Thế Giới

Ông Putin có thể chấp thuận việc đóng băng xung đột

Theo hãng tin Reuters, tổng thống Putin có thể đồng ý thỏa thuận đóng băng xung đột với điều khoản công nhận các vùng Nga đang kiểm soát. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Harold Escalona/Shutterstock)

Hãng tin Reuters dẫn lời 5 nguồn tin Nga giấu tên nói rằng Tổng thống Vladimir Putin đã thể hiện thất vọng với “những nỗ lực của phương Tây nhằm cản trở đàm phán” và quyết định từ chối hòa đàm của người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

“Tổng thống Putin có thể theo đuổi xung đột lâu hết mức, nhưng cũng sẵn sàng đạt thỏa thuận ngừng bắn và đóng băng chiến sự”, một quan chức cấp cao Nga từng làm việc với ông Putin và am hiểu những cuộc thảo luận ở cấp cao nhất tại Điện Kremlin cho biết.

Giới phân tích phương Tây cho rằng ông Putin bổ nhiệm nhà kinh tế Andrei Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhằm đưa nền kinh tế nước này vào trạng thái thời chiến dài hạn để giành lợi thế trong xung đột kéo dài. Động thái diễn ra sau khi Nga gây áp lực và liên tục giành được nhiều vùng lãnh thổ từ tay Ukraine trong những tuần trước đó.

Dẫu vậy, các nguồn tin nói rằng Tổng thống Putin muốn tận dụng lợi thế hiện tại để chấm dứt chiến sự. “Ông ấy tin rằng những gì giành được đã có thể coi là chiến thắng với người dân Nga”, một nguồn tin tiết lộ.

Ông Putin dường như thấy rằng Nga sẽ phải tiến hành thêm một đợt động viên quân dự bị toàn quốc nếu muốn thay đổi đáng kể cục diện chiến trường. Đây là điều mà Tổng thống Nga không mong muốn, nhất là khi tỷ lệ ủng hộ của ông từng suy giảm sau đợt động viên một phần hồi tháng 9/2022.

Tất cả các nguồn tin đều nhấn mạnh Tổng thống Putin sẽ không nhượng bộ trong điều khoản về những khu vực Nga đang kiểm soát, nhưng có thể chấp nhận đóng băng tiền tuyến và duy trì hiện trạng lãnh thổ hiện nay.

“Ông ấy có thể tuyên bố Nga đã chiến thắng và đánh bại nỗ lực tấn công do NATO hậu thuẫn, cũng như khẳng định Moscow giữ vững lãnh thổ và mở thêm được hành lang trên bộ đến bán đảo Crimea. Đây đều là những điều thực tế”, một người cho hay.

Nga hiện đang kiểm soát khu vực tương đương 18% diện tích Ukraine trước xung đột, đồng thời mở các mũi tiến công vào sâu trong lãnh thổ tỉnh Kharkov ở đông bắc nước láng giềng.

Đóng băng xung đột theo hiện trạng tiền tuyến lúc này cho phép Nga nắm giữ phần lớn lãnh thổ các tỉnh được nước này sáp nhập cuối năm 2022, gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson, dù Moscow chưa kiểm soát hoàn toàn diện tích của tỉnh nào trong số này.

Một người từng làm việc với Tổng thống Putin nói rằng ông cũng muốn tránh nguy cơ căng thẳng trong xã hội, khi các cựu chiến binh trở về và bất mãn với triển vọng việc làm, thu nhập. Dù vậy, triển vọng đàm phán hòa bình và ngừng bắn vẫn còn rất xa vời.

Tổng thống Zelensky từng tuyên bố sẽ không tham gia bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào theo điều khoản của ông Putin. Ông tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất, trong đó có bán đảo Crimea, đồng thời ký sắc lệnh khẳng định mọi cuộc đàm phán với Tổng thống Putin là “bất khả thi”.

Các nguồn tin Nga nhận định hai bên sẽ không đạt thỏa thuận nào khi ông Zelensky vẫn nắm quyền, trừ khi Nga trực tiếp làm việc với Mỹ. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hồi tuần trước nói rằng ông không tin lãnh đạo Nga có ý định hòa đàm nghiêm túc.

“Nga sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiến công và giành thêm lãnh thổ cho đến khi ông Zelensky đưa ra đề xuất ngừng chiến. Ông Putin cho rằng phương Tây hiện không đáp ứng được nhu cầu vũ khí của Kyiv và tác động đáng kể tới sĩ khí của quân đội Ukraine”, một nguồn tin cho biết.

Phan Anh

Video: Khổng Tử phải chết để nền kinh tế cất cánh?

Phan Anh

Published by
Phan Anh

Recent Posts

Vài nét chính về Ngày Độc lập Hoa Kỳ 4/7

“Ngày Độc lập Hoa Kỳ” là ngày nước này tách khỏi Vương quốc Liên hiệp…

3 giờ ago

Bắt cựu Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận

Ông Nguyễn Ngọc bị điều tra tội Vi phạm quy định về quản lý, sử…

3 giờ ago

Thủ tướng Hungary tiết lộ phản ứng của Ukraine trước đề xuất ngừng bắn

Thủ tướng Hungary Viktor Orban vừa có chuyến công du tới Ukraine, ông cho biết…

6 giờ ago

Giá xăng tăng lần thứ tư liên tiếp, RON 95 lên hơn 23.500 đồng/lít

Giá xăng trong nước tiếp tục được liên bộ Công Thương - Tài chính điều…

7 giờ ago

Người đàn ông lắp camera quay lén trong nhà nghỉ, tống tiền ẩn danh

Có được video quay lén tại nhà nghỉ, Nguyễn Khắc Giang dùng tài khoản Facebook…

7 giờ ago

6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc chạm mốc 40 tỷ USD

Nhập siêu từ Trung Quốc vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2024 chạm…

7 giờ ago