Thụy Sĩ sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về luật hóa cấm các quy định bắt buộc tiêm vắc-xin

Thụy Sĩ sắp tới sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc liệu có nên luật hóa để cấm tất cả các quy định bắt buộc tiêm vắc-xin tại quốc gia này, theo Daily Mail đưa tin.

Tổ chức Phong trào Tự do Thụy Sĩ (MLS – Swiss Freedom Movement) gần đây đã thu thập được 125.000 chữ ký, nhiều hơn quy định 25.000 chữ ký, để kích hoạt một cuộc trưng cầu dân ý về các quy định bắt buộc tiêm vắc-xin và các quy định bắt buộc khác ảnh hưởng đến quyền tự quyết về sức khỏe của người dân.

Mặc dù các quy định bắt buộc tiêm vắc-xin hiện chưa được áp dụng tại Thụy Sĩ, nhưng luật pháp hiện hành của nước này cho phép áp dụng các quy định này và tổng thống sắp nhậm chức cũng đã nói rằng ông sẽ cân nhắc đến việc sử dụng quy định bắt buộc tiêm vắc-xin để ngăn chặn lây lan bệnh dịch COVID-19.

MLS đang kêu gọi sửa đổi Hiến pháp Thụy Sĩ để bổ sung quyền cơ bản của mỗi công dân được tự quyết định liệu họ có tiêm hoặc cấy ghép bất cứ thứ gì đó vào cơ thể mình hay không.

Kiến nghị của MLS cho hay: “Đương sự không nên bị xử phạt và cũng không phải hứng chịu các bất lợi về mặt xã hội và nghề nghiệp nếu người đó không đồng ý [tiêm vắc-xin hoặc cấy ghép thứ gì đó vào người]”.

Luật cấm mà MLS đề nghị sẽ áp dụng đối với vắc-xin COVID-19, cũng như “các loại vắc-xin khác, chip điện tử và thiết bị thông tin kỹ thuật số mà có thể cấy ghép vào cơ thể người”.

Các nhà chức trách Thụy Sĩ nói rằng các quy định bắt buộc tiêm vắc-xin sẽ không được thực thi, nhưng Đạo luật Dịch bệnh của nước này rõ ràng có cho phép áp dụng các quy định bắt buộc chủng ngừa trong những trường hợp đặc thù.

Hơn nữa, tổng thống sắp nhậm chức Ignazio Cassis của Thụy Sĩ đã nói rằng ông sẽ cân nhắc các quy định bắt buộc tiêm vắc-xin “là lựa chọn cuối cùng” để ngăn chặn truyền nhiễm bệnh COVID-19.

Ông Ignazio Cassis sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống Thụy Sĩ vào ngày 1/1/2022. Ông là bác sĩ đã qua đào tạo chính quy và từng tuyên bố rằng “quy định bắt buộc tiêm vắc-xin có thể hữu dụng”.

Giới chức Thụy Sĩ hiện vẫn chưa ấn định ngày tháng tổ chức cuộc trưng cầu dân ý nêu trên, nhưng khả năng nó sẽ diễn ra trong năm 2022.

Hải Đăng (Theo Daily Mail)

Xem thêm:

Hải Đăng

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Hải Đăng

Recent Posts

Thái Lan: Cảnh sát chặn xe chở 1 tấn ma túy đá

Cảnh sát Thái Lan chặn xe bán tải ở tỉnh Nakhon Nayok và phát hiện…

4 giờ ago

Bệnh nhân đầu tiên ghép thận lợn chỉnh sửa gene đã qua đời

Bệnh nhân đầu tiên ghép thận lợn đã qua chỉnh sửa gene vừa qua đời.

4 giờ ago

Người đàn ông Nepal lập kỷ lục 29 lần chinh phục đỉnh Everest

Ông Kami Rita Sherpa đã phá kỷ lục thế giới của chính mình, khi vừa…

4 giờ ago

Lũ lụt ở Afghanistan khiến 311 người chết, chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp

Theo AFP, hơn 300 người đã thiệt mạng trong lũ quét ở tỉnh Baghlan phía…

10 giờ ago

Không khí lạnh sắp tràn miền Bắc, mưa lớn gây lũ quét

Mưa kéo dài 4-5 ngày liên tục gây nguy cơ lũ quét.

11 giờ ago

Chính phủ Ukraine cảnh báo về khả năng huy động quân sự toàn diện

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine hôm thứ Bảy (11/5) cho biết, toàn bộ…

12 giờ ago