Nếu nắm quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ, Đảng Cộng hòa thề sẽ giám sát chặt ĐCSTQ

Các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ có kế hoạch nếu giành lại được đa số ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, sẽ tiến hành giám sát chặt chẽ đối với Trung Quốc, đối kháng với Bắc Kinh trong một loạt các vấn đề như kinh tế và quân sự, bao gồm cả việc thành lập một ủy ban đặc biệt.

Lãnh đạo phe thiểu số trong Hạ viện Kevin McCarthy. (Nguồn: Charlotte Cuthbertson/ The Epoch Times)

Trong khi phần lớn chương trình nghị sự của họ bao gồm tích cực điều tra chính quyền Biden và thúc đẩy các ưu tiên của đảng phái, đảng Cộng hòa hy vọng rằng công tác về Trung Quốc và ủy ban đặc biệt sẽ chủ yếu là các dự án lưỡng đảng hợp tác và không đối đầu, nhằm giải quyết những thách thức của thời đại, từ đó tạo ra các tác động lâu dài.

Dân biểu Cộng hòa Mike Gallagher đến từ tiểu bang Wisconsin và là một thành viên của Ủy ban Tình báo Hạ viện và Dịch vụ Vũ trang, cho biết có “cơ hội to lớn cho chính quyền bị chia rẽ” để “lưỡng đảng” hoàn thành công việc chống lại Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc).

Thành lập một ủy ban đặc biệt về Trung Quốc đã là mục tiêu lâu dài của Dân biểu Kevin McCarthy (thành viên Đảng Cộng hòa đến từ California và cũng là lãnh đạo đảng thiểu số tại Hạ viện). Năm 2020, ông đã từng cố gắng thành lập một ủy ban như vậy với đảng Dân chủ.

Nhưng đảng Cộng hòa nói Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, thành viên Đảng Dân chủ đến từ California, đã rút Đảng Dân chủ khỏi Nhóm Trung Quốc đang vào trong kế hoạch thành lập (dự định khởi động kế hoạch này là vào tháng 2/2020, cũng tức là khoảng thời gian bùng phát dịch COVID-19). Tờ Washington Post vào thời điểm đó đưa tin rằng các đảng viên Dân chủ lo ngại rằng vấn đề Trung Quốc đã bị chính trị hóa quá mức.

Sau khi kế hoạch thành lập một nhóm lưỡng đảng thất bại, ông McCarthy đã tổ chức một “Nhóm công tác đặc biệt” về Trung Quốc của đảng Cộng hòa Hạ viện, do Dân biểu Michael McCaul (đảng viên Cộng hòa Texas, thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện) lãnh đạo. Mặc dù Nhóm công tác đặc biệt này không có đảng viên Dân chủ, nhưng ông McCarthy nói với truyền thông Mỹ Roll Call vào cuối năm đó rằng “hơn 60% ý tưởng là hợp tác lưỡng đảng”.

Việc thành lập một ủy ban sẽ là sự tiếp nối của nỗ lực này nếu Đảng Cộng hòa giành được đa số ghế tại Hạ viện vào tháng 11.

Một số đề xuất từ Nhóm Công tác đặc biệt Trung Quốc của Đảng Cộng hòa đã được đưa vào dự luật trị giá 280 tỷ USD để thúc đẩy sản xuất chip trong nước và tài trợ cho nghiên cứu khoa học, được thông qua và ký thành luật vào đầu năm nay. Tuy nhiên, tầng lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện phản đối phương án thu thuế trong phiên bản cuối cùng của luật.

“Đây thực sự không chỉ là một nỗ lực quân sự, hay thậm chí là nỗ lực của toàn chính phủ, mà là nỗ lực của toàn xã hội”, Dân biểu Cộng hòa Mike Waltz, đến từ tiểu bang Florida nói.

Ông Waltz cho biết, ông có mối quan hệ hợp tác tốt giữa lưỡng đảng với đảng Dân chủ khi phát triển chính sách Trung Quốc tập trung vào an ninh quốc gia. Nhưng ông không chắc rằng trong một số vấn đề trong nước có liên quan đến  sức ảnh hưởng của Trung Quốc (hoặc đối với các thành viên không có quyền nhận được thông tin mật về các mối đe dọa của Trung Quốc), thì cũng sẽ (hợp tác tốt) như thế hay không.

“Tôi chỉ không biết liệu một số đảng viên Đảng Dân chủ trong các ủy ban giáo dục và lao động có ủng hộ hay không, họ có lo ngại về lượng tiền do ĐCSTQ hậu thuẫn chảy vào các khoản hỗ trợ đại học hay không? Hay có bao nhiêu sinh viên đại học (của Trung Quốc) sẽ nhận được thị thực để đến đây để theo học các học vị về khoa học xã hội và sau đó chuyển chuyên ngành sang học công nghệ nano? Và không có điều gì trong luật thị thực của chúng ta thực sự nắm bắt được điều điểm này,” ông Waltz nói.

Ông Waltz, thành viên trong Ủy ban Dịch vụ Vũ trang và là cũng là thành viên của ủy ban đặc biệt, cho biết: “Có rất nhiều nỗ lực khác nhau, thiếu phối hợp đang diễn ra, tuy nhiên lực lượng đặc nhiệm thực sự kết hợp rất nhiều việc với nhau.”

