Thế Giới

Philippines phủ nhận đạt thỏa thuận với Trung Quốc về bãi cạn trên Biển Đông

Theo Reuters đưa tin, Philippines hôm thứ Bảy (27/4) đã lên tiếng bác bỏ một tuyên bố của Trung Quốc rằng hai nước đã đạt được thỏa thuận về tranh cãi leo thang trên Biển Đông. Manila gọi tuyên bố đó của Bắc Kinh là tuyên truyền.

Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila hôm 18/4 nói rằng Trung Quốc và Philippines đầu năm nay đã đồng ý về “mô hình mới” trong quản lý căng thẳng tại bãi cạn Second Thomas Shoal, nhưng không nêu chi tiết.

Second Thomas Shoal là tên quốc tế của bãi cạn có nghĩa là Ayungin trong tiếng Philippines và Việt Nam gọi là Bãi Cỏ Mây. Đây là một rạn san hô vòng thuộc cụm Bình Nguyên của quần đảo Trường Sa. Rạn vòng này nằm về phía đông nam của Đá Vành Khăn và cách Bãi Sa Bin 35 hải lý (64,8 km) về phía tây. Bãi Cỏ Mây là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc. Hiện Philippines đang kiểm soát bãi cạn này và dùng xác tàu BRP Sierra Madre mắc cạn tại đây vào năm 1999 để làm chỗ đóng quân cho binh lính làm nhiệm vụ canh gác.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro hôm thứ Bảy (27/4) nói rằng bộ do ông lãnh đạo “không biết và cũng không phải là một bên trong bất kỳ thỏa thuận nội bộ nào với Trung Quốc” kể từ khi Tổng thống Ferdinand Marcos Jr lên cầm quyền vào năm 2022. Ông Teodoro nói trong tuyên bố phát đi hôm 27/4 rằng các quan chức Bộ Quốc phòng Philippines chưa từng đối thoại với bất kỳ quan chức nào của Trung Quốc từ năm ngoái.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa trả lời yêu cầu bình luận về phát biểu của ông Teodoro.

Bắc Kinh và Manila trong vài tháng gần đây đã nhiều lần đụng độ tại Bãi Cỏ Mây. Philippines nói khu vực này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của họ, trong khi Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền.

Philippines cáo buộc Trung Quốc ngăn chặn hoạt động và phun vòi rồng vào các tàu của Philippines làm nhiệm vụ tiếp tế cho binh lính trên Bãi Cỏ Mây.

Trung Quốc trước nay luôn tuyên bố chủ quyền gần hết Biển Đông, tuyến hàng hải có khoảng 3 nghìn tỷ USD hàng hóa đi qua mỗi năm. Tuyên bố này của Trung Quốc chồng lấn với tuyên bố chủ quyền của Philippines và bốn quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.

Năm 2016, Tòa Trọng tài Thường trực ở Hague, Hà Lan đã ra phán quyết rằng các tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông của Trung Quốc là không có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã bác bỏ quyết định này.

Bộ trưởng Teodoro gọi tuyên bố của Trung Quốc về thỏa thuận song phương Philippines và Trung Quốc là “một phần của tuyên truyền của Trung Quốc”. Ông nói thêm rằng Philippines sẽ không bao giờ ký bất kỳ thỏa thuận nào mà trong đó nhượng bộ về chủ quyền trên Biển Đông.

Câu chuyện mà các quan chức Trung Quốc không nêu tên, không công khai danh tính đang lan truyền là một nỗ lực thô thiển khác nhằm thúc đẩy sự dối trá”, ông Teodoro khẳng định.

Hải Đăng

Hải Đăng

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Hải Đăng

Recent Posts

Điều trần trước Quốc hội Mỹ về hoạt động rửa tiền từ Trung Quốc

Các tổ chức rửa tiền tại Trung Quốc đã dẫn đầu trong các hoạt động…

5 phút ago

Chuyên gia: Nhiều hộ gia đình ở Mỹ đã cạn tiền tiết kiệm sau đại dịch

Khi người Mỹ đã cạn kiệt phần lớn số tiền tiết kiệm sau đại dịch,…

10 phút ago

Giá vàng SJC có thiết lập mặt bằng mới sau phiên đấu thầu?

Sau mỗi phiên đấu thầu thành công, giá vàng SJC lại tăng phi mã. Kết…

5 giờ ago

Ông Tygart: Olympic Paris sẽ thành thảm họa nếu bỏ qua gian lận doping của Trung Quốc

Ông Tygart cảnh báo rằng Olympic Paris có thể trở thành một thảm họa nếu…

12 giờ ago

Hà Nội dự kiến mở rộng gấp đôi đường Láng

Đường Láng sẽ được mở rộng từ khoảng 21 m cả hai chiều hiện nay…

13 giờ ago

Người đàn ông bị bắt và buộc tội vì cho du khách TQ mượn thẻ thành viên Costco

Gần đây, một người Mỹ gốc Hoa khai đã cho một du khách Trung Quốc…

13 giờ ago