Thế Giới

Ông Lại Thanh Đức: Trung Quốc không có quyền trừng phạt người dân Đài Loan

Gần đây, 5 bộ và ủy ban hàng đầu thuộc Bộ Công an và Bộ Tư pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cùng nhau đưa ra ý kiến ​​về việc trừng phạt “tội ác” ly khai và độc lập của Đài Loan, gồm những phiên tòa vắng mặt và án tử hình, gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi từ ngoại giới. Hôm Thứ Hai (24/6), Tổng thống Lại Thanh Đức tuyên bố: “Dân chủ không phải là tội ác, chế độ chuyên chế mới là tội ác. Trung Quốc không có bất kỳ quyền gì để trừng phạt người dân Đài Loan.”

Ngày 23/5, Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức, người nhậm chức ngày 20/5, lần đầu tiên thị sát quân đội với tư cách là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Bên trái là Bộ trưởng Quốc phòng Cố Lập Hùng. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Đài Loan)

Ngày 23/6, ông Tào Hưng Thành (Robert Tsao), người sáng lập UMC đã thẳng thừng tuyên bố, việc chế độ bất hợp pháp của ĐCSTQ khẳng định chủ quyền của Đài Loan, và trừng phạt “các phần tử ly khai Đài Loan độc lập” là một trò đùa quốc tế. Điều này không những không khiến người dân Đài Loan đầu hàng, mà còn giúp các quốc gia tự do nhìn rõ hơn bộ mặt xã hội đen và bản chất bạo lực của ĐCSTQ.

Năm cơ quan bao gồm Văn phòng Các vấn đề Đài Loan, Tòa án Tối cao, Viện Kiểm sát và Bộ Công an của ĐCSTQ đã tổ chức một cuộc họp báo chung vào ngày 21/6, cùng đưa ra “Ý kiến ​​​​về việc trừng phạt các phần tử ly khai Đài Loan độc lập”.

Trong đó cụ thể công bố tổng cộng 22 điều khoản, gồm ý kiến ​​trừng phạt các tội liên quan đến độc lập, ly khai của Đài Loan và kích động ly khai. Năm cơ quan này cho rằng những hành vi vi phạm “tội ly khai quốc gia” có thể bị phạt tử hình, và thời hạn truy tố là 20 năm. Ý kiến ​​này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Thông tấn xã Trung ương Đài Loan (CNA) đưa tin, ngày 23/6, ông Lâm Hữu Xương (Lin Yu-chang), Tổng thư ký Đảng Dân Tiến, đã tham dự cuộc phỏng vấn chung với giới truyền thông tại một sự kiện ở Cơ Long.

Ông nói rằng: “Hiện tại, tổng thống nước Trung Hoa Dân Quốc mà người dân Đài Loan trực tiếp bầu ra chẳng phải đại diện cho tất cả người dân Đài Loan, đều là phần tử ly khai Đài Loan độc lập hay sao?  

Vậy nên, đây là một logic vô lý và rất thiếu tôn trọng chủ quyền của Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc, cũng như các giá trị cuộc sống và xã hội của chúng ta. Tôi nghĩ điều này tất cả người dân Đài Loan không thể chấp nhận được điều này.”

Ông Lâm Hữu Xương nói rằng ngay cả những người ủng hộ Quốc Dân Đảng cũng nên thấy rõ rằng chính ĐCSTQ mới là kẻ đang thực sự âm mưu chiếm đoạt Đài Loan và chủ quyền quốc gia.

Ông chỉ ra rằng hiện nay người Đài Loan có thể bị bắt khi đi du lịch đến Trung Quốc, thậm chí có thể bị thẩm vấn tại hải quan khi đi qua Hồng Kông. Điều này rất nghiêm trọng, vi phạm nền tự do, dân chủ của Đài Loan.

Ngày 23/6, Chủ tịch Quốc Dân Đảng, ông Chu Lập Luân (Eric Chu) cũng cho biết, Trung Quốc Đại Lục không có bất kỳ quyền tài phán nào đối với Trung Hoa Dân Quốc.

Nhưng những gì chúng ta thấy gần đây là vòng xoáy thù địch xuyên eo biển ngày càng gia tăng. Đây là hướng phát triển đáng tiếc nhất. Ông cho rằng cả hai bờ eo biển phải kiềm chế lẫn nhau. Bất kỳ vòng xoáy thù địch nào cũng sẽ chỉ dẫn đến xung đột. Ông vẫn hy vọng thay thế sự đối đầu bằng đối thoại.

