Thế Giới

Nhà Trắng chú ý việc Nga tuyên án giam giữ học viên Pháp Luân Công 2 tháng

Vào thứ Bảy (ngày 4/5), một tòa án ở Moscow đã viện dẫn một đạo luật gây tranh cãi và ra lệnh giam giữ một học viên Pháp Luân Công trong 2 tháng. Được biết, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Đây là lần đầu tiên Moscow đưa ra phán quyết như vậy vào thời điểm Nga ngày càng xích lại gần Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Sullivan lên tiếng về phán quyết này của tòa án Nga.

Bên ngoài tòa nhà Tòa án quận Tushinsky ở Moscow, Nga, ảnh chụp ngày 4/5/2024. (Ảnh: Epoch Times)

Tòa án quận Tushinsky ở Moscow đã ra phán quyết rằng cô Natalia Minenkova (46 tuổi) phải bị giam giữ đến ngày 27/6 theo một điều khoản pháp lý gây tranh cãi, cấm “tham gia vào các hoạt động tổ chức không được hoan nghênh”.

Đây là luật hình sự gây nhiều tranh cãi kể từ khi được thông qua vào năm 2015. Chính quyền Nga đã nhắm mục tiêu vào hơn 100 cơ quan truyền thông độc lập, các nhóm tin tức và các tổ chức nghiên cứu của Mỹ dựa trên điều này.

Theo bản tóm tắt vụ án do cảnh sát Nga công bố, cô Minenkova bị cáo buộc tổ chức trái phép các hoạt động của Trung tâm Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng trung tâm này không nằm trong danh sách các tổ chức bất hợp pháp được Bộ Tư pháp Nga liệt kê theo quy định của pháp luật.

Phiên điều trần hôm thứ Bảy được tổ chức sau khi cảnh sát đột kích nơi ở của 5 học viên Pháp Luân Công vào thứ Sáu (ngày 3/5) và bắt giữ 4 người. Từ năm 1999, các học viên Pháp Luân Công đã bị chính quyền ĐCSTQ bức hại tàn bạo.

Cô Minenkova là 1 trong 4 học viên Pháp Luân Công bị giam giữ. Sau đó, 1 người đã được thả ra.

Cảnh sát đã thẩm vấn cô Minenkova và 2 học viên Pháp Luân Công khác, nhưng đã giam giữ cô qua đêm cho đến khi cô hầu tòa vào ngày 4/5.

Ông Levi Browde, giám đốc điều hành của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, nói với Epoch Times: “Bằng cách đưa cô Minenkova đến một trung tâm giam giữ, Nga đang gia nhập Trung Quốc Cộng sản. Chỉ có Trung Quốc Cộng sản là nơi duy nhất trên trái đất tùy ý bỏ tù người dân vì họ tu luyện Pháp Luân Công, và quyết tâm sống theo lời dạy ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ của Pháp Luân Công.”

Ông nói thêm: “Hành vi đáng hổ thẹn này càng làm xói mòn các quyền tự do ở Nga và thể hiện mối quan hệ chặt chẽ đáng lo ngại giữa Nga và chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Sullivan trả lời

Phát biểu trên  FT Weekend Festival vào thứ Bảy (ngày 4/5), ông Sullivan lưu ý rằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga đang được tăng cường. (Ảnh: Tao Ming / NTDTV)

Khi được hỏi về phán quyết của tòa án Nga hôm thứ Bảy đối với các học viên Pháp Luân Công, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết ông không ngạc nhiên trước cuộc đàn áp tôn giáo của Nga.

Ông nói: “Tôi không ngạc nhiên khi Nga có những hành động đàn áp đối với mọi người ở mọi loại hình khác nhau, cho dù đó là các vấn đề liên quan đến tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp hay tự do tôn giáo”.

Phát biểu tại một hội thảo tại FT Weekend Festival vào thứ Bảy, ông Sullivan lưu ý rằng mối quan hệ giữa Trung Quốc (ĐCSTQ) và Nga đang được tăng cường.

Ông nói: “Nga ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc (ĐCSTQ) về nhiều thứ, đặc biệt là vì họ đã mất các kênh khác về kinh tế, công nghệ, v.v. Vì vậy, chúng tôi sẽ xem xét mối quan hệ này một cách chặt chẽ và cẩn thận”.

Nghị sĩ Đảng Cộng hòa tiểu bang Wisconsin, ông Tom Tiffany, cũng bày tỏ quan ngại về vấn đề này.

Ông nói với Epoch Times: “Như tất cả chúng ta đều biết, một trong những chính sách chính mà ĐCSTQ xuất khẩu là đàn áp, điều này rất đáng lo ngại”.

Ở Trung Quốc, ban đầu người ta ước tính có khoảng 70 triệu đến 100 triệu người tập luyện Pháp Luân Công, tin rằng môn tu luyện cổ xưa này có thể giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần. Nhưng chính quyền ĐCSTQ coi sự phổ biến của Pháp Luân Công là một mối đe dọa và đã bắt đầu một chiến dịch có hệ thống nhằm tiêu diệt đức tin này, bao gồm cả những hành vi ngược đãi như nô lệ và thu hoạch nội tạng.

