Nhật, Hàn, Mỹ tập trận giữa căng thẳng với Triều Tiên

Các cuộc tập trận giữa ba nước diễn ra sau vụ thử tên lửa xuyên lục địa nhiên liệu rắn của Triều Tiên.

Một cuộc tập trận quân sự chung giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ diễn ra khi Triều Tiên cảnh báo về một ‘cuộc khủng hoảng an ninh’ trong khu vực [Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc]

Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc tập trận phòng thủ tên lửa chung nhằm chống lại mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng của Triều Tiên.

Tuần trước, Triều Tiên đã tiến hành một trong những cuộc phô diễn vũ khí khiêu khích nhất trong nhiều năm bằng việc lần đầu tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) chạy bằng nhiên liệu rắn. Nó được coi là loại vũ khí cơ động hơn, khó bị phát hiện hơn và có thể nhắm trực tiếp vào lục địa Mỹ.

Hải quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận ba bên hôm thứ Hai diễn ra ở vùng biển quốc tế ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này và tập trung vào việc nắm vững các thủ tục phát hiện, theo dõi và chia sẻ thông tin về các tên lửa đạn đạo sắp tới của Triều Tiên. Cuộc tập trận hải quân kéo dài một ngày có sự tham gia của một tàu khu trục Aegis của mỗi nước.

“Mục tiêu của cuộc tập trận là cải thiện khả năng phản ứng của chúng ta trước tên lửa đạn đạo và tăng cường khả năng tiến hành các hoạt động chung khi các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên tiếp tục leo thang”, Jang Do-young, phát ngôn viên của hải quân Hàn Quốc, cho biết trong một cuộc họp báo..

Hàn Quốc và Mỹ cũng đã tiến hành các cuộc tập trận song phương riêng biệt vào thứ Hai với sự tham gia của khoảng 110 máy bay chiến đấu, bao gồm cả máy bay chiến đấu F-35 tiên tiến. Tập trận sẽ tiếp tục cho đến ngày 28/4.

Hai loạt cuộc tập trận có thể gây ra phản ứng hiếu chiến từ Bình Nhưỡng, vốn coi các cuộc tập trận quân sự của Mỹ với các đồng minh châu Á là diễn tập xâm lược. Triều Tiên đã sử dụng các cuộc tập trận như vậy như một cái cớ để tăng tốc phát triển vũ khí của mình, tạo ra một chu kỳ ăn miếng trả miếng làm gia tăng căng thẳng trong những tháng gần đây.

Cuối ngày thứ Hai, Ri Pyong Chol, nguyên soái quân đội Triều Tiên và là cộng sự thân cận của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, cảnh báo rằng Mỹ nên “dừng ngay các hành động khiêu khích chính trị và quân sự”.

Ông cũng chỉ trích việc Mỹ kêu gọi một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thảo luận về vụ phóng ICBM nhiên liệu rắn của Triều Tiên, nói rằng đất nước của ông đang thực hiện quyền tự vệ.

Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an cấm Triều Tiên tham gia vào bất kỳ hoạt động tên lửa đạn đạo nào. Nhưng Hội đồng đã thất bại trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên bất chấp một loạt vụ thử tên lửa đạn đạo mà nước này bắt đầu vào đầu năm ngoái. Trung Quốc và Nga, cả hai đều là thành viên có quyền phủ quyết, đã phản đối lệnh trừng phạt.

Các vụ thử vũ khí chưa từng có của Triều Tiên cho đến nay đã liên quan đến hơn 100 tên lửa thuộc nhiều tầm bắn khác nhau được bắn ra biển kể từ đầu năm 2022, khi nước này cố gắng xây dựng một kho vũ khí hạt nhân có thể đe dọa các nước láng giềng và Mỹ.

Các chuyên gia cho rằng ông Kim muốn gây sức ép buộc Mỹ chấp nhận Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân hợp pháp và hy vọng đàm phán nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Hàn Quốc và Mỹ vào tháng 3 đã tiến hành các cuộc tập trận lớn nhất trong nhiều năm và cũng đã tổ chức các cuộc tập trận hải quân và trên không riêng biệt với sự tham gia của một nhóm tác chiến tàu sân bay và máy bay ném bom B-52 có khả năng hạt nhân.

Mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng của Triều Tiên cũng khiến Hàn Quốc và Nhật Bản tăng cường hợp tác an ninh và hàn gắn mối quan hệ căng thẳng do lịch sử và tranh chấp thương mại.

