Thế Giới

Quan hệ ngày càng chặt chẽ với Bắc Kinh, Nga bắt giữ 4 học viên Pháp Luân Công

Hôm thứ Sáu (ngày 3/5), người phát ngôn của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), ông Trương Nhi Bình (Zhang Erping) đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp, chú ý đến 4 học viên bị chính quyền Nga bắt giữ vào ngày hôm qua. Ông kêu gọi Nga chống lại áp lực từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thả các học viên.

Ngày 13/7/2021, ông Trương Nhi Bình (Zhang Erping), người phát ngôn của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, đã có mặt tại cuộc họp. (Ảnh: Lý Thần/ Epoch Times)

Đầu giờ sáng thứ Sáu (ngày 3/5), cảnh sát Nga đã khám xét nhà của 5 học viên Pháp Luân Công và bắt giữ 4 người. Các kênh truyền thông lớn của Nga đưa tin rầm rộ về vụ việc, và lặp lại những tuyên truyền sai trái của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm chống lại Pháp Luân Công.

Ngày 20/7/2013, tại thành phố St. Petersburg, Nga, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại quảng trường phía trước Ga Finlyandsky, để tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết ở Trung Quốc. (Ảnh: Irina Oshirova/The Epoch Times)

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp tiết lộ, trong số những người bị giam giữ có cô Natalia Minenkova, người phụ trách các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công ở Moscow.

Truyền thông Nga mô tả cô là “người lãnh đạo” các hoạt động Pháp Luân Công, và cho biết cô bị bắt theo Điều 284.1 vì “tham gia vào các hoạt động của một tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoặc quốc tế”.

Trước đây, điều khoản này đã được chính quyền sử dụng để trấn áp các nhà báo và nhóm xã hội dân sự Nga. Dự kiến cô Minenkova ​​​​sẽ ra hầu tòa vào thứ Bảy (ngày 4/5). Ba học viên khác được cho là đang bị giữ làm nhân chứng.

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp cho biết, với tình hình nhân quyền chung ở Nga đang xấu đi, vụ việc phản ánh những lo ngại đang diễn ra về luật “cực đoan” năm 2002 của Nga.

Luật này vốn bị chỉ trích vì cách giải thích rộng và mơ hồ, được chính quyền Nga sử dụng để đe dọa quyền tự do ngôn luận và tín ngưỡng. Luật này quy định hình phạt tối đa là 6 năm tù.

Pháp Luân Công là một công pháp tu luyện cổ xưa, dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Hiện nay, học viên Pháp Luân Công có mặt ở tất cả các nước trên thế giới.

Tính đến năm 1999, có khoảng 70 đến 100 triệu người tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ngày 20/7/1999, ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch đàn áp tàn bạo các học viên Pháp Luân Công, như lao động cưỡng bức, ngược đãi tinh thần và thu hoạch nội tạng, bị những người dân thế giới có lương tri và các nền dân chủ lên án.

Ngày 21/7/2022, Lý Hiểu Hoa và mẹ Cư Thụy Hồng đã tham gia buổi thắp nến tưởng niệm tại Đài tưởng niệm Washington, tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc đã bị bức hại trong 23 năm qua. Cư Thụy Hồng cầm bức ảnh của chồng cô, Lý Đức Long, người bị tra tấn đến chết năm 2009. (Ảnh: Samira Bouaou/Epoch Times)

Ông Trương Nhi Bình nói: “Các học viên Pháp Luân Công được chào đón trên toàn cầu. Họ thường được ca ngợi vì thiền định ôn hòa và nâng cao tinh thần cá nhân”.

“Thật không may, Nga đang kết liên minh với Bắc Kinh thông qua những hành động hoàn toàn bất công này. Cuộc đàn áp chưa từng có này là sự vi phạm nghiêm trọng các quyền cơ bản của con người.”

Ông cho biết, ngày nay Pháp Luân Công được tập luyện miễn phí tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, và được hoan nghênh cũng như thường xuyên nhận được những lời khen ngợi.

Ông nói: “Chỉ có ĐCSTQ mới cố gắng bôi nhọ và đàn áp các học viên Pháp Luân Công”.

