Thế Giới

Ông Trump kêu gọi cộng đồng tôn giáo cùng đấu tranh chống ‘cánh tả cực đoan’

Gần đây, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã kêu gọi những người theo đạo Cơ đốc bảo thủ (bảo lưu và thủ giữ truyền thống) và các nhân vật tôn giáo ủng hộ nỗ lực vào Nhà Trắng của ông. Ông hứa sẽ khôi phục quyền tự do tôn giáo nếu giành chiến thắng lần nữa vào tháng 11 này.

Cựu Tổng thống Mỹ, ứng viên tổng thống 2024 Đảng Cộng hòa Donald Trump chào hỏi người ủng hộ khi ông rời khỏi buổi tọa đàm tiếp xúc cử tri ở Des Moines, Iowa vào ngày 10/1/2024. (Nguồn ảnh: KAMIL KRZACZYNSKI/AFP qua Getty Images)

Ngày 23/2, ông Trump đứng tại đại hội của Hiệp hội các nhà phát thanh tôn giáo toàn quốc (NRB) ở Tennessee, và tự hào gọi mình là một “người Cơ đốc”.

Trump nói rằng ông đã lãnh “viên đạn” (chỉ nhiều cáo buộc hình sự khác nhau) dành cho những người bảo thủ về mặt xã hội và tôn giáo, đồng thời cảnh báo rằng Hoa Kỳ đang bước vào một “cuộc chiến sinh tồn quốc gia” bất thường. Lần này mối đe dọa lớn nhất không đến từ bên ngoài mà đến từ bên trong.

Cựu tổng thống nhấn mạnh, Hoa Kỳ đang bị phá hủy bởi một tầng lớp chính trị “phe cánh tả cấp tiến”. Họ đã trở thành những người cộng sản, những người theo chủ nghĩa Mác và thậm chí là những người theo chủ nghĩa phát xít.

Ông nói, phe cấp tiến cực đoan đang săn lùng tất cả chúng ta. Bởi vì họ biết lòng trung thành của chúng ta không phải dành cho họ, mà dành cho đất nước và Đấng Tạo Hóa của chúng ta.

Ông cho rằng để giành chiến thắng trong trận chiến này (cuộc bầu cử tổng thống), như mọi khi, sẽ cần bàn tay của Chúa và ân sủng của Thiên Chúa toàn năng.

Từ năm 2016, ông Trump dần trở thành “con cưng” của những người bảo thủ về tôn giáo và xã hội Mỹ. Các chính sách và quan điểm của ông trong nhiệm kỳ đầu tiên đã giành được sự tin tưởng của cử tri, những người cảm thấy bị nhiều đảng viên Cộng hòa chính thống phớt lờ.

Ví dụ, ông Trump đã gây chấn động toàn quốc, khi là tổng thống đương nhiệm đầu tiên công khai tham gia “Cuộc tuần hành vì sự sống”, một cuộc tuần hành chống phá thai.

Ông cũng thực hiện lời hứa đề cử 3 thẩm phán bảo thủ vào Tòa án Tối cao, mở đường cho việc lật ngược vụ Roe v. Wade năm 1973, và trao lại quyền phán quyết về luật phá thai cho từng bang của Hoa Kỳ. Đây là một quyết định mang tính bước ngoặt.

Cựu tổng thống cũng chặn Sở Thuế vụ Hoa kỳ (IRS) sử dụng “Tu chính án Johnson” (cấm nhà thờ, các tổ chức từ thiện và các định chế giáo dục không được tham gia các chiến dịch chính trị), để xâm phạm quyền tự do ngôn luận của các mục sư, và ủng hộ quyền cầu nguyện trong trường học của học sinh.

Một sắc lệnh được ông Trump ký nêu rõ, phải có những nhà lãnh đạo có đức tin trong mọi bộ và cơ quan liên bang.

Năm 2017, ông đã ban hành lệnh hành pháp cho Bộ trưởng Tư pháp lúc đó là ông Jeff Sessions, để bảo vệ các luật như “Đạo luật về Điều chỉnh Tự do Tôn giáo”. Dự luật này cho phép những người Mỹ theo tôn giáo tuân theo đức tin của họ về các vấn đề như hôn nhân đồng giới, bản dạng giới và xu hướng tính dục.

Ngày 17/7/2019, trong Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Trump đã gặp 27 nạn nhân sống sót sau cuộc đàn áp tôn giáo đến từ 17 quốc gia, trong đó có bà Trương Ngọc Hoa học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump chính thức gặp gỡ người tập Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp. Trong cuộc gặp mặt, bà Trương còn nói với Tổng thống Trump về vấn nạn mổ cướp nội tạng do ĐCSTQ hậu thuẫn.

