New Zealand sẽ không cử đại diện ngoại giao ở cấp bộ trưởng tới Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh vào tháng Hai, Phó Thủ tướng Grant Robertson cho biết hôm thứ Ba (7/12), viện dẫn lý do COVID-19.
Các bình luận được đưa ra ngay sau khi Hoa Kỳ cho biết họ sẽ không cử các quan chức chính phủ đến Thế vận hội Mùa đông 2022 do các vi phạm nhân quyền “tàn bạo” của chính quyền ĐCSTQ.
“Chúng tôi đã nói rõ rằng cấp bộ trưởng chúng tôi sẽ không tới đó”, ông Robertson nói với các phóng viên tại quốc hội khi được hỏi về quan điểm của New Zealand sau khi Mỹ tẩy chay Olympic, đài truyền hình nhà nước TVNZ cho biết.
Ông Robertson cho biết động thái này không phải do quyết định của Hoa Kỳ.
Ông nói: “Có một loạt các yếu tố nhưng chủ yếu liên quan đến COVID.” Ông nói thêm rằng quyết định của New Zealand đã được thông báo với Trung Quốc trong Tháng Mười.
Ông nhấn mạnh rằng trước đây New Zealand đã nêu lên những quan ngại về nhân quyền với Trung Quốc.
“Chúng tôi đã nói rõ với Trung Quốc nhiều lần mối quan ngại của chúng tôi về các vấn đề nhân quyền, gần đây là khi Thủ tướng nói chuyện với Chủ tịch Tập. Họ nhận thức rõ quan điểm của chúng tôi về nhân quyền, nhưng chúng tôi đã đưa ra quyết định không tham dự,” ông nói.
Lê Vy (theo Reuters)
Xem thêm:
Chính quyền Biden đã công bố tăng thuế xe điện Trung Quốc lên hơn 100%,…
5 cầu thủ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị khởi tố gồm 2 Tiền vệ,…
Hơn 350 công nhân làm việc tại một công ty ở TP. Vĩnh Yên, Vĩnh…
Ông Lê Thanh Hải bị xác định thiếu trách nhiệm để xảy ra nhiều sai…
Một báo cáo điều tra do Tổ chức Ân xá Quốc tế chỉ ra ĐCSTQ…
Ngày 12/5 trên mạng lan truyền tin, hàng ngàn người dân ở Thành Đô, tỉnh…