Thế Giới

Soán ngôi USD, Nhân dân tệ trở thành ngoại tệ chính của Nga

Tỷ giá hối đoái nhân dân tệ/rúp hiện sẽ thiết lập quỹ đạo cho các cặp tiền tệ khác trên Sàn giao dịch Moscow (MOEX), bao gồm cả euro và đô la, Ngân hàng Nga (CBR) thông báo vào thứ Năm (13/6).

Nhân dân tệ đã trở thành đồng tiền chính trong giao dịch hối đoái của Nga. (Ảnh minh hoạ: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

Tuyên bố này được đưa ra khi vòng trừng phạt mới nhất của Hoa Kỳ khiến MOEX phải tạm dừng giao dịch bằng đô la và euro vào thứ Tư (12/6). Vương quốc Anh cũng đã làm theo Mỹ vào thứ Năm (13/6), đưa ra các hạn chế đối với hệ thống tài chính của Nga. Các giao dịch bằng đô la Mỹ và euro sẽ tiếp tục trên thị trường phi tập trung (OTC).

Ngân hàng Nga cho biết: “Tỷ giá hối đoái nhân dân tệ/rúp… sẽ trở thành điểm tham chiếu cho các bên tham gia thị trường. Tỷ trọng của nhân dân tệ trong giao dịch trên Sàn giao dịch Moscow vào tháng Năm là 54%. Do đó, nhân dân tệ đã trở thành đồng tiền chính trong giao dịch hối đoái”.

Theo cơ quan quản lý, tỷ trọng của đô la và euro trên thị trường Nga đã liên tục giảm trong hai năm qua do dòng chảy thương mại chuyển hướng sang phương Đông và sự thay đổi trong đơn vị tiền tệ thanh toán sang rúp, nhân dân tệ và các loại tiền tệ khác.

Nga đã tích cực bắt đầu thay thế đồng đô la và euro trong thương mại nước ngoài trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. 

Nước này đã giảm đáng kể số lượng tài khoản ngân hàng và giao dịch giữa các công ty và tổ chức tài chính liên quan đến tiền tệ phương Tây. Trước cuộc xung đột, tỷ lệ đô la Mỹ và euro trong các giao dịch thanh toán của Nga là khoảng 90%.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu vào tuần trước tại phiên họp toàn thể tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St Petersburg rằng tỷ lệ thanh toán cho hàng xuất khẩu của Nga bằng các loại tiền tệ ‘độc hại’ đã giảm một nửa.

Ông Putin tuyên bố rằng tỷ lệ rúp trong các hoạt động thương mại nước ngoài của Nga tiếp tục tăng trong khi thanh toán bằng các loại tiền tệ của ‘những quốc gia áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga’ đang giảm.

MOEX cho biết vào thứ Năm rằng việc đình chỉ giao dịch bằng đô la và euro ảnh hưởng đến giao dịch kim loại quý cũng như giao dịch cổ phiếu và tiền tệ trên các thị trường giao dịch công khai lớn nhất của Nga. Ngoại trừ đô la và euro, tất cả các công cụ tài chính khác vẫn hoạt động. Thị trường phái sinh cũng không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này, hoạt động giao dịch vẫn diễn ra như thường lệ, MOEX cho biết.

Thanh Tâm, theo RT

Thanh Tâm

Published by
Thanh Tâm

Recent Posts

Bộ Công an muốn xây dựng Luật Dữ liệu để thắt chặt quản lý dữ liệu cá nhân

Bộ Công an vừa công bố dự thảo Luật Dữ liệu để lấy ý kiến…

6 giờ ago

Tòa án Tây Ban Nha điều tra Meta về việc dùng dữ liệu cho AI

Các công tố viên Tây Ban Nha thông báo đang điều tra Meta - công…

7 giờ ago

Tổng thống Putin đưa ra điều kiện cho lệnh ngừng bắn ở Ukraine

Lệnh ngừng bắn giữa Moscow và Kyiv chỉ có thể được thông qua nếu Ukraine…

7 giờ ago

Thái Bình: Lừa bán giống lúa không có thật VST-899, 7 người chiếm đoạt 7,8 tỷ đồng

7 người ở Vĩnh Phúc bị khởi tố với cáo buộc lừa bán giống lúa…

9 giờ ago

Vụ cha ôm con gái 9 tháng tuổi nhảy cầu Cửa Đại: Vẫn chưa tìm thấy cháu bé

Sau cuộc cãi vã với vợ, người đàn ông 27 tuổi ôm bé gái 9…

9 giờ ago

Các nghị sĩ Mỹ lo ngại về căn cứ gián điệp của Trung Quốc tại Cuba

Các nghị sĩ Mỹ của lưỡng đảng đã lo ngại vì khoảng cách gần gũi…

9 giờ ago