Bà nói: “Tôi hy vọng Chính phủ Hoa Kỳ, truyền thông quốc tế và các tổ chức nhân quyền có thể giúp giải thoát cho chồng tôi và hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công vô tội đang bị bỏ tù khác.”

Cựu Tổng thống Trump đánh giá cao ý kiến của bà Trương. Ông nói: “Mỗi người trong số các vị đều đã phải chịu đựng rất nhiều vì đức tin của mình. Mỗi người trong số các vị giờ đây đã trở thành nhân chứng quan trọng cho việc thúc đẩy tự do tôn giáo trên toàn thế giới.”

Để bảo vệ Israel khỏi các cuộc tấn công tôn giáo, bất chấp áp lực trong và ngoài nước, cựu Tổng thống cũng chuyển Đại sứ quán Mỹ tại Israel đến Jerusalem.

Ông David Friedman, Đại sứ Mỹ tại Israel khi đó, nói rằng một cuộc chiến tranh Israel-Hamas sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông Trump nhậm chức. Ông mô tả chính sách của thời Trump là cắt tối đa nguồn tài trợ cho các lực lượng chống Israel.

Nhưng chính quyền Biden hiện tại đã đảo ngược các chính sách này, từ đó tạo điều kiện cho Hamas tấn công Israel, và cho phép nhiều tiền hơn chảy vào tay các phần tử khủng bố.

Theo Washington Post, ngày 23/2, cựu Tổng thống Trump kêu gọi những người theo đạo Cơ đốc “không ngồi yên” trong cuộc bầu cử (tổng thống) năm nay.

Ông cho rằng sự tham nhũng và đàn áp của chế độ hiện tại sẽ không dừng lại ở đây với bản thân ông. Trong trường hợp xảy ra xung đột, nhiều người có thể trở thành mục tiêu của chính quyền Biden, và xiềng xích đối với tất cả mọi người ngày càng bị siết chặt hơn.

Đồng thời, ông Trump hứa nếu đắc cử, ông sẽ tiếp tục nỗ lực ngăn chặn chính quyền Biden “đàn áp” người Thiên Chúa giáo.

Cựu tổng thống nói, bất kỳ người theo đạo Thiên chúa hoặc người có đức tin nào cũng không thể bỏ phiếu cho đảng Dân chủ. Những người Mỹ có đức tin không phải là mối đe dọa đối với Hoa Kỳ, họ là linh hồn của đất nước.

Bất chấp nhiều cáo buộc hình sự khác nhau chống lại Trump liên quan đến việc ông xử lý các tài liệu mật, và thách thức kết quả của cuộc bầu cử năm 2020, sự ủng hộ của người Cơ đốc giáo dành cho ông vẫn không hề lay chuyển.

Ông Tony Perkins, người sáng lập kiêm chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Gia đình, một nhóm ủng hộ Cơ đốc giáo, cho biết thành tích của ông Trump trên cương vị tổng thống là thúc đẩy hoặc khôi phục các chính sách tôn trọng đức tin, và giữ gìn nền tảng đạo đức, không ai có thể so sánh được. Những người theo đạo Tin Lành đặc biệt háo hức được chứng kiến ​​cựu tổng thống trở lại nắm quyền.

Bình Minh (t/h)

Bình Minh

Published by
Bình Minh

Recent Posts

Truyền thông: Đàm phán Israel – Hamas ‘bế tắc’

Đài truyền hình Kan của Israel dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết các…

8 giờ ago

Loại ma túy mới được phát hiện ở Thâm Quyến, “ma túy thây ma” tràn lan tại TQ

Hôm 18/5, tin “Một loại ma túy mới thường được gọi là ‘thuốc thây ma’ được…

10 giờ ago

Nghiên cứu: Có một loại cảm xúc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ

Một nghiên cứu mới gần đây đã phát hiện ra rằng có một loại cảm…

14 giờ ago

Cuộc tranh biện tổng thống Trump-Biden ngày 27/6 trên CNN có gì đặc biệt?

Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã nhận lời và sẽ tham…

15 giờ ago

Kiên Giang khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh

Công trình Quảng trường trung tâm và Tượng đài ông Hồ Chí Minh chiếm diện…

16 giờ ago

Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo vụ Tỉnh ủy viên xâm hại đồng tính

Giới chức Đảng và chính quyền tỉnh Bình Phước xác nhận đang làm rõ vụ…

19 giờ ago