Thế Giới

Nga bình luận về việc Mỹ tịch thu hộ chiếu của cựu sĩ quan Scott Ritter

Việc Washington từ chối cho phép ông Scott Ritter – cựu lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ, hiện là cộng tác viên của tờ RT đến Nga để tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St Petersburg (SPIEF) chứng tỏ Hoa Kỳ đã trở thành một nhà nước cảnh sát, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết.

Cựu sĩ quan tình báo Thủy quân lục chiến và Thanh tra vũ khí của Liên Hợp Quốc Scott Ritter. (Ảnh chụp màn hình)

Ông Ritter đã lên kế hoạch đến thành phố Saint Petersburg để tham dự hai cuộc thảo luận chuyên đề tại sự kiện SPIEF thường niên. Tuy nhiên, ông đã bị các sĩ quan biên giới Hoa Kỳ chặn không cho lên máy bay, sau đó họ đã tịch thu hộ chiếu và hành lý của ông. 

Khi được yêu cầu giải thích về hành động của mình, các sĩ quan này cho biết họ đang tuân theo “lệnh của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ”, đồng thời các giấy tờ đi lại của ông Ritter vẫn chưa được trả lại.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Cộng hòa Congo vào thứ Ba (4/6), ông Sergey Lavrov đã bình luận về vụ việc.

“Đây chỉ là một ví dụ ngoài nhiều ví dụ, xác nhận rằng Hoa Kỳ, quốc gia tự nhận mình là nhà lãnh đạo của nền dân chủ trên toàn thế giới, từ lâu đã trở thành một nhà nước cảnh sát”, ông Lavrov nói.

Tuy nhiên, Bộ trưởng lưu ý rằng Nga không thể thực hiện bất kỳ hành động nào trong tình huống này, vì ông Ritter không phải là công dân Nga và chưa nộp đơn xin hộ chiếu Nga. “Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì về mặt pháp lý, nhưng đánh giá của chúng tôi không khó để đoán”, ông Lavrov nói.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên vào thứ Ba rằng mặc dù Điện Kremlin biết về tình hình này, nhưng họ muốn tránh suy đoán về lý do tại sao ông Ritter không được thực hiện chuyến đi tới St Petersburg.

“Ông ấy là một cựu sĩ quan tình báo, vì vậy ông ấy có thể phải chịu một số hạn chế nhất định khi ra nước ngoài”, ông Peskov gợi ý, đồng thời nói rằng nếu đúng như vậy thì điều đó “có thể hiểu được” vì các quy tắc tương tự tồn tại ở hầu hết các quốc gia liên quan đến cựu sĩ quan tình báo, đặc biệt là khi đi đến các quốc gia nước ngoài bị coi là thù địch.

Tuy nhiên, ông Peskov lưu ý rằng nếu không có hạn chế cá nhân nào như vậy áp dụng cho ông Ritter, thì việc Mỹ từ chối cho ông ấy đến SPIEF là “biểu hiện của một chiến dịch điên cuồng khác nhằm ngăn cản công dân Hoa Kỳ thiết lập bất kỳ hình thức liên lạc nào với Nga”.

Bản thân ông Ritter cho rằng động thái này là một “cuộc phục kích có chủ đích” do chính phủ Hoa Kỳ thực hiện vì tức giận và có ý định “trả đũa người Nga”.

Ông Scott Ritter trước đây từng là thanh tra viên cấp cao của Liên Hợp Quốc, được giao nhiệm vụ tìm kiếm vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq. Ông là người chỉ trích gay gắt Washington kể từ khi Hoa Kỳ xâm lược Iraq vào năm 2003.

Thanh Tâm, theo RT

Thanh Tâm

Published by
Thanh Tâm

Recent Posts

Thủ tướng Orban của Hungary tới Kyiv họp bàn với Tổng thống Zelensky

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã đến Kyiv vào thứ Ba (2/7) để họp với…

18 phút ago

Úc: Hàng trăm phụ huynh ủng hộ phong trào ngăn trẻ em sử dụng điện thoại thông minh

Một chiến dịch mới khuyến khích phụ huynh ngăn chặn con cái họ tiếp cận…

50 phút ago

Nguyên tắc giáo dục của bà mẹ Mỹ có con gái lấy bằng tiến sĩ ở tuổi 18

Trong môi trường giáo dục có tính cạnh tranh cao hiện nay, kinh nghiệm nuôi…

4 giờ ago

Tay vợt trẻ Trung Quốc đột tử trên sân đấu, đồn đoán về vắc-xin lại nổi lên

Tay vợt đơn người Trung Quốc bất ngờ ngã xuống đất và co giật dữ…

4 giờ ago

Ninh Bình cần chi ít nhất 6,5 tỷ đồng/tháng cho tổ an ninh trật tự cơ sở

Với gần 1.700 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở, tổng…

5 giờ ago

Ngân hàng Thế giới: Nga trở thành quốc gia có “thu nhập cao”

Bảng xếp hạng thu nhập quốc dân hàng năm của Ngân hàng Thế giới (World…

6 giờ ago