Thế Giới

Thủ tướng Đức Olaf Scholz: Cuộc phỏng vấn của Carlson với ông Putin ‘lố bịch’

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin xuyên tạc nghiêm trọng tình hình ở Ukraine, cho rằng ông đã kể một “câu chuyện vô lý” về nguồn gốc của cuộc xung đột trong cuộc gặp với nhà báo Tucker Carlson.

Phát biểu trong chuyến thăm Washington, DC hôm thứ Sáu (9/2), ông Scholz đã nhắc đến cuộc phỏng vấn gần đây của ông Putin với cựu người dẫn chương trình của Fox, cho rằng đó là sự “chế giễu những hành động mà Nga đã thực hiện ở Ukraine” và dựng nên một “câu chuyện hoàn toàn vô lý về nguyên nhân của cuộc chiến này”.

“Có một nguyên nhân rất rõ ràng, đó là mong muốn của Tổng thống Nga muốn sáp nhập một phần Ukraine. Và tất cả những câu chuyện được kể về nó không làm thay đổi sự thật về mục đích của đế quốc của ông ta”, thủ tướng nói thêm.

Ông Scholz tiếp tục nói rằng cuộc giao tranh có thể “kết thúc bất cứ lúc nào” nhưng không phải “do Ukraine đầu hàng” và rằng “các điều kiện cho một giải pháp hòa bình” phải được tạo ra càng sớm càng tốt.

Cuộc trò chuyện được công bố hôm thứ Năm (8/2) là cuộc đối thoại đầu tiên giữa một nhân vật truyền thông Mỹ và nhà lãnh đạo Nga kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại quốc gia láng giềng này vào tháng 2/2022. Cuộc phỏng vấn ông Putin của ông Carlson kéo dài hơn hai giờ và đề cập đến nhiều chủ đề, tập trung vào tình trạng thù địch đang diễn ra.

Ông Putin đưa ra một đánh giá tổng quan dài về lịch sử chung hàng thế kỷ giữa Nga và Ukraine, cho rằng các cường quốc phương Tây đã sử dụng Ukraine để chống lại Nga sau khi Liên Xô sụp đổ. Ông đồng thời chỉ ra sự mở rộng của NATO về phía đông, các cuộc đàm phán gia nhập khối do Mỹ dẫn đầu với Ukraine, cũng như sự ủng hộ của phương Tây đối với cuộc đảo chính Euromaidan năm 2014 của Kiev là “sai lầm to lớn”.

Nhà lãnh đạo Nga nói rằng Moscow sẽ không bao giờ can dự nếu không có “những diễn biến đẫm máu ở Maidan”. Cuộc khủng hoảng chỉ trở nên nghiêm trọng hơn sau khi Kiev gửi quân tới dập tắt phong trào ly khai do người dân Donbass nói tiếng Nga phát động.

Ông Putin tiếp tục, “Họ đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn, sau đó là một chiến dịch khác… Tất cả điều này trái ngược với bối cảnh phát triển quân sự của lãnh thổ này và việc mở cửa của NATO. Làm sao chúng tôi có thể không bày tỏ sự quan ngại về những gì đang xảy ra?”

Khi được hỏi làm thế nào để kết thúc cuộc xung đột, ông Putin cho biết giao tranh sẽ nhanh chóng chấm dứt nếu Washington và các đồng minh ngừng vận chuyển vũ khí cho lực lượng Ukraine, đồng thời nói thêm rằng Moscow sẵn sàng đối thoại để hướng tới một giải pháp hòa bình.

Anh Nguyễn, theo RT

Anh Nguyễn

Published by
Anh Nguyễn

Recent Posts

Chiến lược gia Mỹ: ‘Sai lầm lớn’ khi để Trung Quốc và Nga xích lại gần nhau

Ông Michael Pillsbury, thành viên của Quỹ Di sản, cho biết hôm thứ Năm (16/5)…

10 phút ago

Ban Tôn giáo Chính phủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chung quan điểm về sư Thích Minh Tuệ

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên bố sư Thích Minh Tuệ là tu sĩ…

19 phút ago

Ông Zelensky đổ lỗi cho ‘cả thế giới’ về thất bại của Ukraine ở Kharkov

Tổng thống Vladimir Zelensky nói với ABC News trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ…

52 phút ago

Một người thất bại, 98% là do thiếu 6 điều này

“Nếu bạn đúng, bạn không cần tức giận. Nếu bạn sai, bạn không có quyền…

2 giờ ago

TNS Mitt Romney: Tổng thống Biden lẽ ra nên ân xá cho ông Trump

Thượng nghị sĩ Mitt Romney cho rằng Tổng thống Joe Biden đã mắc sai lầm…

2 giờ ago

Hà Nội: Cầu hơn 2.500 tỷ đồng ngập nặng sau mưa lớn

Trong vòng một tháng, cầu Vĩnh Tuy được đầu tư số tiền hơn 2.500 tỷ…

5 giờ ago