Thế Giới

NBCnews: Ông Tập khẳng định với ông Biden rằng sẽ thống nhất Đài Loan

Phát biểu về Đài Loan của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình trong hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Biden tại San Fransisco đã có thêm nhiều chi tiết được tiết lộ: Nhà Trắng từ chối đưa ra tuyên bố theo yêu cầu của Trung Quốc, ông Tập thể hiện quyết tâm thống nhất Đài Loan nhưng bác bỏ đã có lịch trình cụ thể…

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại San Francisco hôm 15/11. (Ảnh cắt từ video)

Ngày 20/12, NBC của Mỹ dẫn lời 3 quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ cho biết, lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đã thẳng thắng nói với Tổng thống Mỹ Biden tại Hội nghị thượng đỉnh San Francisco mới đây rằng: Trung Quốc sẽ thống nhất Đài Loan, nhưng vẫn chưa xác định thời điểm. Các quan chức này cho biết, tại một cuộc họp với sự tham gia của hơn chục quan chức ĐCSTQ và Mỹ, ông Tập nói với ông Biden rằng Trung Quốc muốn chiếm Đài Loan một cách hòa bình hơn là bằng vũ lực.

Chưa có thời gian biểu cụ thể

Theo các quan chức Mỹ này, ông Tập Cận Bình cũng đề cập đến những dự đoán công khai của các tướng lĩnh quân đội Mỹ rằng ông dự định chiếm Đài Loan vào năm 2025 hoặc 2027. Nhưng Tập Cận Bình nói với Biden rằng dự đoán đó sai vì ông chưa đặt ra thời gian biểu.

Theo các quan chức Mỹ này, các quan chức ĐCSTQ trước hội nghị thượng đỉnh cũng yêu cầu ông Biden đưa ra tuyên bố công khai sau hội nghị thượng đỉnh, thể hiện rõ quan điểm rằng Mỹ ủng hộ mục tiêu của Trung Quốc là thống nhất hòa bình Đài Loan và không ủng hộ nền độc lập của Đài Loan. Nhưng Nhà Trắng đã bác bỏ yêu cầu của ĐCSTQ.

NBC cho biết người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ từ chối bình luận về thông tin này.

Thêm nhiều chi tiết

Thông tin cho hay những tiết lộ này cung cấp những chi tiết chưa từng có về cuộc gặp quan trọng giữa ông Biden và ông Tập Cận Bình nhằm xoa dịu căng thẳng giữa hai nước.

Lời cảnh báo riêng của ông Tập dành cho ông Biden tuy không khác biệt rõ rệt với những phát biểu công khai trước đó về việc thống nhất Đài Loan, nhưng đã thu hút sự chú ý của giới chức Mỹ, vì diễn ra vào thời điểm hành vi của ĐCSTQ đối với Đài Loan được cho là ngày càng nặng tính chất xâm lược, cũng vào lúc Đài Loan dân chủ tự trị chuẩn bị cuộc bầu cử tổng thống quan trọng vào tháng tới.

Theo các quan chức Mỹ nắm rõ tình hình cho hay ông Tập Cận Bình thể hiện thái độ rất trực tiếp và thẳng thắn nhưng không mang tính đối đầu.

Biden nỗ lực tránh xung đột quân sự

Một quan chức Mỹ quen thuộc với nhận xét của ông Tập cho biết, ngôn ngữ của ông Tập không khác gì những gì ông ta luôn nói cứng rắn trong vấn đề Đài Loan. Việc Tập Cận Bình gây ồn ào về vấn đề Đài Loan là mối lo ngại lớn đối với các quan chức chính quyền ông Biden – những người đang cố gắng tránh xung đột quân sự với Trung Quốc.

Tại Đại hội ĐCSTQ năm ngoái, ông Tập Cận Bình đã công khai tuyên bố rằng sẽ tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Đài Loan nếu nước này tuyên bố độc lập với sự hỗ trợ của nước ngoài. Nhà lãnh đạo Trung Quốc này cho biết mối đe dọa vũ lực “chỉ nhằm vào sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài và một số ít người ly khai luôn thúc đẩy Đài Loan độc lập”.

Ông Tập Cận Bình đã đặt mục tiêu tăng gấp đôi quy mô nền kinh tế Trung Quốc vào năm 2035, nhấn mạnh: “Chúng ta phải tiếp tục coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm”. Theo đó, một số chuyên gia cho rằng khó có khả năng ĐCSTQ sẽ tấn công Đài Loan nếu Đài Loan không tuyên bố độc lập, bởi xung đột quân sự có khả năng cản trở Bắc Kinh đạt được các mục tiêu kinh tế.

Theo các quan chức Mỹ, trong hội nghị thượng đỉnh San Francisco, ông Tập Cận Bình bày tỏ quan ngại về các ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan sắp tới. Họ cho biết ông Tập cũng chỉ ra ảnh hưởng của Mỹ đối với Đài Loan.

