Thế Giới

Sinh viên Trung Quốc đột ngột ồ ạt đến Philippines, gây lo ngại an ninh quốc gia

Các nhà lập pháp Philippines đang cảnh giác trước sự gia tăng của sinh viên Trung Quốc tại tỉnh Cagayan, gọi đây là “cuộc xâm lược thầm lặng” có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Lực lượng vũ trang Philippines hôm thứ Ba (16/4) tuyên bố sẽ điều tra hiện tượng này. Tỉnh Cagayan nằm ở mũi phía bắc của đảo Luzon, đối diện với Đài Loan.

Cagayan, Philippines năm 2011. (Ảnh: gary yim/ Shutterstock)

Tờ Philippine Star đưa tin, hơn 4.600 sinh viên Trung Quốc đã đăng ký học tại một trường đại học tư ở Cagayan và thuê căn hộ ở nhiều địa điểm khác nhau ở Tuguegarao.

Quân đội cam kết phối hợp điều tra với cảnh sát quốc gia

Người phát ngôn Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP), bà Francel Margareth Padilla, cho biết quân đội sẽ phối hợp với Cảnh sát Quốc gia Philippines về vấn đề này.

“AFP đối đãi vấn đề này một cách nghiêm túc, vì vậy chúng tôi đang xem xét nó, nhưng liên quan đến vấn đề hòa bình và trật tự, thì đó là trách nhiệm của Cảnh sát Quốc gia Philippines,” bà Padilla nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba (ngày 16/4).

Bà nói: “Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với họ về vấn đề này, cuộc điều tra sẽ do họ tiến hành và nếu họ đưa ra yêu cầu với AFP thì chúng tôi sẽ có sự hỗ trợ phù hợp”.

Sự gia tăng sinh viên Trung Quốc làm gây lo ngại về an ninh quốc gia

Tranh chấp chủ quyền của ĐCSTQ ở Biển Đông và Philippines ngày càng trở nên gay gắt, buộc Tổng thống Philippines Marcos phải tích cực tìm kiếm sự bảo vệ an ninh từ Mỹ.

Năm ngoái, Philippines đã đồng ý với yêu cầu của Mỹ và tăng số lượng căn cứ mà quân đội Mỹ có thể sử dụng từ 5 lên 9 trong khuôn khổ “Thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao” (EDCA) giữa Mỹ và Philippines. Hai trong số đó nằm ở tỉnh Cagayan, tương đối gần Đài Loan. Đó là Căn cứ Hải quân Camilo Osias và Sân bay Lal-lo. Những địa điểm này có tầm quan trọng chiến lược và có thể giúp Mỹ chống lại cuộc xâm lược đổ bộ vào Đài Loan của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong trường hợp xảy ra chiến tranh eo biển Đài Loan.

Ngoài ra, quân đội Mỹ đã tăng số lượng căn cứ có thể sử dụng ở Philippines và tăng cường khả năng phòng thủ của Philippines.

Manila Times đưa tin, các chuyên gia an ninh cho rằng trong bối cảnh hành động mang tính xâm nhập của Trung Quốc ở Biển Đông đang gia tăng, sự hiện diện của sinh viên Trung Quốc gần căn cứ EDCA có thể gây ra rủi ro an ninh quốc gia.

Sự gia tăng của công dân Trung Quốc ở Cagayan đã khiến Dân biểu Joseph “Joao” Lara, đại diện quận thứ ba của tỉnh lo ngại. Ông đã khởi động một nghị quyết kêu gọi điều tra việc này, bởi vì hiện tượng này có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Để xác định hoạt động của công dân Trung Quốc tại Cagayan, ông Lara đã phối hợp với Cơ quan Điều phối và Tình báo Quốc gia (NICA) nghiên cứu sâu hơn các vấn đề an ninh quốc gia.

Trong nghị quyết đệ trình ngày 20/3, Ủy viên Hội đồng khu vực bầu cử thứ 6 Lara và Isabela Faustino Dy V nêu rõ, “Công dân Trung Quốc vào Cagayan để học tại các trường đại học. Số lượng người gia tăng đáng báo động”.

Họ cho biết điều này gây ra rủi ro cho nền kinh tế và an ninh quốc gia của đất nước, đặc biệt khi những người nước ngoài này tham gia vào “các kế hoạch không có thật”.

