Texas đề xuất cấm truyền thông xã hội đối với trẻ em vì lo ngại sức khỏe tâm thần

Một dự luật mới được đề xuất ở Texas sẽ cấm các phương tiện truyền thông xã hội đối với trẻ em vì lo ngại về sức khỏe tâm thần của người dùng. 

(Ảnh minh họa: Getty Images)

Một nhà lập pháp ở Bắc Texas đã đệ trình dự luật yêu cầu tất cả người dùng mạng xã hội phải đủ 18 tuổi mới được tạo tài khoản.

Dự luật HB 896, do Dân biểu bang Jared Patterson đề xuất, trong đó buộc các trang mạng xã hội xác minh tuổi của người dùng bằng giấy tờ tùy thân có ảnh và cho phép phụ huynh yêu cầu hủy kích hoạt tài khoản của con họ.

Ông Patterson nhận định, mạng xã hội có hại và gây nghiện cho trẻ em, đồng thời so sánh hiện tượng này với việc sử dụng thuốc lá trước năm 1964, khi các nhà khoa học bắt đầu cảnh báo về thuốc lá.

“Từng được xem là tuyệt đối an toàn cho người dùng, việc trẻ vị thành niên tiếp cận mạng xã hội đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể các hành vi tự làm hại bản thân, tự tử và các vấn đề về sức khỏe tâm thần”, ông Patterson nhấn mạnh.

Hầu hết các trang mạng xã hội hiện nay đều giới hạn số tuổi người dùng ít nhất là 13, tuy nhiên lại thường không yêu cầu bằng chứng về tuổi tác.

Ông Greg Sindelar, Giám đốc điều hành của Quỹ chính sách công Texas (TPPF), trả lời báo chí: “Những tác hại mà mạng xã hội gây ra cho trẻ vị thành niên không chỉ được chứng minh trong nghiên cứu nội bộ từ chính các công ty truyền thông xã hội tạo ra những sản phẩm gây nghiện này, mà còn nhìn thấy được từ các hiện tượng trầm cảm, lo lắng và thậm chí cả tỷ lệ tự tử ngày càng tăng mà chúng ta đang chứng kiến ở trẻ em.”

“Chúng tôi vô cùng biết ơn Dân biểu Jared Patterson đã đi đầu trong việc giữ an toàn cho người dân và TPPF hoàn toàn ủng hộ việc cấm trẻ vị thành niên truy cập mạng xã hội để ngăn chặn tác hại mang tính lâu dài của mạng xã hội khiến tàn phá những thế hệ người Texas sau này.”

Texas cấm TikTok vì lo ngại về an ninh mạng

Trước đó, ngày 7/12, Thống đốc Greg Abbott đã ban hành lệnh yêu cầu tất cả các cơ quan của tiểu bang Texas không được sử dụng TikTok đối với tất cả các thiết bị do chính phủ cấp. TikTok là  một nền tảng mạng xã hội do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sở hữu.

“Việc duy trì sự an toàn và an ninh của Texas là cực kỳ quan trọng. Mối đe dọa về việc ĐCSTQ xâm nhập vào Hoa Kỳ đang tiếp tục gia tăng trên nhiều mặt,” ông Abbott phát biểu.

“Trong khi chính phủ liên bang chịu trách nhiệm cuối cùng về các vấn đề chính sách đối ngoại, tiểu bang cũng có trách nhiệm và cơ hội để tự bảo vệ chính mình.”

Ông Abbott tiếp tục: “Vì những mối đe dọa này, mọi cơ quan chính phủ ở Texas ngay lập tức phải cấm các quan chức và nhân viên của mình tải xuống hoặc sử dụng TikTok trên bất kỳ thiết bị nào do chính phủ cấp.”

Ông Abbott cũng chỉ thị cho Trung tướng Dan Patrick và cơ quan lập pháp tiểu bang thông qua luật an ninh mạng sau kỳ nghỉ lễ vào tháng Giêng và đưa ra lệnh cấm TikTok vĩnh viễn.

