Nghị sĩ Anh: Ông Putin chuẩn bị tấn công Vương Quốc Anh

Một thành viên Quốc hội Anh có bằng tiến sĩ về chiến lược quân sự Nga cảnh báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chuẩn bị tấn công Vương quốc Anh nhằm chuẩn bị cho Thế chiến III.

Nghị sĩ Anh Bob Seely, thành viên của Ủy ban Đối ngoại, đã viết trong một bài bình luận cho tờ The Telegraph hôm 20/4 rằng: “Trong một thời gian dài, đó mới chỉ là suy đoán. Hiện tại chúng tôi đã biết chắc chắn: Các tàu do thám của Nga đang lập bản đồ về các trang trại gió và các đường dây cáp chính yếu ngoài khơi bờ biển Anh. Chỉ có một lý do duy nhất cho việc này: đó là để tìm hiểu cách phá hoại các cơ sở hạ tầng quan trọng của Vương quốc Anh và châu Âu trong trường hợp xảy ra chiến tranh toàn diện với phương Tây.”

“Sự thật rõ ràng là kẻ địch tiềm tàng của chúng ta, nước Nga ở phương Tây và Trung Quốc ở phương Đông, đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột lớn hơn. Điều đó không có nghĩa là xung đột sẽ xảy ra — sự chuẩn bị [của chúng ta] khiến nó ít xảy ra hơn — nhưng chúng ta phải khẩn trương nhận ra mức độ của mối đe dọa đối với trật tự hiện tại.”

“Thế giới của chúng ta đang trở nên nguy hiểm hơn một cách rõ rệt. Và nước Anh vẫn chưa sẵn sàng.”

Theo tờ Newsmax, những lời cảnh báo của ông Seely không phải để gây sợ hãi, mà để thay mặt nước Anh thúc đẩy một sự chuẩn bị khẩn cấp cho việc phòng thủ.

Ông Seely viết: “Chúng ta đã không nhìn ra được hình thế, ở Nga cũng như ở Trung Quốc, bởi vì trong một thời gian dài, các nhà lãnh đạo của chúng ta đã ngây thơ cho rằng những người thống trị các quốc gia đó có cùng quan điểm và giả định với chúng ta. Họ thì không. Như những gì chúng ta đã thấy với ông Putin, chiến tranh không chỉ là điều có thể nghĩ đến được mà còn là điều cần thiết.”

“Sử dụng các tàu gián điệp của mình ở biển Bắc và biển Baltic, ông ta (ông Putin) đang đe dọa mở rộng cuộc xung đột thêm nữa. Chúng ta không thể để ông ta làm như vậy.”

Nghị sĩ Seely cảnh báo về việc các bên vẫn tiếp tục “phủ nhận” khả năng xảy ra Thế chiến III, và cho rằng Vương quốc Anh cần đứng đầu NATO trên chiến tuyến ở biển nếu chiến tranh nổ ra.

“Liên minh NATO vẫn đang ở tình thế nguy hiểm trên biển. Nga đang thăm dò các lỗ hổng của châu Âu. Ngoài thực phẩm, các nhu cầu quan trọng hàng ngày của xã hội hiện đại là năng lượng và thông tin liên lạc. Các ‘tuyến giao thông’ dưới nước của nền văn minh hiện đại lại ít ỏi một cách đáng ngạc nhiên.”

“Ví dụ: chỉ có 3 đường ống vận chuyển 43% nguồn cung khí đốt cơ bản của chúng ta, 5 đường ống kết nối vận chuyển điện từ Vương quốc Anh đến Châu Âu và ngược lại (cùng một đường ống nữa giữa Anh và Ireland). Các tuyến cáp viễn thông thì nhiều hơn, tổng cộng khoảng 70 tuyến. Tuy nhiên chỉ cần một số lượng tương đối nhỏ các hoạt động phá hoại dưới biển sâu đã có thể khiến thế giới của chúng ta dừng lại mà không cần phải bắn một phát súng nào. Chúng ta được đảm bảo rằng các trang trại gió sẽ tăng cường an ninh năng lượng cho chúng ta, nhưng hầu như không có ai cân nhắc những nguy hiểm về mặt quân sự.”