Ông Robert Ace Barbers, dân biểu đến từ Surigao del Norte, hôm thứ Ba cho biết làn sóng công nhân, doanh nhân, khách du lịch và sinh viên Trung Quốc đổ vào Philippines là đáng báo động, đồng thời tuyên bố “cuộc xâm lược thầm lặng đã bắt đầu”.

Ông Babers bày tỏ lo ngại về “sự hiện diện dường như không thể giải thích được và khó hiểu” của những cá nhân này ở Philippines.

“Với số lượng đông đảo như vậy, làm sao họ không khơi dậy sự nghi ngờ của bất kỳ cơ quan nào? Trừ khi người phụ trách (của cơ quan) bị đồng tiền làm mờ mắt, hoặc cực kỳ bất tài và thiếu hiểu biết.” ông nói.

Ông Babers cũng trích dẫn một trường hợp trước đó, trong đó một công dân Trung Quốc đã trở thành thành viên của Lực lượng phụ trợ Cảnh sát biển Philippines. Tháng trước, một quan chức cấp cao của Cảnh sát biển tiết lộ rằng danh sách tình nguyện viên dân sự đang hoạt động của lực lượng phụ trợ bao gồm 36 công dân Trung Quốc đã có tên trong danh sách này trong hai năm qua trước khi bị loại bỏ.

Tại Manila, một tướng quân đội giấu tên cũng bày tỏ mối quan ngại tương tự trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “This Week in Asia” của South China Morning Post.

Vị tướng này cho biết, trụ sở của họ, Trại Aquinaldo (Camp Aquinaldo), đã bị bao vây bởi những công dân Trung Quốc sống trong các căn hộ.

Nhà phân tích quốc phòng Chester Cabalza, chủ tịch sáng lập Tổ chức Hợp tác An ninh và Phát triển Quốc tế, nói trong chương trình “This Week in Asia” rằng tỉnh Cagayan đã quen với sự hiện diện của người Philippines gốc Hoa vì nhiều người trong số họ là chính trị gia và doanh nhân, tuy nhiên làn sóng công dân Trung Quốc thực sự đáng chú ý do tầm quan trọng địa chính trị của tỉnh trong tình hình an ninh eo biển Đài Loan hiện nay.

Ông Cabalza tin rằng những người Trung Quốc mới đến là “sinh viên và doanh nhân giàu có”, sự hiện diện của họ là “đáng ngờ vì họ đến trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở eo biển Đài Loan và sự hiện diện luân phiên của binh lính Mỹ ở phía bắc Luzon của tỉnh”.

Đáp lại lời kêu gọi điều tra lập pháp, ông Manuel Mamba, thống đốc tỉnh Cagayan, người nổi tiếng với quan hệ thân cộng, cho biết ông không tin sinh viên nước ngoài ở Tuguegarao gây ra mối đe dọa an ninh.

Ông nói: “Sự hiện diện của sinh viên Trung Quốc tại Cagayan và trên toàn quốc là kết quả của thỏa thuận giữa các tổ chức học ngôn ngữ Trung Quốc và Ủy ban Giáo dục Đại học”.

Trương Đình

Published by
Trương Đình

Recent Posts

Thế giới Di động lãi lớn sau khi bán cổ phần cho nhà đầu tư Trung Quốc

Báo cáo tài chính Quý 1/2024 của Thế giới Di động (MWG) ghi nhận doanh…

6 giờ ago

Người Ấn Độ chỉ trích chuyến thăm Trung Quốc của ông Elon Musk

Truyền thông Ấn Độ đã lên tiếng chỉ trích chuyến thăm Trung Quốc của ông…

6 giờ ago

Walmart thông báo đóng cửa tất cả các trung tâm y tế tại Mỹ

Hôm 30/4, Walmart đã thông báo kế hoạch đóng cửa toàn bộ 51 trung tâm…

6 giờ ago

Mỹ công bố ảnh cầu tàu 320 triệu USD đang xây dựng ở Gaza

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã công bố hình ảnh cầu tàu 320 triệu…

6 giờ ago

Gia Lai: Hai cán bộ huyện chết đuối tại sông Pô Kô

Vụ việc đuối nước xảy ra tại sông Pô Cô, chảy qua xã biên giới…

9 giờ ago

‘Đánh’ thuốc an thần, cướp tài sản thân nhân người bệnh

Dùng thuốc an thần để dụ người đi chăm bệnh uống, nữ nghi phạm chờ…

12 giờ ago