Tất cả các cơ quan chính phủ ở Texas sẽ có thời hạn đến ngày 15/2/2023 để thực hiện lệnh này.

Điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính để bàn hoặc bất kỳ thiết bị nào khác được kết nối với Internet mà nhân viên nhà nước sử dụng sẽ bị cấm giữ lại ứng dụng TikTok.

Texas hiện là tiểu bang thứ ba cấm nhân viên và cơ quan nhà nước sử dụng TikTok vì lo ngại hoạt động gián điệp từ các dịch vụ an ninh mạng của Trung Quốc.

Một số tiểu bang khác cũng cấm TikTok

Các thống đốc của Nam Dakota, Maryland, Nam Carolina và Nebraska cũng đã ban hành lệnh cấm TikTok khỏi tất cả các thiết bị của chính quyền tiểu bang trong năm nay.

“Nam Dakota đang cấm TikTok trong chính quyền của tiểu bang. Chúng tôi sẽ không tham gia vào việc thu thập thông tin tình báo cho Trung Quốc, một quốc gia ghét Mỹ,” Thống đốc Nam Dakota Kristi Noem cho biết trong một đoạn tweet.

TikTok đã bị cấm trên các thiết bị của chính phủ Hoa Kỳ trong hầu hết các cơ quan liên bang như Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ.

Ứng dụng truyền thông xã hội này được cho là có hơn 80 triệu người dùng ở Mỹ và các chuyên gia bảo mật đã cảnh báo rằng ByteDance, công ty mẹ sở hữu TikTok, có quan hệ mật thiết với ĐCSTQ và đang giám sát chặt chẽ hành vi kỹ thuật số của người dùng.

Mặc dù TikTok tuyên bố rằng họ lưu trữ dữ liệu của người dùng Hoa Kỳ tại Hoa Kỳ, tuy nhiên công ty đã thừa nhận trong một lá thư gửi Quốc hội rằng các nhân viên ở Trung Quốc có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của những người dùng này.

ByteDance cũng được báo cáo là đang cố gắng sử dụng thông tin định vị của TikTok để giám sát từng công dân Hoa Kỳ.

Hơn nữa, theo luật tình báo quốc gia năm 2017 của ĐCSTQ, tất cả các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Trung Quốc như ByteDance đều phải hỗ trợ Bắc Kinh trong việc thu thập thông tin tình báo, bao gồm cả việc chia sẻ dữ liệu.

Forbes đưa tin, thuật toán của TikTok đã bị cáo buộc kiểm duyệt các chủ đề nhạy cảm về chính trị đối với ĐCSTQ và can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 để hỗ trợ các ứng cử viên Đảng Dân chủ.

Vy An (Theo Epoch Times)

Vy An

Published by
Vy An

Recent Posts

Truyền thông: Đàm phán Israel – Hamas ‘bế tắc’

Đài truyền hình Kan của Israel dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết các…

3 giờ ago

Loại ma túy mới được phát hiện ở Thâm Quyến, “ma túy thây ma” tràn lan tại TQ

Hôm 18/5, tin “Một loại ma túy mới thường được gọi là ‘thuốc thây ma’ được…

4 giờ ago

Nghiên cứu: Có một loại cảm xúc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ

Một nghiên cứu mới gần đây đã phát hiện ra rằng có một loại cảm…

9 giờ ago

Cuộc tranh biện tổng thống Trump-Biden ngày 27/6 trên CNN có gì đặc biệt?

Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã nhận lời và sẽ tham…

10 giờ ago

Kiên Giang khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh

Công trình Quảng trường trung tâm và Tượng đài ông Hồ Chí Minh chiếm diện…

11 giờ ago

Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo vụ Tỉnh ủy viên xâm hại đồng tính

Giới chức Đảng và chính quyền tỉnh Bình Phước xác nhận đang làm rõ vụ…

14 giờ ago