các quốc gia phương Tây trên thực tế đã trở thành các bên tham gia cuộc xung đột.

Thanh Tâm, theo RT

Thanh Tâm

Published by
Thanh Tâm

Recent Posts

Giá xăng tăng lần thứ tư liên tiếp, RON 95 lên hơn 23.500 đồng/lít

Giá xăng trong nước tiếp tục được liên bộ Công Thương - Tài chính điều…

54 phút ago

Người đàn ông lắp camera quay lén trong nhà nghỉ, tống tiền ẩn danh

Có được video quay lén tại nhà nghỉ, Nguyễn Khắc Giang dùng tài khoản Facebook…

56 phút ago

6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc chạm mốc 40 tỷ USD

Nhập siêu từ Trung Quốc vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2024 chạm…

1 giờ ago

Thủ tướng Olaf Scholz: Đức sẽ ‘không bao giờ’ ủng hộ đình chiến Ukraine

Thủ tướng Olaf Scholz nói tại Quốc hội hôm 3/7 rằng nước Đức không được…

1 giờ ago

Indonesia: Các quan chức chính phủ học Pháp Luân Công tại Lễ hội Thể dục Dụng cụ Batam

Vào ngày 23/ 6 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại…

1 giờ ago

Những mốc thời gian quan trọng trong kỳ Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Cộng hòa Donald Trump sẽ đối đầu…

1 giờ ago