Vào ngày 5/7/2022, cô Natalya Minenkova tập Pháp Luân Công tại Công viên Cây ở Moscow, Nga. (Ảnh: Epoch Times)

Hồ sơ tòa án mà Epoch Times có được cho thấy các công tố viên đã bắt đầu cuộc điều tra hình sự đối với cô Minenkova vào ngày 27/4, một tuần trước cuộc đột kích.

Họ cáo buộc cô trong hồ sơ tòa án là phạm “tội nghiêm trọng gây nguy hại cho trật tự hiến pháp và nền tảng an ninh quốc gia”, và lưu ý rằng cô đã tổ chức các cuộc họp liên quan đến Pháp Luân Công và phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Ông Browder cho biết, thật khó để tin rằng hoạt động như vậy lại cấu thành tội phạm.

“Tất cả những gì cô Minenkova làm là mang nhạc (luyện công) đến công viên, hướng dẫn người khác tập công, đồng thời tổ chức các buổi đọc sách Đại Pháp tại nhà, tất cả các việc này đều với tư cách là một tình nguyện viên vì cô muốn chia sẻ trải nghiệm của mình với người khác về những lợi ích mà cô đã đạt được từ việc tu luyện Pháp Luân Công.” Ông Browder nói, “Pháp Luân Công không phải là một ‘giáo phái’ cũng như cô Minenkova không phải là ‘nhà lãnh đạo’, điều này minh họa cho cách miêu tả không đúng của các phương tiện truyền thông do Chính phủ Nga kiểm soát về trường hợp này.”

Trước phiên tòa, 1 trong 2 nhân chứng được thẩm vấn đã kể rằng các nhà điều tra đã hỏi về quy mô của Pháp Luân Công ở Nga, các cuốn sách chủ yếu của Pháp Luân Công và liệu họ có tham gia các hoạt động Pháp Luân Công ở nước ngoài hay không.

Những người biết cô Minenkova đều nhận xét cô là người tốt bụng, luôn mỉm cười và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2010 sau khi thấy thị lực của mẹ cô được cải thiện nhờ tu luyện Pháp Luân Công, sau đó cô đã nhanh chóng bỏ thuốc lá và uống rượu.

Khi áp lực của Nga đối với Pháp Luân Công tiếp tục leo thang, Moscow đang tiến gần hơn đến ĐCSTQ. Nga phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ quân sự của ĐCSTQ trong cuộc chiến ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin cho biết ông sẽ thăm Trung Quốc trong tháng này. Trước cuộc chiến Nga – Ukraine, Trung Quốc (ĐCSTQ) và Nga đã tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác “không giới hạn”.

Ủy ban Quốc tế về Tự do Tôn giáo lên án

Hôm thứ Sáu, việc giam giữ học viên Pháp Luân Công ở Nga đã thu hút sự chú ý của Nhà Trắng.

Một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng nói với Đài truyền hình NTD: “Cho dù điều này xảy ra ở Trung Quốc, Nga hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, chúng tôi đều lo ngại về điều đó”.

Người phát ngôn cho biết: “Mỹ tiếp tục công khai phản đối cuộc đàn áp tôn giáo đối với các nhóm người, bao gồm cả Pháp Luân Công”.

Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ (U.S. Commission on International Religious Freedom, USCIRF) trực thuộc Bộ Ngoại giao cực lực lên án vụ bắt giữ 4 học viên Pháp Luân Công gần đây ở Moscow. Có thông tin cho rằng việc giam giữ họ có liên quan đến tín ngưỡng và việc phân phát tài liệu về Pháp Luân Công.

Ủy viên USCIRF Susie Gelman nói với tờ Epoch Times: “Lệnh cấm của Nga đối với các tổ chức liên kết với Pháp Luân Công với lý do ‘không được hoan nghênh’ rõ ràng vi phạm quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng được quốc tế bảo vệ”.

“Nga phải chấm dứt việc truy tố tất cả các học viên Pháp Luân Công và các nhóm tôn giáo khác bị dán nhãn một cách bất công là ‘không được hoan nghênh”, và đảm bảo quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng cho tất cả mọi người”.

Eva Fu

Published by
Eva Fu

Recent Posts

Vụ nghi vấn bao che doping Trung Quốc: Cơ quan thế giới chỉ trích cơ quan Mỹ

Tờ New York Times tiết lộ cách đây một tháng rằng, 23 vận động viên…

3 giờ ago

Liên minh châu Âu loan báo cấm thêm bốn hãng truyền thông Nga

Hội đồng châu Âu hôm thứ Sáu (17/5) loan báo cấm thêm bốn hãng truyền…

5 giờ ago

Đường dây buôn bán động vật quý hiếm từ Trung ra Bắc bị phát hiện

Một đường dây buôn bán động vật quý hiếm vừa bị phát hiện, 17 cá…

6 giờ ago

Tổng thống Zelensky nêu chi tiết nhu cầu vũ khí của Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky hôm thứ Sáu (17/5) nói rằng Kyiv cần thêm các hệ…

6 giờ ago

Một đường dây tổ chức cho người Việt trốn sang Hàn Quốc

Nhiều người Việt trả tiền để được làm giấy tờ xuất cảnh sang Hàn Quốc…

7 giờ ago

Hãy khám bác sĩ ngay nếu có 5 tình trạng này ở bàn chân

Hoàng Hiên là một chuyên gia chăm sóc lồng ngực đã chia sẻ rằng, bạn…

8 giờ ago