Nga đình chỉ các thỏa thuận tránh đánh thuế hai lần với 38 quốc gia phương Tây

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba (8/8) đã ký sắc lệnh đình chỉ một số điều khoản nhất định của các hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Mỹ, nhiều quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) và các nước khác mà Nga liệt vào danh sách “các quốc gia không thân thiện”.

Các hiệp định tránh đánh thuế hai lần là các thỏa thuận giữa các quốc gia được lập ra để ngăn chặn rủi ro cùng một khoản thu nhập bị đánh thuế hai lần ở các quốc gia tham gia thỏa thuận.

Liên bộ tài chính và ngoại giao là các cơ quan đề xuất ý tưởng xóa bỏ các hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Nga và các nước đã đang áp chế tài kinh tế lên Nga sau khi nước này phát động chiến tranh xâm lược Ukraine từ cuối tháng 2/2022.

RT dẫn theo văn kiện được đăng tải trên cổng thông tin luật pháp chính thức của Nga cho biết sắc lệnh ông Putin vừa ký là “dựa vào nhu cầu cần phải tiến hành các biện pháp khẩn cấp” vì “những hành động không thân thiện” của một số quốc gia.

Cũng theo sắc lệnh, thời gian đình chỉ các hiệp định tránh đánh thuế hai lần sẽ duy trì hiệu lực “cho đến khi nào các quốc gia nước ngoài xóa bỏ những vi phạm họ đã đang thực hiện đối với các lợi ích kinh tế hợp pháp và các lợi ích khác của Liên bang Nga, cũng như quyền của các công dân và các tổ chức hợp pháp của Nga” hoặc cho đến khi các văn kiện liên quan hết hiệu lực.

Cụ thể, sắc lệnh ông Putin ký đình chỉ các thỏa thuận giữa Nga và Mỹ về tránh đánh thuế hai lần và ngăn chặn trốn thuế thu nhập và vốn. Tựu chung, theo sắc lệnh, Moscow đình chỉ các thỏa thuận tránh đánh thuế hai lần với tổng cộng 38 quốc gia, trong đó có Anh Quốc, Canada, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Cộng hòa Czech, Đan Mạch, Na Uy, Ý, Phần Lan, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và một số quốc gia khác đã đang áp đặt chế tài kinh tế chống Nga.

Cũng theo sắc lệnh, chính phủ Nga được yêu cầu thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tác động của việc đình chỉ các thỏa thuận thuế này đối với nền kinh tế Nga. Chính phủ bây giờ được yêu cầu chuyển một dự luật về việc đình chỉ các hiệp định thuế đó lên Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), đồng thời Bộ Ngoại giao Nga cũng được yêu cầu phải thông báo cho các quốc gia liên quan về quyết định mới nhất này của Điện Kremlin.

Hải Đăng

Hải Đăng

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Hải Đăng

Recent Posts

Thay đổi bản đồ kinh tế châu Á khi Mỹ định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu

Tổng thống Mỹ Biden đã tăng thuế đối với một loạt hàng hóa nhập khẩu…

42 phút ago

Cựu Bí thư TP.HCM Lê Thanh Hải bị cách hết chức vụ Đảng

Ông Hải được cho là đã để xảy ra nhiều vi phạm gây hậu quả…

44 phút ago

Ông Putin và ông Tập nói gì về mối quan hệ song phương gần gũi Nga – Trung?

Chuyến công du của ông Putin kéo dài hai ngày từ 16/5 đến 17/5 đánh…

1 giờ ago

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Pompeo sẽ tham dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Lại Thanh Đức

Cựu Ngoại trưởng Pompeo cho biết, ông sẽ tới Đài Bắc với tư cách cá…

1 giờ ago

Ông Hun Sen kêu gọi xây dựng kênh đào Phù Nam Techo ‘càng sớm càng tốt’

Ông Hun Sen kêu gọi xây dựng kênh đào Phù Nam Techo càng sớm càng…

2 giờ ago

Bộ quốc phòng Mỹ báo động tham nhũng ở Ukraine

Cuộc xung đột với Nga đã tạo ra những cơ hội mới cho việc hối…

2 giờ ago