Hôm thứ Hai, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tổ chức cuộc họp an ninh đầu tiên của các nhà ngoại giao cấp cao và quan chức quốc phòng sau 5 năm gián đoạn. Trong cuộc gặp, Seoul và Tokyo đã thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên và hợp tác ba bên với Mỹ, theo Bộ Quốc phòng Seoul.

Trong một tuyên bố, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác ba bên khi “môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản ngày càng trở nên nghiêm trọng” vì các hoạt động tên lửa của Bình Nhưỡng.

Trong ngày thứ 11 liên tiếp vào thứ Hai, Triều Tiên đã không trả lời các cuộc gọi của Hàn Quốc trên một loạt các đường dây nóng liên Triều xuyên biên giới, các quan chức Hàn Quốc cho biết. Thông tin liên lạc trên các kênh đó nhằm ngăn chặn các cuộc đụng độ ngẫu nhiên dọc biên giới biển của hai đối thủ hoặc để dàn xếp các cuộc đàm phán.

Hôm thứ Bảy, một tàu hải quân Hàn Quốc đã nổ súng cảnh cáo một tàu tuần tra của Triều Tiên vượt qua ranh giới biển phía tây đang tranh chấp của hai nước trong khi đuổi theo một tàu đánh cá Trung Quốc.

Những vấn đề như vậy đã trở nên tồi tệ hơn do các hạn chế biên giới liên quan đến đại dịch làm gián đoạn thương mại với Trung Quốc, đồng minh chính và huyết mạch kinh tế của nước này.

Chính phủ Kim đã ưu tiên các dự án xây dựng và nông nghiệp, ít phụ thuộc vào thương mại bên ngoài. Trong khi đó, sản xuất công nghiệp vẫn bị suy giảm do các lệnh trừng phạt quốc tế và việc đóng cửa biên giới liên quan đến COVID.

Hãng thông tấn trung ương chính thức của Triều Tiên (KCNA) hôm thứ Hai cho biết ông Kim đã tham dự một sự kiện vào cuối tuần qua để kỷ niệm việc xây dựng 10.000 ngôi nhà mới ở một quận của Bình Nhưỡng. Dự án là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn nhằm cung cấp 50.000 ngôi nhà mới cho thủ đô theo kế hoạch phát triển quốc gia 5 năm kéo dài đến năm 2025.

Trong sự kiện hôm Chủ nhật, ông Kim gọi dự án nhà ở là một “kế hoạch được ấp ủ từ lâu” nhằm mang lại cho người dân của ông “điều kiện sống ổn định và văn minh hơn”, KCNA cho biết.

Triều Tiên thiếu nhà ở chất lượng trầm trọng sau nhiều thập kỷ suy thoái kinh tế. Tuy vậy, điều kiện sống tốt hơn nhiều ở Bình Nhưỡng so với các nơi khác. Thủ đô là nơi ông Kim đã thúc đẩy các dự án phát triển lớn nhằm nâng cấp nhà ở cho giới thượng lưu.

Lê Vy (theo AP)

Lê Vy

Published by
Lê Vy

Recent Posts

Metro Bến Thành-Suối Tiên: Đề xuất sớm có chính sách giá vé

Sở GTVT TP.HCM trước đó đề xuất vé lượt thấp nhất cho chặng 5 km…

27 phút ago

Viêm phổi do nhiễm virus Chlamydia abortus gây sảy thai hiếm gặp ở Quảng Châu

Mới đây, một phụ nữ bị viêm phổi do nhiễm "Chlamydia abortus" gây sảy thai…

2 giờ ago

Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13.5: Cùng bước trên con đường đạo đức hồi sinh

Năm 1999, cộng đồng học viên Pháp Luân Công quốc tế đã chỉ định ngày…

2 giờ ago

Núi lửa ở Nam Cực thải ra lượng vàng trị giá 6.000 USD mỗi ngày

Núi lửa thải ra cả khí và hơi nước nhưng tinh thể vàng mới là…

2 giờ ago

Người dự đoán chính xác 9/10 cuộc bầu cử tổng thống Mỹ

Giáo sư lịch sử Alan Lickman nổi tiếng với khả năng dự đoán kết quả…

3 giờ ago

Khách Pháp tố tài xế taxi ở Hà Nội “chặt chém” 500.000 đồng cho đoạn đường 1km

Vụ việc tài xế taxi “chặt chém” du khách nước ngoài số tiền 500.000 đồng…

3 giờ ago