“Thật sốc khi chính quyền Nga bắt giữ các học viên Pháp Luân Công chỉ vì họ tìm cách thiền định, học các bài giảng của Pháp Luân Công và áp dụng các nguyên lý của Pháp Luân Công – Chân, Thiện và Nhẫn – vào cuộc sống hàng ngày”.

“Chúng tôi thỉnh cầu chính quyền Nga chống lại mọi áp lực hậu trường từ ĐCSTQ, bảo vệ các quyền và tự do của công dân họ”.

“Chúng tôi cũng đốc thúc Hoa Kỳ và các chính phủ dân chủ khác kêu gọi (chính quyền Nga) phải trả tự do ngay lập tức cho những học viên Pháp Luân Công bị giam giữ sai trái này”.

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp cho biết, họ sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của vụ việc, bao gồm cả phiên tòa xét xử cô Minenkova vào thứ Bảy (4/5).

Lãnh đạo Trung Quốc và Nga đã đạt được quan hệ đối tác “không giới hạn” vào tháng 2/2022. Kể từ đó, hai bên đã thúc đẩy “hợp tác chiến lược” theo một loạt các thỏa thuận. ĐCSTQ đã và đang hỗ trợ Nga duy trì cuộc chiến ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin có kế hoạch thăm Bắc Kinh trong tháng này. Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sau khi tái đắc cử vào tháng Ba.

Điện Kremlin ngày càng phụ thuộc vào ĐCSTQ, nên đã tăng cường đàn áp Pháp Luân Công tại Nga.

“Những học viên Pháp Luân Công này hoạt động hợp pháp thông qua một tổ chức đã được đăng ký.” Một học viên Pháp Luân Công ở Moscow nói với Epoch Times. Học viên này yêu cầu giấu tên vì lý do an toàn.

Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF), một cơ quan liên bang đưa ra các khuyến nghị chính sách, cho biết, họ cực lực lên án vụ bắt giữ 4 học viên Pháp Luân Công gần đây ở Moscow vì niềm tin tôn giáo và phân phối tài liệu Tôn giáo.

Ủy viên USCIRF Susie Gelman nói với Epoch Times, lệnh cấm của Nga đối với các tổ chức liên kết với Pháp Luân Công với lý do “không được chào đón” rõ ràng đã vi phạm quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng được quốc tế bảo vệ.

Cô Susie Gelman nói, Nga phải chấm dứt việc truy tố tất cả các học viên Pháp Luân Công và các nhóm tôn giáo khác bị dán nhãn một cách bất công là “không được chào đón” và đảm bảo quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng cho tất cả mọi người.

Trong những năm gần đây, các học viên Pháp Luân Công ở Nga đã phải đối mặt với một số áp lực từ chính quyền. Cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Công đã bị cấm ở Nga vào năm 2011. Động thái này đã bị Nghị viện Châu Âu lên án.

Năm 2023, Tòa án Nhân quyền Châu Âu ra phán quyết, rằng lệnh cấm của Nga đối với các tài liệu Pháp Luân Công là bất hợp pháp.

Bình Minh (t/h)

Bình Minh

Published by
Bình Minh

Recent Posts

Bé 5 tuổi bị lằn tím lưng: 3 cô giáo phụ trách lớp không biết lý do

Một bé gái 5 tuổi sau buổi học tại Trường Mầm non An Dương (quận…

2 phút ago

Đại diện cấp cao EU Josep Borrell: EU sẽ không công nhận Đài Loan

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, ông Josep Borrell cho biết EU…

2 giờ ago

Bé gái 18 tháng tuổi khỏi bệnh điếc nhờ công nghệ gen mới

Sau khi điều trị bằng liệu pháp gen, bé gái bị điếc bẩm sinh đã…

3 giờ ago

Hơn 100 khinh khí cầu của ĐCSTQ đi vào eo biển Đài Loan vài tháng qua

Đài Loan đã phát hiện hơn 100 khinh khí cầu ĐCSTQ bay trên bầu trời…

5 giờ ago

Người Trung Quốc vượt biên vào Mỹ tăng kỷ lục: Đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia

Tình trạng người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Mỹ đang tăng kỷ lục…

5 giờ ago

Người đưa tin COVID-19 thời đầu biến mất khi mãn hạn tù: Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc

Nhà báo công dân đưa tin về COVID-19 tại Vũ Hán thời đầu dịch bệnh…

6 giờ ago