Tổng thống Philippines sẵn sàng xem xét thiết lập hiệp ước quân sự với Nhật Bản

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr hôm Chủ nhật (12/2) cho biết ông thấy không có lý do gì để Philippines không thiết lập Thỏa thuận Lực lượng Thăm viếng (VFA) với Nhật Bản nếu thỏa thuận này giúp tăng cường an ninh hàng hải và đảm bảo bảo vệ tốt hơn cho ngư dân Philippines.

Tuy nhiên, ông Marcos cũng nói với các phóng viên rằng ông sẽ thận trọng trong việc này “vì chúng tôi không muốn tỏ ra khiêu khích”.

Chuyến thăm đầu tiên của ông Marcos tới Nhật Bản kể từ khi nhậm chức diễn ra sau khi ông gần đây cho phép Hoa Kỳ tiếp cận các căn cứ quân sự bổ sung ở Philippines theo Thỏa thuận VFA với Mỹ, một động thái mà Trung Quốc cho là làm suy yếu sự ổn định khu vực và làm gia tăng căng thẳng. VFA đưa ra các quy định về việc luân chuyển hàng nghìn lính Mỹ vào và ra khỏi Philippines để tập trận.

“Nếu nó giúp ích cho Philippines trong việc bảo vệ, chẳng hạn như ngư dân của chúng tôi, bảo vệ lãnh thổ hàng hải của chúng tôi… Tôi không nghĩ ra lý do gì để không áp dụng nó (VFA)”, ông Marcos nói với các phóng viên vào ngày Chủ nhật.

Ông Marcos đang ở Nhật Bản trong chuyến thăm 5 ngày nhằm củng cố mối quan hệ an ninh chặt chẽ hơn với Tokyo, quốc gia hồi tháng 12 đã tuyên bố tăng cường quân sự lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai do lo ngại về các hành động hung hăng của Trung Quốc trong khu vực.

Ông Marcos và Thủ tướng Fumio Kishida đã ký một thỏa thuận cho phép các lực lượng vũ trang của họ làm việc cùng nhau trong quá trình cứu trợ thảm họa, một thỏa thuận được coi là một bước tiến tới một hiệp ước rộng lớn hơn có thể cho phép các nước triển khai lực lượng trên lãnh thổ của nhau.

“Tôi luôn nghĩ về sự cần thiết phải bảo vệ ngư dân của chúng tôi. Chúng tôi cần thể hiện rõ ràng rằng chúng tôi đang tuần tra vùng biển của mình và đảm bảo rằng lãnh thổ hàng hải của chúng tôi được công nhận rõ ràng”, ông Marcos nói.

Philippines có VFA với Mỹ, trong khi Tokyo có VFA với Australia và Anh, đồng thời cũng là nơi tập trung lực lượng lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài.

Nhật Bản đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự với Mỹ và Philippines vào tháng 10 vừa qua, và sự hiện diện quân sự của Nhật Bản ở Philippines có thể giúp chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Ông Kishida cho biết Philippines và Nhật Bản đã nhất trí cố gắng thiết lập một khuôn khổ giúp “củng cố và tạo thuận lợi cho quá trình tổ chức các cuộc tập trận chung”.

Trong một cuộc phỏng vấn với Nikkei hôm Chủ nhật, ông Marcos cho biết đất nước của ông có thể bị kéo vào một cuộc xung đột có thể xảy ra ở Eo biển Đài Loan vì vị trí gần hòn đảo mà Trung Quốc coi là một tỉnh ly khai.

Lê Vy (theo Reuters)

 

Lê Vy

Published by
Lê Vy

Recent Posts

Thép cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc tăng đột biến

Tháng 4 vừa qua, nhập khẩu thép cán nóng (HRC) vào Việt Nam tiếp tục…

1 giờ ago

Bình luận: Putin thăm Trung Quốc và quan hệ Trung Quốc, Nga – Mỹ, châu Âu, Nhật Bản

Nhu cầu cấp bách hơn của ông Putin trong chuyến thăm Trung Quốc là gì?…

7 giờ ago

Phòng đuối nước mùa nắng nóng: Biết bơi thôi chưa đủ

Trẻ em cần được trang bị nhiều kỹ năng để vui chơi an toàn, đồng…

8 giờ ago

Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Mokhber được chỉ định thay cố Tổng thống Raisi

Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Mokhber hôm thứ Hai (20/5) đã được Lãnh…

9 giờ ago

Đầu cơ vàng, đầu cơ đất đai ‘lũng đoạn’ nền kinh tế

Lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua, số doanh nghiệp rút khỏi thị trường…

9 giờ ago

Tân Tổng thống Đài Loan kêu gọi Trung Quốc chấm dứt động thái đe dọa

Thứ Hai (20/5), trong bài phát biểu nhậm chức của mình, tân Tổng thống Đài…

10 giờ ago