Các kế hoạch cụ thể và trọng điểm của Ủy ban đặc biệt về vấn đề Trung Quốc (ĐCSTQ) của Hạ viện đang được xem xét, có thể thay đổi tùy thuộc vào người được chọn, nhưng một người quen thuộc với kế hoạch này cho rằng nó sẽ tập trung vào các vấn đề trong nước, kinh tế và công nghệ. Một số ủy ban thường trực có quyền truy cập thông tin mật, khởi tác dụng dẫn đầu trong vấn đề quyền lực quân sự.

Thúc đẩy sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ, ảnh hưởng của Trung Quốc (ĐCSTQ) trong các trường đại học ở Mỹ và việc Bắc Kinh mua đất nông nghiệp ở Mỹ đều là những lĩnh vực có thể tập trung cho ủy ban đặc biệt, dự kiến ​​sẽ làm việc với một hội đồng chuyên gia thường trực. Ông McCarthy cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh vào tháng 9, rằng ủy ban đặc biệt mà ông dự kiến ​​sẽ tập trung vào việc Trung Quốc (ĐCSTQ) kiểm soát các khoáng sản quan trọng của Trung Quốc, việc đánh cắp công nghệ của Mỹ và căng thẳng với Đài Loan.

Ông Mike Gallagher nói: “Một ủy ban đặc biệt về Trung Quốc có thể đi một chặng đường dài trong việc điều phối chính sách trên nhiều khu vực tài phán của ủy ban, từ đó khiến cho phương pháp chế định các chính sách về Trung Quốc của chúng ta chặt chẽ hơn nữa.” Ông bổ sung thêm: “Ủy ban đặc biệt còn có thể tập trung vào vấn đề nhân quyền và ý thức hệ.”

Cả ông Gallagher và Waltz đều cho biết họ quan tâm đến việc xem xét các sáng kiến ​​chính sách để khuyến khích thay vì cưỡng chế tách chuỗi cung ứng quá phụ thuộc vào Trung Quốc.

Trọng tâm của Đảng Cộng hòa về Đài Loan sẽ vượt xa ủy ban đặc biệt đang được lên kế hoạch (thành lập).

Việc bán vũ khí cho Đài Loan sẽ là một trọng tâm lớn của các đảng viên Cộng hòa trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, nơi có khả năng sẽ do ông McCaul thuộc đảng Cộng hòa làm chủ tịch, đặc biệt khi việc Nga xâm lược Ukraine làm gia tăng lo ngại về cuộc tấn công của Bắc Kinh vào hòn đảo này.

“Khi nói đến sức mạnh cứng của Đài Loan và sự đe dọa của (ĐCSTQ) đối với Đài Loan, có rất nhiều việc có thể làm,” ông Gallagher nói.

Ông McCaul cũng kêu gọi kiểm tra 90 ngày đối Cục Công nghiệp và An ninh của Bộ Thương mại, cũng như xem xét liệu cơ quan này có thực thi đầy đủ các quy tắc tuân thủ liên quan đến thương mại và an ninh quốc gia hay không.

Dân biểu James Comer, đảng viên Cộng hòa hàng đầu trong Ủy ban Giám sát Hạ viện, có kế hoạch sử dụng ủy ban của mình để tìm hiểu nguồn gốc của virus COVID-19 từ Vũ Hán, Trung Quốc, đồng thời tập trung vào các giả thuyết rằng virus có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm.

Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng là mối quan tâm hàng đầu của Ủy ban Tình báo Hạ viện.

Ông Mike Turner, đảng viên Cộng hòa và là thành viên Ủy ban Tình báo Hạ viện cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi biết ĐCSTQ tiếp tục đầu tư và phát triển vũ khí mạng, vũ trụ, sinh học và hạt nhân. Các thành viên của chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với cộng đồng tình báo và các đồng nghiệp của chúng tôi trong Quốc hội để giải quyết tốt nhất những mối đe dọa này.” 

Phù Nhược

Published by
Phù Nhược

Recent Posts

Gia Lai: Hai cán bộ huyện chết đuối tại sông Pô Kô

Vụ việc đuối nước xảy ra tại sông Pô Cô, chảy qua xã biên giới…

26 phút ago

‘Đánh’ thuốc an thần, cướp tài sản thân nhân người bệnh

Dùng thuốc an thần để dụ người đi chăm bệnh uống, nữ nghi phạm chờ…

3 giờ ago

Xả nước làm dự án, hồ Sông Mây khô cạn, cá chết hơn 100 tấn

Hơn 100 tấn cá nuôi trên diện tích mặt nước gần 197 ha, nay bị…

3 giờ ago

Lý do khiến khăn tắm ngày càng trở nên thô cứng

Khăn tắm nên được giặt thường xuyên để giữ vệ sinh, tuy nhiên trong quá…

5 giờ ago

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc của Ngoại trưởng Hoa Kỳ…

6 giờ ago

Tucker Carlson phỏng vấn triết gia bảo thủ người Nga Aleksandr Dugin

Nhà báo Mỹ Tucker Carlson vừa công bố cuộc phỏng vấn dài 20 phút với…

6 giờ ago