United Daily News đưa tin, ngày 23/6, Chủ tịch Đảng Nhân dân Kha Văn Triết (Ko Wen-je) đã đi về phía nam đến Đài Nam. Trong một cuộc phỏng vấn, ông cảm thán rằng ĐCSTQ thật ngốc nghếch khi trừng phạt những nhà hoạt động ly khai Đài Loan độc lập bằng cách kết án tử hình.

Ông thẳng thừng cho rằng ĐCSTQ thường xuyên công bố những chính sách tương tự. Họ cho rằng làm như vậy sẽ khiến người dân Đài Loan sợ hãi hoặc xích lại gần Trung Quốc hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, những hành động này sẽ chỉ khiến người dân Đài Loan ngày càng xa rời Trung Quốc, thậm chí còn xích lại gần Hoa Kỳ hơn.

ETtoday đưa tin, về vấn đề vì sao ĐCSTQ lại có động thái lớn như vậy khi đưa ra ý kiến ​​​​về việc “trừng phạt phần tử ly khai độc lập Đài Loan” vào thời điểm này, ngày 22/6, nhà lập pháp Đảng Dân Tiến, ông Thẩm Bá Dương (Puma Shen) phân tích rằng các hành động đặc biệt gần đây của Bộ An ninh Quốc gia và Bộ của Bộ Công an Trung Quốc cho thấy, trong nội bộ của ĐCSTQ có một mức độ bất ổn nhất định.

Từ năm ngoái đến năm nay, ĐCSTQ đã dùng lợi ích kinh tế để dụ Đài Loan bằng nhiều biện pháp kinh tế khác nhau. Dù là lệ thuộc hay trừng phạt, thì đây đều là một thủ đoạn rất quan trọng của ĐCSTQ, đi đôi với việc quấy rối quân sự.

Ông Thẩm Bá Dương cho rằng việc ĐCSTQ dùng luật tử hình nghiêm khắc như vậy để trừng phạt các nhà hoạt động độc lập của Đài Loan rõ ràng là cách làm của Bộ An ninh Quốc gia và Bộ Công an. Ông Tập Cận Bình hiện ngày càng hoảng sợ và cho rằng mình cần được bảo vệ do nội bộ đang bất ổn.

Ông chỉ ra thêm rằng “Đạo luật mở rộng quyền lực và lạm dụng quyền lực” của Viện Lập pháp Đài Loan chính là điều mà ĐCSTQ mong muốn, mang lại cho “các nhà lập pháp ủng hộ trung lập” các công cụ pháp lý.

Ví dụ, khi vụ lật tàu cá Kim Môn xảy ra vào tháng 2 năm nay, Trung Quốc đã gây áp lực buộc lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan phải xét xử. Lúc đó Cảnh sát biển đang bị áp lực, may mắn là ĐCSTQ không có ai có quyền tư pháp ở Đài Loan.

Nhưng hiện nay các thành viên ủy ban ủng hộ trung lập đã có công cụ pháp lý để điều tra các sĩ quan tuần tra bờ biển. Nếu nói dối trong quá trình điều tra, họ có thể bị đưa thẳng ra tòa, và bị buộc tội khinh thường Quốc hội, nhằm gây áp lực cho họ.

Trước đây ĐCSTQ không thể gây áp lực ở Đài Loan, nhưng bây giờ họ đã sử dụng “các nhà lập pháp ủng hộ trung lập”“nhóm khinh thường Quốc hội”. Chỉ với một đạo luật, đã có thể đạt được những gì ĐCSTQ muốn làm.

Ông Thẩm Bá Dương nhấn mạnh rằng nếu ĐCSTQ thực hiện bất kỳ biện pháp đối phó nào với Đài Loan, Cơ quan lập pháp sẽ có thể lấy “các dự luật liên quan” làm cái cớ, để triển khai quyền điều tra, gây áp lực lên người dân và quan chức Đài Loan. Đây là lý do quan trọng khiến Đảng Dân Tiến nhất quyết ngăn chặn “Dự luật mở rộng quyền lực của Quốc hội”.

Ngày 28/5, Viện Lập pháp Đài Loan đã thông qua một số quy định của luật về thực thi quyền lực trong lần đọc thứ ba. Bên ngoài Viện Lập pháp, hàng chục ngàn người đã biểu tình. Đảng Dân Tiến cầm quyền cho biết họ sẽ yêu cầu giải thích theo hiến pháp về vấn đề này.

