TT Putin: Nga miễn nhiễm với các lệnh trừng phạt

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, không có biện pháp trừng phạt mới nào có thể ngăn cản Nga làm những gì họ muốn, bởi vì Moscow đã có kinh nghiệm đối phó với chúng trong nhiều năm qua.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko hôm 18/2, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố Moscow không thể tránh được các lệnh trừng phạt của phương Tây, bởi chúng không nhằm mục đích thay đổi hành vi của Điện Kremlin. Theo quan điểm của ông, chúng thực chất là một kế hoạch nhằm cản trở sự phát triển kinh tế của Nga.

Ông Putin nhấn mạnh: “Các biện pháp trừng phạt sẽ được triển khai trong bất kỳ trường hợp nào. Cho dù hôm nay họ [phương Tây] có lý do, chẳng hạn như liên quan đến các sự kiện ở Ukraine, hay không có lý do thì họ vẫn tìm cách áp trừng phạt. Mục tiêu là khác nhau. Trong trường hợp này, mục tiêu là làm chậm sự phát triển của Nga và Belarus.”

Tổng thống Nga cũng tuyên bố, Moscow cho rằng các biện pháp trừng phạt này là vi phạm luật pháp quốc tế, cáo buộc chúng là công cụ cạnh tranh bất công bằng của Mỹ và các đồng minh.

Ông nhận định: “Đây là một sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Họ chỉ quan tâm đến luật pháp quốc tế khi có lợi cho họ. Luôn giải thích mọi thứ chỉ có lợi cho mình và bỏ qua lợi ích của các quốc gia khác.” 

Ông cũng nêu rõ, cách duy nhất để Moscow và Minsk giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt là phát triển kinh tế từ bên trong và thay thế nhập khẩu.

Mỹ và các đồng minh châu Âu đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga vào năm 2014 sau các sự kiện ở Ukraine, khi các cuộc biểu tình bạo lực trên đường phố lật đổ chính phủ được bầu cử dân chủ ở Kiev. Đặc biệt, các bên đã tăng cường cấm vận kinh tế đối với Moscow vì quyết định sáp nhập Crimea theo kết quả trưng cầu dân ý của họ. Ukraine cũng như hầu hết thế giới đã nhìn nhận cuộc trưng cầu dân ý là bất hợp pháp và coi việc bán đảo này bị chiếm đóng là bất hợp pháp.

Tuyên bố miễn nhiễm với các lệnh trừng phạt của Tổng thống Vladimir Putin được đưa ra trong bối cảnh giới chức Mỹ và châu Âu đang thảo luận các biện pháp trừng phạt Nga. Phương Tây trong nhiều tháng qua cáo buộc Nga có thể đang lên kế hoạch tấn công Ukraine. Tuy nhiên, Moscow nhiều lần bác bỏ điều này.

Hôm 16/2, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cũng tuyên bố, nước này có thể chịu được bất kỳ biện pháp trừng phạt nào của phương Tây nhờ dự trữ vàng và ngoại hối khổng lồ.

Minh Ngọc (Theo RT)

Xem thêm:

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Ông Hun Sen kêu gọi xây dựng kênh đào Phù Nam Techo ‘càng sớm càng tốt’

Ông Hun Sen kêu gọi xây dựng kênh đào Phù Nam Techo càng sớm càng…

51 phút ago

Bộ quốc phòng Mỹ báo động tham nhũng ở Ukraine

Cuộc xung đột với Nga đã tạo ra những cơ hội mới cho việc hối…

1 giờ ago

Mỹ cấm thêm nhập khẩu hàng từ 26 công ty TQ vì lo ngại lao động cưỡng bức

Tờ WSJ hôm 16/5 cho hay, Mỹ đã cấm thêm nhập khẩu sản phẩm từ…

1 giờ ago

Giàu có và đạo đức

"Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo", bởi vậy người xưa dù là nghèo…

1 giờ ago

Nguồn gốc tên gọi các địa danh ở miền Trung, Tây Nguyên (P3)

Nguồn gốc tên gọi các tỉnh miền Trung là từ tiếng người Chăm, Thượng; hoặc…

1 giờ ago

Trung – Nga ra tuyên bố chung sau cuộc hội đàm giữa nguyên thủ hai nước

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16/5 đã đến thăm Trung Quốc, hai nguyên thủ…

2 giờ ago