Tập Cận Bình: Hòa bình là “điều tốt”, nhưng…

Một quan chức Mỹ cho biết, khi ông Biden yêu cầu Trung Quốc tôn trọng tiến trình bầu cử của Đài Loan, ông Tập trả lời rằng hòa bình là “điều tốt”, nhưng cuối cùng Trung Quốc cần tìm ra giải pháp [nếu hòa bình không giải quyết được].

Cuộc gặp giữa Biden và Tập này là cuộc gặp đầu tiên trong một năm qua, các quan chức Mỹ mất nhiều tháng để làm trung gian thúc đẩy cuộc gặp, trước đó sau khi cơ quan chức năng Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu gián điệp của Trung Quốc vào tháng 2 thì mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh xuống mức thấp nhất. Nhà Trắng hy vọng cuộc gặp sẽ làm giảm căng thẳng, sau đó ông Biden nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh xung đột.

Ông Biden nói: “Trung Quốc và Mỹ đang trong mối quan hệ cạnh tranh, nhưng trách nhiệm của tôi là hợp lý hóa và kiểm soát mối quan hệ này, để tránh kết thúc trong xung đột. Điều này rất quan trọng đối với tôi. Đây mới là điều quan trọng nhất”.

NBC dẫn lời Giám đốc CIA William Burns hồi đầu năm nay cho biết, tình báo Mỹ chỉ ra ông Tập đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị cho cuộc xâm lược Đài Loan vào năm 2027. Tuy nhiên ông Burns lưu ý: “Điều đó không có nghĩa là ông Tập đã quyết định xâm chiếm Đài Loan vào năm 2027 hay một thời điểm nào khác, nhưng vấn đề nhắc nhở chúng ta về tính nghiêm trọng trong các mục tiêu và tham vọng của Tập Cận Bình”.

Tổng thống Mỹ Biden trước đó từng nói rằng quân đội Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc xâm chiếm hòn đảo này, nhưng Nhà Trắng đã bác bỏ tuyên bố của ông.

Chính sách Trung Quốc của ông Biden không thay đổi

NBC chỉ ra rằng, theo chính sách “Một Trung Quốc” mà Mỹ vẫn tuân theo, Mỹ công nhận Bắc Kinh là chính phủ hợp pháp duy nhất của Trung Quốc, nhưng vẫn duy trì quan hệ không chính thức với Đài Loan, mặc dù Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của Trung Quốc. Phần lớn trong số 24 triệu cư dân Đài Loan ủng hộ việc duy trì hiện trạng: không thống nhất với Trung Quốc cũng không chính thức tuyên bố độc lập.

Kết thúc hội nghị thượng đỉnh ở San Francisco, ông Biden nhắc lại chính sách dài hạn của Mỹ: “Chúng tôi vẫn nhất quán với chính sách một Trung Quốc. Điều này sẽ không thay đổi”.

Thông tin cho biết, một quan chức ĐCSTQ tham gia cuộc họp là bà Hoa Xuân Oánh (Hua Chunying) sau đó đã đăng trên X rằng, ông Tập Cận Bình đã nói với ông Biden và các quan chức Mỹ khác rằng “vấn đề Đài Loan vẫn là vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất trong quan hệ Trung-Mỹ”. Bà Hoa Xuân Oánh cũng nói rằng Mỹ nên “ủng hộ sự thống nhất hòa bình của Trung Quốc”, “Trung Quốc sẽ đạt được thống nhất, đó là điều không thể ngăn cản”.

Theo RFI

Published by
Theo RFI

Recent Posts

Liên minh châu Âu loan báo cấm thêm bốn hãng truyền thông Nga

Hội đồng châu Âu hôm thứ Sáu (17/5) loan báo cấm thêm bốn hãng truyền…

9 phút ago

Đường dây buôn bán động vật quý hiếm từ Trung ra Bắc bị phát hiện

Một đường dây buôn bán động vật quý hiếm vừa bị phát hiện, 17 cá…

34 phút ago

Tổng thống Zelensky nêu chi tiết nhu cầu vũ khí của Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky hôm thứ Sáu (17/5) nói rằng Kyiv cần thêm các hệ…

1 giờ ago

Một đường dây tổ chức cho người Việt trốn sang Hàn Quốc

Nhiều người Việt trả tiền để được làm giấy tờ xuất cảnh sang Hàn Quốc…

2 giờ ago

Hãy khám bác sĩ ngay nếu có 5 tình trạng này ở bàn chân

Hoàng Hiên là một chuyên gia chăm sóc lồng ngực đã chia sẻ rằng, bạn…

3 giờ ago

Bé 5 tuổi bị lằn tím lưng: 3 cô giáo phụ trách lớp không biết lý do

Một bé gái 5 tuổi sau buổi học tại Trường Mầm non An Dương (quận…

4 giờ ago