Số ca mắc tăng kỷ lục, Israel đang mất kiểm soát trước Omicron?

Israel đang ghi nhận số ca nhiễm virus corona (gây bệnh COVID-19) ở mức cao kỷ lục trong bối cảnh chính phủ nước này hiện nới lỏng một số biện pháp phòng dịch. Từ tháng 10 đến giữa tháng 12, số trường hợp mắc mới ở Israel tương đối thấp, hiếm khi vượt quá 1.500 ca/ngày. Nhiều người dân cho rằng việc tiêm mũi vắc-xin bổ sung sẽ giúp ngăn chặn được đại dịch. Thủ tướng Israel Naftali Bennett cũng nghĩ rằng chính phủ đã kiểm soát tốt đại dịch COVID-19. Nhưng sau đó, sự xuất hiện của biến thể Omicron đã thay đổi mọi chuyện. Chỉ trong vòng vài tuần, chủng mới, được cho là có khả năng lây lan cao hơn chủng gốc, đã lây lan mạnh ở quốc gia này.

(Ảnh minh họa: Par Gil Cohen Magen/Shutterstock)

Hôm 9/1 vừa qua, Israel đã ghi nhận trên 17.000 ca mắc COVID-19 mới. Số ca nhập viện cũng tăng lên mức 524 ca so với 338 ca một tuần trước đó. Tỉ lệ dương tính với virus trong xét nghiệm tại Israel lên tới 11,71%, mức cao nhất kể từ tháng 10/2020. Đây là mức kỉ lục mới về lây nhiễm ở Israel kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện tại nước này. Dự kiến Israel sẽ ghi nhận khoảng 2 – 4 triệu ca nhiễm trong làn sóng mới. Tuần trước, Israel bắt đầu tiêm liều vắc-xin COVID-19 thứ 4 cho những người cao tuổi và nhân viên y tế, qua đó trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới làm điều này. Tính đến ngày 8/10, có khoảng 254.000 người đã tiêm liều thứ 4 tại Israel.

Để ứng phó với Omicron, Israel đã thiết lập hàng chục cơ sở điều hành cũng như các trung tâm xét nghiệm trên khắp đất nước. Nhưng hiện các cơ sở này hầu như không thể đáp ứng hết nhu cầu của hàng ngày người dân. Những dòng người xếp hàng dài bên ngoài các trung tâm xét nghiệm đã trở thành điều phổ biến. Nhiều người vô cùng thất vọng khi phải chờ đợi suốt 6 – 8 tiếng mới được tiến hành xét nghiệm.

Giới chức trách ở các địa phương đã cố gắng giảm tải áp lực cho các trung tâm này bằng cách yêu cầu người dân xét nghiệm kháng nguyên tại nhà, để dành xét nghiệm PCR cho các trường hợp cần thiết hơn. Dẫu vậy, chỉ trong vài giờ, các hiệu thuốc đã hết sạch hàng. Nhiều người buộc phải lên mạng tìm mua bộ xét nghiệm COVID-19.

Một số trang web ở Israel cung cấp nhiều loại xét nghiệm nhưng giá của loại mặt hàng này bị đẩy lên rất cao, dao động từ 23 USD – 612 USD cho một bộ gồm 5 lần xét nghiệm. Tình trạng thiếu hụt đó đã khiến thị trường chợ đen bùng nổ, còn giới chức trách thì đang phải vật lộn để kiểm soát tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng.

Tuy nhiên, điều mà giới chức không thể kiểm soát được là sự hoang mang ngày một gia tăng của công chúng. Trong vài tuần qua, dù ca mắc tăng cao, việc nới lỏng hàng loạt quy định phòng dịch vẫn được thực hiện như dự kiến. Israel đã gỡ bỏ lệnh cấm đi lại tới các nước có nguy cơ cao, được áp dụng từ cuối tháng 11/2021 sau khi phát hiện biến thể Omicron. Theo đó, người nước ngoài đã hoàn thành tiêm chủng cơ bản nếu 24 giờ sau khi nhập cảnh có kết quả xét nghiệm PCR âm tính thì sẽ không phải cách ly.

Bên cạnh đó, kể từ ngày 9/1, Israel cũng bãi bỏ quy chế “đèn giao thông COVID-19” trong trường học, cho phép học sinh tiếp tục đến trường bất kể tỉ lệ lây nhiễm ở địa phương cao hay thấp. Trong trường hợp phát hiện một học sinh hoặc giáo viên bị mắc COVID-19, thì học sinh chỉ cần làm xét nghiệm nhanh và sẽ không phải nghỉ học nếu kết quả âm tính. Điều này khiến sự lo lắng của công chúng lại càng tăng lên.

Theo Sputnik,

Phan Anh

Xem thêm:

Phan Anh

Published by
Phan Anh

Recent Posts

Bắc Ninh: Hơn 23.000ha lúa xuân bị nhiễm sâu bệnh

Mật độ sâu bệnh trên lúa tại Bắc Ninh cao hơn nhiều so với cùng…

13 phút ago

Đan Mạch cho phép bé gái 15 tuổi phá thai không cần sự đồng ý của cha mẹ

Chính phủ Đan Mạch hôm thứ Sáu (3/5) thông báo rằng họ sẽ cho phép…

57 phút ago

Cựu đại sứ Mỹ: Đài Loan sẽ nhận được hỗ trợ của ông Trump nếu ông thắng cử

Cựu đại sứ Mỹ James Gilmore dưới thời Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy…

2 giờ ago

Nhật Bản khen thưởng những người làm khuyến đọc như thế nào?

Người làm khuyến đọc không làm vì phần thưởng hay giấy khen nhưng việc nhà…

2 giờ ago

Mấy kỷ niệm về một đoạn đời sau tháng 4.1975 (Kỳ 4)

Tháng 8.1975, học viên trường 15 NV (Làng cô nhi Long Thành cũ) cảm thấy…

2 giờ ago

Văn chương ích gì cho giới thợ thuyền – người lao động?

Văn chương, một nghệ thuật giúp ta mở rộng tầm mắt và trái tim trước…

2 giờ ago