Theo ông Seely, Nga đang chuẩn bị cho “một hình thức chiến tranh tổng lực”, bao gồm các cuộc tấn công mạng động học và tấn công mạng hiện đại, bên cạnh việc can thiệp vào văn hóa để hỗ trợ cho câu chuyện mà họ xây dựng và biện minh cho các hành động của họ.

“Đó là một hình thức chiến tranh tổng lực, sử dụng mọi thứ từ văn hóa đến không gian mạng đến xung đột thông thường. Điều đó phản ánh niềm tin của người đứng đầu Lực lượng Vũ trang Nga, rằng ‘các quy tắc chiến tranh’ đã thay đổi.”

“Trong nhiều năm, rõ ràng là cả các tổ chức chính thức và bất hợp pháp của Nga đều hoạt động dưới sự kiểm soát của Điện Kremlin. Nga từ lâu đã sử dụng tội phạm có tổ chức để thực hiện công việc bẩn thỉu của mình và với sự phát triển toàn cầu của nhóm lính đánh thuê Wagner, ‘các vũ khí không chính thức’ của Nhà nước Nga sẽ chỉ tăng lên.”

“Đằng sau họ sẽ là cơ quan gián điệp nước ngoài của Nga, SVR, cơ quan nội bộ của họ, FSB (Tổng cục An ninh Liên bang Nga), hoặc GRU (Tình báo quân đội Nga) khát máu nhưng tùy tiện, từng chịu trách nhiệm về vụ đầu độc [Sergei] Skripal.”

Nghị sĩ Seely kết luận rằng cách ông Putin đang chuẩn bị cho chiến tranh không giống với phần còn lại của thế giới. Điều này sẽ giúp ông ấy thành công nếu các nước phương Tây lơ là sự chú ý, bởi vì các cuộc tấn công vào không giang mạng và cơ sở hạ tầng có thể làm tê liệt phe đối lập.

“Nỗi lo sợ của tôi là ông Putin đang cân nhắc các lựa chọn để tấn công phương Tây, nếu ông ấy muốn leo thang mà không gây ra phản ứng quân sự từ phía NATO. Vương quốc Anh hoặc NATO sẽ phản ứng như thế nào trước các tổ chức mờ ám đang tiến hành những cuộc tấn công mạng trên khắp Vương quốc Anh hoặc châu Âu dẫn đến thiệt hại vật chất hoặc phá hủy các kho chứa nhiên liệu? Hoặc một loạt những trục trặc, hỏng hóc không giải thích được đối với các tuyến dây cáp dưới nước? Liệu một phản ứng quân sự có khả thi không?”

“Chúng ta vẫn chưa biết ai đã phá hoại đường ống Nord Steam 2. Chúng ta có thể thực sự mạo hiểm gây chiến tranh dựa trên một nghi ngờ không? Ông Putin biết rõ điều này.”

Vy An (Theo Newsmax)

Vy An

Published by
Vy An

Recent Posts

Đại diện cấp cao EU Josep Borrell: EU sẽ không công nhận Đài Loan

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, ông Josep Borrell cho biết EU…

45 phút ago

Bé gái 18 tháng tuổi khỏi bệnh điếc nhờ công nghệ gen mới

Sau khi điều trị bằng liệu pháp gen, bé gái bị điếc bẩm sinh đã…

2 giờ ago

Hơn 100 khinh khí cầu của ĐCSTQ đi vào eo biển Đài Loan vài tháng qua

Đài Loan đã phát hiện hơn 100 khinh khí cầu ĐCSTQ bay trên bầu trời…

3 giờ ago

Người Trung Quốc vượt biên vào Mỹ tăng kỷ lục: Đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia

Tình trạng người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Mỹ đang tăng kỷ lục…

4 giờ ago

Người đưa tin COVID-19 thời đầu biến mất khi mãn hạn tù: Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc

Nhà báo công dân đưa tin về COVID-19 tại Vũ Hán thời đầu dịch bệnh…

4 giờ ago

3 học viên tự uống thuốc ho tử vong, phó phòng y tế cơ sở cai nghiện bị bắt

Ba học viên tại cơ sở cai nghiện ở Bà Rịa-  Vũng Tàu, tuổi từ…

4 giờ ago