Ngày 28/5/2024 tại Đài Bắc, các nhà lập pháp từ các đảng khác nhau trong Viện Lập pháp Đài Loan đã giăng biểu ngữ để biểu đạt lập trường khác nhau. (Ảnh: Song Bilong/Epoch Times)

“Dự luật mở rộng quyền lực” này giống như một “con đường cao tốc” kết nối luật pháp của Đài Loan và ĐCSTQ. Người dân Đài Loan cần cẩn trọng. Điều này giống với trải nghiệm trước đây của Hồng Kông. Lúc đầu, ĐCSTQ ban hành nhiều chi tiết thực thi và sau đó từ từ mở rộng chúng xuống dưới.

Vào ngày 28/5/2024, Viện Lập pháp Đài Loan đã thông qua sửa đổi một phần “Luật thực thi chức quyền của Viện Lập pháp”, đây là sửa đổi chính đối với quyền hạn của Quốc hội, trong lần đọc thứ ba một số lượng lớn người biểu tình đã tụ tập bên ngoài Viện Lập pháp. Theo ban tổ chức, tính đến 9h25 tối cùng ngày, số người biểu tình tại chỗ đã vượt quá 70.000 người. (Ảnh: Song Bilong / Epoch Times)

Ngày 23/6, nhà sáng lập UMC Tào Hưng Thành đã viết trong một bài đăng trên Facebook với tiêu đề “Đùa về hướng dẫn hình phạt dành cho những nhà hoạt động Đài Loan độc lập”, rằng ĐCSTQ có ý định đe dọa người dân Đài Loan phải từ bỏ “các quyền dân sự và chính trị” được “Hai Công ước” của Liên hợp quốc cấp cho tất cả con người.

ĐCSTQ là một chế độ bất hợp pháp được thành lập thông qua bạo lực và dối trá, mà không có sự chấp thuận của người dân thông qua bỏ phiếu. Tất cả các luật do chế độ bất hợp pháp này đưa ra tất nhiên đều là bất hợp pháp, bao gồm cả “Luật chống ly khai quốc gia”.

Việc ĐCSTQ hiện sử dụng “Luật chống ly khai quốc gia” bất hợp pháp này để khẳng định chủ quyền với Đài Loan, và trừng phạt “các phần tử ly khai Đài Loan độc lập” là một trò đùa quốc tế. Điều này không chỉ không khiến người dân Đài Loan đầu hàng, mà còn giúp các quốc gia tự do nhìn rõ hơn bộ mặt xã hội đen và bản chất bạo lực của ĐCSTQ.

Ông Tào Hưng Thành cảnh báo những người thân Trung Quốc sống ở Đài Loan, thích dân chủ, tự do nhưng cũng thích sang bên kia eo biển Đài Loan nếu ủng hộ “một Trung Quốc và phản đối Đài Loan độc lập” phải luôn sẵn sàng cho “nắm đấm sắt” của chủ nghĩa xã hội.

Bình Minh (t/h)

Bình Minh

Published by
Bình Minh

Recent Posts

Bắt Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Giang Phùng Thị Hoa

Bà Phùng Thị Hoa bị cáo buộc Thiếu trách nhiệm khi thực hiện chương trình…

6 giờ ago

Hà Nội lý giải tên đường Trinh Tiết và phố Quán Tình

Hà Nội chính thức có tên đường Trinh Tiết ở huyện Mỹ Đức và phố…

9 giờ ago

Vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong: Kỷ luật Phó chủ tịch quận

Ông Đặng Hồng Thái là người đã cấp giấy phép xây dựng cho công trình…

9 giờ ago

Kịp cứu nam sinh 15 tuổi nhảy cầu Long Biên

Nam sinh nhảy cầu Long Biên mới 15 tuổi, trú ở quận Ba Đình, Hà…

10 giờ ago

Úc: Tăng lệ phí xin visa du học hơn gấp đôi, cao nhất thế giới

Chính phủ Úc bất ngờ đưa ra tuyên bố rằng họ sẽ tăng 125% phí…

10 giờ ago

Cựu nhà báo TQ: Thiên Long-3 bị rơi liên quan chiến dịch thanh trừng trong quân đội

Ngày 30/6, hoạt động phóng thử tên lửa Thiên Long-3 của doanh nghiệp công nghệ…

10 giờ ago