Phiên họp đặc biệt về Pháp Luân Công trong Hội nghị tự do tôn giáo quốc tế 2022

Vào ngày 30/6, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tổ chức một phiên họp đặc biệt về Pháp Luân Công trong Hội nghị thượng đỉnh tự do tôn giáo quốc tế năm 2022. Tại hội nghị, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang gia tăng bức hại Pháp Luân Công.

Hình ảnh từ phải qua trái: Nghiên cứu viên của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp Nicholas Haley; thành viên Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp – Tiến sĩ Lưu Ninh Bình; Giám đốc Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp Levi Browde; con trai của người tập Pháp Luân Công Quý Vân Chi bị ĐCSTQ bức hại đến chết – ông Trương Hiểu Phong; cô Hàn Vũ, con gái của người tập Pháp Luân Công bị bức hại đến chết Hàn Tuấn Thanh. (Ảnh: Li Chen / Epoch Times)

Theo Epoch Times, Tiến sĩ Lưu Ninh Bình (Liu Ningping) của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp nói rằng trước khi ĐCSTQ đàn áp, Pháp Luân Công được chào đón nồng nhiệt ở Trung Quốc. Ông nói, “ĐCSTQ ước tính rằng 70-100 triệu người tập Pháp Luân Công. Người tập Pháp Luân Công đến từ mọi tầng lớp xã hội, bao gồm cả các quan chức chính phủ và các tướng lĩnh quân đội cấp cao.”

Ông nói rằng điều mà thế giới bên ngoài ít biết là ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, đã được mời dạy các bài công pháp của Pháp Luân Công tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Paris vào năm 1995.

Bản thân ông Lưu Ninh Bình đã từng học tại Đại học Thanh Hoa vào năm 1995. Vào thời điểm đó, ông cũng đã nhìn thấy các giáo viên và sinh viên đại học tập Pháp Luân Công trong khuôn viên trường. Một năm sau, ông đến Mỹ và bắt đầu tập Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện Phật gia dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, có tác dụng tuyệt vời trong việc loại bỏ bệnh tật và rèn luyện sức khỏe. Môn tập được phổ biến rộng rãi ở Trung Quốc vào những năm 1990.

Tiến sĩ Lưu Ninh Bình nói rằng nguyên nhân chính dẫn đến việc ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công là do ĐCSTQ lo sợ số người tập Pháp Luân Công quá nhiều.

Ông nói: “Con số 70 triệu người tập Pháp Luân Công đã vượt quá 60 triệu đảng viên của ĐCSTQ lúc bấy giờ. Lúc bấy giờ, Pháp Luân Công là đoàn thể dân sự lớn nhất Trung Quốc, đây là điều mà ĐCSTQ không thể nào chịu đựng được.”

Ông Levi Browde, giám đốc điều hành của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp cho biết, “Mặc dù Trung Quốc đã bị phong tỏa nghiêm trọng vào tháng 3/2020 (trong thời kỳ đại dịch), nhưng trong cùng năm đó, số người tập Pháp Luân Công bị sách nhiễu đã tăng gấp đôi. Điều này cho thấy cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công (cách đây 2 năm) đến nay vẫn nghiêm trọng.”

Theo thống kê chưa đầy đủ từ Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, trong năm 2019, có 6.109 người tập Pháp Luân Công bị bắt, 3.582 người bị quấy rối và 775 người bị kết án tù; năm 2020, 6.925 người bị bắt, 9.159 người bị quấy rối và 893 người bị kết án; Năm 2021 có 5.152 người bị bắt, 9.332 người bị sách nhiễu, và 1.372 người bị kết án tù.

Ông Nicholas Haley, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, nói rằng ĐCSTQ tiếp tục thực hiện chính sách “zero” đối với Pháp Luân Công, tức là giảm số lượng người tập Pháp Luân Công xuống còn “0”.

Ông nói, “Trong đó có một tỉnh, hơn 1.000 người tập Pháp Luân Công đã bị các quan chức ĐCSTQ sách nhiễu và yêu cầu ký cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Những người từ chối chuyển hóa, thì hầu hết tất cả đều lập tức bị đưa đi giáo dục cưỡng chế chuyển hóa.”

Ông cũng nói rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ sẽ gia tăng vào hầu hết các ngày nhạy cảm về chính trị, chẳng hạn như Lễ kỷ niệm 100 năm ĐCSTQ, Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022 và Thế vận hội Bắc Kinh 2008.

Gần đây, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã phát hành một báo cáo khái quát cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ trong hai năm từ ngày 1/1/2020 đến ngày 1/3/2022.

Ngoài ra, theo thống kê từ Minghui.org, từ tháng 1 đến 6/2022, có thêm 92 người tập Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết.

Tại cuộc họp, ông Levi Browde, giám đốc điều hành của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, đã đề cập đến chính sách đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ được tiết lộ bởi cựu quan chức Lãnh sự quán ĐCSTQ Trần Dụng Lâm (Chen Yonglin).

Sau khi chạy trốn khỏi Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Sydney, ông Trần Dụng Lâm nói, “Trong mỗi phái đoàn ngoại giao ĐCSTQ, phải có ít nhất một quan chức phụ trách vấn đề Pháp Luân Công.”

Ông cũng nói rằng hơn 1.000 điệp viên và người cung cấp thông tin đang cư trú ở Úc; họ đã tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công, ở Mỹ con số này phải cao hơn nữa.

