Ông Miller: Không có dấu hiệu nào về đe dọa tấn công nội gián trong Lễ nhậm chức

Theo Bộ Quốc phòng, cho đến nay, họ không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy có “mối đe dọa tấn công nội gián” đối với Lễ nhậm chức của ông Joe Biden.

Thông điệp của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ

Tờ The Hill cho hay quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller đã khẳng định các nhà chức trách “không có thông tin tình báo” cho thấy có kế hoạch tấn công bạo lực hay biểu tình nào.

Tuyên bố trên diễn ra trong bối cảnh các cơ quan thực thi pháp luật đang tiến hành kiểm tra toàn bộ 25.000 Vệ binh Quốc gia được triển khai tại Washington D.C.

Trong tuyên bố gửi đi từ Bộ Quốc phòng, ông Miller viết: “Việc hỗ trợ quân sự cho các sự kiện an ninh lớn là điều bình thường, Bộ sẽ kiểm tra các Vệ binh Quốc gia đang ở Washington, D.C.”. “Mặc dù chúng tôi không có thông tin tình báo nào chỉ ra mối đe dọa từ nội bộ, nhưng chúng tôi vẫn tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo an ninh cho thủ đô.”

“Loại hình kiểm tra này thường được cơ quan thực thi pháp luật thực hiện đối với các sự kiện an ninh quan trọng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, đặc biệt có cả sự tham gia của quân đội.”

Khoảng 25.000 thành viên Vệ binh Quốc gia sẽ có mặt tại Washington, D.C., trước, trong và ngay sau Lễ nhậm chức hôm thứ Tư (20/1). Hãng tin AP hôm Chủ nhật đưa tin FBI đang kiểm tra quân đội do lo ngại các mối đe dọa nội gián.

Ông Miller cũng đã cảm ơn sự hỗ trợ của FBI. Ông cho biết hôm thứ Hai, Lực lượng Vệ binh Quốc gia D.C. đang tổ chức huấn luyện thêm cho các binh sĩ mới đến.

Ông nói: “Nếu họ nhìn thấy hoặc nghe thấy điều gì đó không phù hợp, họ cần báo cáo điều đó với ban chỉ huy của họ.”

An ninh tại Washington D.C đã được thắt chặt với bầu không khí căng thẳng như thời chiến. 

Hôm 18/1 đã xuất hiện một đám cháy bùng phát gần Đồi Capitol khiến cơ quan chức năng phải phong tỏa khu vực. Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt và lệnh phong tỏa Capitol đã được dỡ đi ngay sau đó.

Ngoài 25.000 Vệ binh Quốc gia, còn có khoảng 10.000 cảnh sát sẽ tham gia bảo vệ an ninh cho buổi Lễ nhậm chức “ảo” chỉ với số lượng khách mời rất hạn chế. Ngoài ra, Bộ An ninh Nội địa còn chuẩn bị phương án dự phòng thêm 15.000 Vệ binh Quốc gia cùng hàng ngàn cảnh sát. Cơ quan Mật vụ cũng thuê công ty Dịch vụ An ninh Showcall (Checkmate) để giúp đỡ bảo vệ an ninh cho Lễ nhậm chức, với hợp đồng lên tới 7,5 triệu USD.

Nữ tác giả Candace Owens đã viết một cách mỉa mai trên Twitter: “Không rõ tại sao Tổng thống đắc cử nổi tiếng nhất mọi thời đại của Hoa Kỳ lại yêu cầu sự bảo vệ giống như ở một nước độc tài.”

Lê Xuân

Xem thêm:

Lê Xuân

Published by
Lê Xuân

Recent Posts

Những quốc gia sản xuất nhiều vàng nhất thế giới

Hơn 3.000 tấn vàng được sản xuất trên toàn cầu vào năm 2023, trong đó…

33 phút ago

Nga đưa Tổng thống Ukraine vào danh sách truy nã

Moscow mở một vụ án hình sự chống lại Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và…

43 phút ago

Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố

Sai phạm của ông Phạm Bé xảy ra trong thời gian ông làm Giám đốc…

6 giờ ago

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt giam

Ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, có sai…

6 giờ ago

Sau NYT và RFA, Wall Street Journal tuyên bố rút khỏi Hồng Kông

Ngày 2/5, trước Ngày Tự do Báo chí Thế giới, tờ báo Wall Street Journal…

8 giờ ago

Bức xạ hạt nhân ở Nga làm người dân TQ giáp biên giới hoảng loạn

Một "nguồn phóng xạ" được phát hiện tại Khabarovsk của Nga, gần Trung Quốc, giá…

8 giờ ago