Trịnh Tiểu Thanh lĩnh án 2 năm tù vì mưu đồ trộm bí mật GE cho ĐCSTQ

Trịnh Tiểu Thanh (59 tuổi) đã lĩnh án hai năm tù hôm thứ Ba vì mưu đồ đánh cắp bí mật thương mại của General Electric Co (GE) để mang lại lợi ích cho Trung Quốc, theo Reuters đưa tin.

Cựu kỹ sư năng lượng của GE, Trịnh Tiểu Thanh bị bắt. (Ảnh ghép từ Facebook và chụp màn hình video)

Cựu kỹ sư năng lượng của GE, Trịnh Tiểu Thanh (Xiaoqing Zheng), ở Niskayuna New York, là một trong những nhà nghiên cứu tại Mỹ bị bắt trong năm 2020 do làm việc cho ĐCSTQ.

Tòa đã kết tội mưu đồ hoạt động gián điệp kinh tế sau phiên xét xử 4 tuần kết thúc vào tháng 3/2022, như trong công báo của Bộ Tư pháp đã dẫn.

Thẩm phán Quận Mae D’Agostino cũng kết án Trịnh Tiểu Thanh nộp phạt 7.500 đô la, và sau khi ngồi tù thì chấp hành một năm tự do có giám sát.

Các quan chức Hoa Kỳ cho biết Chính phủ Trung Quốc là mối đe dọa lâu dài lớn nhất đối với an ninh quốc gia và kinh tế của Hoa Kỳ. Trung Quốc đang thực hiện những nỗ lực chưa từng có nhằm đánh cắp công nghệ quan trọng từ các doanh nghiệp và nhà nghiên cứu Hoa Kỳ. Trung Quốc đã phủ nhận các cáo buộc này.

Trịnh Tiểu Thanh làm việc tại GE Power ở Schenectady, New York, với tư cách là kỹ sư chuyên về công nghệ làm kín tuabin. Ông làm việc tại GE từ năm 2008 cho đến mùa hè năm 2018.

Bằng chứng xét xử cho thấy Trịnh Tiểu Thanh và những người khác ở Trung Quốc đã âm mưu đánh cắp bí mật thương mại của GE xung quanh các công nghệ tuabin trên mặt đất và trên không để mang lại lợi ích cho Trung Quốc, bao gồm các công ty và trường đại học có trụ sở tại Trung Quốc nghiên cứu và sản xuất các bộ phận cho tuabin.

“Đây là một trường hợp gián điệp kinh tế [kinh điển như] trong sách giáo khoa. Ông Trịnh đã lợi dụng vị thế đáng tin cậy của mình, phản bội chủ nhân của mình và âm mưu với Chính phủ Trung Quốc để đánh cắp công nghệ tiên tiến của Mỹ,” theo Trợ lý Tổng chưởng lý Matthew Olsen thuộc bộ phận an ninh quốc gia của Bộ Tư pháp.

Hoa Kỳ đã cáo buộc cựu kỹ sư GE và một doanh nhân Trung Quốc khác tên Zhaoxi Zhang vào năm 2019 đánh cắp bí mật và theo dõi GE để hỗ trợ Trung Quốc. Ông Zheng đã không nhận tội vào thời điểm đó.

Một tòa án liên bang Hoa Kỳ ở Cincinnati đã kết án một công dân Trung Quốc Yanjun Xu vào tháng 11/2022 tới 20 năm tù sau khi ông ta bị kết tội âm mưu đánh cắp bí mật thương mại từ một số công ty hàng không và vũ trụ của Hoa Kỳ.

Thiên Đức

Thiên Đức

Published by
Thiên Đức

Recent Posts

Ông Trump trả lời phỏng vấn Tạp chí TIME, vạch ra kế hoạch cho nhiệm kỳ hai

Ông Trump nói trên Tạp chí TIME chi tiết về nghị trình trong nhiệm kỳ…

2 phút ago

Sập đường cao tốc Quảng Đông khiến 19 người chết, 30 người bị thương

Sáng sớm ngày 1/5, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ dài, một vụ sập…

2 giờ ago

Biểu tình ủng hộ Palestine tại nhiều trường đại học Mỹ: Hàng trăm người bị bắt

Những diễn biến mới cho thấy tình hình tiếp tục căng thẳng, hàng trăm người…

3 giờ ago

Người bán hàng rong được minh oan không bán ‘3 quả dứa 500.000 đồng’

Sau khi đã mua một quả dứa gọt sẵn với giá 50.000 đồng, nữ du…

3 giờ ago

Trung Quốc dự trữ 170 tỷ USD vàng, gây lo ngại xâm chiếm Đài Loan

Trong thời gian này, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tích trữ vàng với…

3 giờ ago

AI là mối đe dọa đối với những người đam mê toán học

AI được dự đoán là có khả năng giải được tất cả các bài toán…

3 giờ ago