Chính sách đàn áp Pháp Luân Công xuyên quốc gia của ĐCSTQ vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Các địa điểm nói sự thật (giảng chân tướng) về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở nước ngoài đã nhiều lần bị những người ủng hộ ĐCSTQ tấn công.

Vào ngày 10/2/2022, Trịnh Bộ Thu (Zheng Buqiu), một người đàn ông Trung Quốc ở Flushing, New York, với nhiều hình xăm, đã tấn công bạo lực vào địa điểm nói rõ sự thật cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở khu vực trung tâm của Flushing, phá hủy các bảng trưng bày sự thật và hất tung các tài liệu Pháp Luân Công xuống đất.

Cô Hàn Vũ (Han Yu), con gái của ông Hàn Tuấn Thanh (Han Junqing) – một người tập Pháp Luân Công đã chết vì bị bức hại, đã tham dự cuộc họp ngày hôm đó. Ông Hàn Tuấn Thanh đến từ làng Đậu Điếm, thị trấn Đậu Điếm, quận Phòng Sơn, thành phố Bắc Kinh. Vào tháng 3/2004, ông Hàn Tuấn Thanh bị bắt cóc và đưa đến trại giam quận Phòng Sơn, tại đây ông bị mười mấy cảnh sát dùng roi điện, dùi cui đánh đập dã man, cuối cùng, trong chưa đầy 3 tháng ông đã bị bức hại đến chết. Có một vết khâu đen dày ở phía trước ngực thi thể ông, vết khâu này kéo dài đến tận bụng, bên trong được nhồi đầy đá lạnh cứng. Cô Hàn Vũ nói rằng cô nghi ngờ rằng bố mình có thể đã bị mổ cướp nội tạng khi còn sống.

Hoạt động mổ cướp nội tạng của những người tập Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ vẫn đang tiếp tục.

Vào tháng 6/2016, 3 nhà điều tra – luật sư nhân quyền người Canada David Matas, cựu Quốc vụ khanh Canada phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương David Kilgour, và nhà báo điều tra kỳ cựu Ethan Gutman đã công bố một báo cáo điều tra tại Washington, Mỹ. Báo cáo chỉ ra rằng số lượng các ca cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc là khoảng 60.000 đến 100.000 ca mỗi năm; nguồn cung cấp nội tạng chính là những người tập Pháp Luân Công.

Kiến trúc sư tại New York Trương Hiểu Phong (Zhang Xiaofeng) cũng tham dự cuộc họp ngày 30/6. Mẹ của ông, bà Quý Vân Chi (Ji Yunzhi) là một người tập Pháp Luân Công đến từ Nội Mông, Trung Quốc, bị ĐCSTQ bắt cóc vào ngày 1/2/2022 và bị bức hại đến chết vào ngày 21/3. Trước khi chết, bà Quý Vân Chi đã bị tra tấn, bao gồm đánh đập, dội nước đá, v.v. Vào ngày 7/4, thi thể của đã bị cưỡng chế đưa đi hỏa táng.

Cũng tại Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2022 khai mạc hôm 28/6 tại Washington. Trong các bài phát biểu trước công luận hôm đầu tiên, nhiều khách mời đã đề cập đến vấn đề ĐCSTQ mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ còn sống. Trong một bài phát biểu, Chủ tịch Hiệp hội Tự do Tôn giáo Mỹ là Tom Farr nói, “[Có đường dây trong] ĐCSTQ mưu giết và mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công”.

Mới đây, ông Sam Brownback, cựu Đại sứ Bộ Ngoại giao Mỹ về tự do tôn giáo, cho biết ĐCSTQ đã thực thi bức hại “diệt chủng” đối với Pháp Luân Công. Ông kêu gọi Mỹ và toàn bộ cộng đồng quốc tế áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với ĐCSTQ để ngăn hành vi bức hại này và ngăn chặn hành vi thu hoạch nội tạng người tập Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc.

Trí Đạt (t/h)

Trí Đạt

Published by
Trí Đạt

Recent Posts

Liên minh châu Âu loan báo cấm thêm bốn hãng truyền thông Nga

Hội đồng châu Âu hôm thứ Sáu (17/5) loan báo cấm thêm bốn hãng truyền…

9 phút ago

Đường dây buôn bán động vật quý hiếm từ Trung ra Bắc bị phát hiện

Một đường dây buôn bán động vật quý hiếm vừa bị phát hiện, 17 cá…

33 phút ago

Tổng thống Zelensky nêu chi tiết nhu cầu vũ khí của Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky hôm thứ Sáu (17/5) nói rằng Kyiv cần thêm các hệ…

1 giờ ago

Một đường dây tổ chức cho người Việt trốn sang Hàn Quốc

Nhiều người Việt trả tiền để được làm giấy tờ xuất cảnh sang Hàn Quốc…

2 giờ ago

Hãy khám bác sĩ ngay nếu có 5 tình trạng này ở bàn chân

Hoàng Hiên là một chuyên gia chăm sóc lồng ngực đã chia sẻ rằng, bạn…

3 giờ ago

Bé 5 tuổi bị lằn tím lưng: 3 cô giáo phụ trách lớp không biết lý do

Một bé gái 5 tuổi sau buổi học tại Trường Mầm non An Dương (quận…

4 giờ ago