Thụy Điển cáo buộc 4 máy bay chiến đấu Nga vi phạm không phận

Các quan chức Thụy Điển hôm 2/3 cáo buộc 4 máy bay chiến đấu của Nga vi phạm không phận của nước này trên Biển Baltic.

Chiến cơ Su-24 của Nga (Ảnh minh họa: javarman / Shutterstock)

Các máy bay phản lực, được xác định là hai máy bay chiến đấu SU-27 và hai máy bay chiến đấu SU-24, đã bay qua không phận Thụy Điển gần Đảo Gotland, theo Lực lượng vũ trang Thụy Điển. Vụ việc xảy ra vào đầu ngày 2/3.

“Trong bối cảnh hiện tại, chúng tôi rất coi trọng vụ việc này. Hành vi của Nga là thiếu chuyên nghiệp và vô trách nhiệm,” Tư lệnh không quân Thụy Điển Carl-Johan Edstrom nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Quân đội Thụy Điển đã để cho hai máy bay phản lực của mình chụp ảnh thu thập dữ liệu vi phạm của máy bay Nga, theo tuyên bố.

“Điều này chứng tỏ rằng chúng tôi luôn đảm bảo sự sẵn sàng của mình,” ông Edstrom cho biết. “Chúng tôi đã có mặt tức thì để đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ và biên giới của Thụy Điển. Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát được tình hình.”

Nga được cho là đang sử dụng cả máy bay SU-24 và SU-27 trong nỗ lực đạt được ưu thế trên không so với Ukraine.

Các thông tin chi tiết khác về vụ việc không được công bố. Phía Nga cũng chưa bình luận công khai về cáo buộc vi phạm không phận trên lãnh thổ Thụy Điển.

“Việc Nga vi phạm không phận Thụy Điển tất nhiên là hoàn toàn không thể chấp nhận được,” Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hultqvist nói với hãng tin TT News. “Nó sẽ dẫn đến một phản ứng ngoại giao cứng rắn từ Thụy Điển. Chủ quyền và lãnh thổ của Thụy Điển phải luôn được tôn trọng.”

Vài ngày trước, các quan chức Thụy Điển xác nhận họ sẽ gửi viện trợ quân sự, bao gồm 5.000 vũ khí chống tăng cho Ukraine. Đây là lần đầu tiên Thụy Điển gửi vũ khí đến một quốc gia đang có chiến tranh kể từ năm 1939 – khi Thụy Điển gửi vũ khí đến Phần Lan sau khi Liên Xô xâm lược Trong Chiến tranh Mùa đông, các nhà phân tích lưu ý.

Phần Lan cũng cho hay, họ sẽ gửi súng trường quân sự và đạn dược cho quân đội Ukraine, theo các báo cáo.

Cả Thụy Điển và Phần Lan, là thành viên của Liên minh châu Âu, đều không thuộc NATO, mặc dù họ là các đối tác thân thiết của NATO. Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine vào cuối tháng 2, một số chính trị gia Thụy Điển đã công khai suy nghĩ muốn gia nhập tổ chức an ninh này, và điều đó có thể sẽ làm căng thẳng thêm quan hệ với Moscow.

Ông Zebulon Carlander, nhà phân tích quốc phòng của tổ chức Xã hội và Quốc phòng ở Thụy Điển, trao đổi với hãng tin AFP: “Bất cứ điều gì đều có thể xảy ra vào lúc này và tín hiệu từ các nước NATO là đơn xin gia nhập có thể được xử lý trong một khoảng thời gian rất ngắn.”

Ông Rihards Kols, người phụ trách ủy ban đối ngoại của Quốc hội Latvia khẳng định với Financial Times: “Tư cách thành viên của họ sẽ giúp cải thiện an ninh khu vực và khả năng ngăn chặn kẻ xâm lược. Bất cứ khi nào tôi gặp các đồng nghiệp Phần Lan và Thụy Điển, tôi luôn hỏi: ‘Khi nào các bạn gia nhập NATO?’”

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga tuần trước cảnh báo, Thụy Điển và Phần Lan có thể phải đối mặt với “những hậu quả chính trị và quân sự nghiêm trọng” nếu họ gia nhập NATO.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Giám đốc khu di tích Đền Hùng bị tạm giữ

Ông Lê Trường Giang bị tạm giữ với cáo buộc Lợi dụng chức vụ quyền…

3 giờ ago

Microsoft phản hồi tin đồn ồ ạt đưa nhân viên AI ở Trung Quốc ra nước ngoài

Cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ thông tin hàng trăm người thuộc nhóm AI…

6 giờ ago

Du khách nước ngoài bị bắt với cáo buộc mua dâm bé gái 15 tuổi

Một người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc bị người môi giới dụ tham gia…

6 giờ ago

ĐCSTQ ‘điểm danh’ 5 nhân vật chính trị Đài Loan

Văn phòng Sự vụ Đài Loan của ĐCSTQ hôm 15/5 đã nêu tên 5 nhân…

6 giờ ago

Mỹ truy tố hai anh em đánh cắp 25 triệu USD tiền điện tử trong 12 giây

Hôm thứ Tư (15/5), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, hai anh em nhà…

6 giờ ago

Học theo ĐCSTQ, ngư dân Philippines tới Bãi cạn Scarborough tuyên bố chủ quyền

Tổ chức phi chính phủ ở Philippines đã kêu gọi tình nguyện viên và tàu…

6 giờ ago