Thế Giới

Ukraine có thể mời Nga tham gia các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo

Ukraine sẵn sàng chào đón sự tham gia của Nga vào hội nghị hòa bình tiếp theo, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andrey Yermak cho biết.

Andriy Yermak, chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine phát biểu trong cuộc họp báo chung với Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, tại Kyiv vào ngày 20 tháng 3 năm 2024. (Ảnh: GENYA SAVILOV / AFP, Getty Images)

Ông Yermak đã tổ chức một cuộc họp qua điện thoại với các phóng viên vào cuối ngày thứ Ba (18/6), để đưa ra quan điểm của Kiev về hội nghị thượng đỉnh hòa bình tại Lucerne, Thụy Sĩ. Ông tiết lộ rằng các nhóm làm việc đang chuẩn bị một cuộc họp tiếp theo.

“Tất cả là một phần của kế hoạch chung này, sẽ được một số quốc gia ủng hộ” tại cuộc họp tiếp theo, ông Yermak cho biết. “Chúng tôi nghĩ rằng có thể mời [một] đại diện của Nga”.

Trong khi Kiev nhận được sự ủng hộ của Hoa Kỳ và các đồng minh trong cuộc xung đột với Moscow, ông Zelensky vẫn tìm cách nhận được sự chấp thuận từ nhiều quốc gia hơn cho “công thức hòa bình” của mình. Hội nghị ở Thụy Sĩ đã thất bại về mặt đó, một số đại diện tham gia từ chối ký vào thông cáo cuối cùng và những người khác rút lại chữ ký của họ.

Nhiều quốc gia – đáng chú ý nhất là Trung Quốc – đã từ chối lời mời tham dự hội nghị vì Nga không được mời, điều này khiến cho cuộc đàm phán hòa bình trở nên vô nghĩa ngay từ đầu. Chính phủ Zelensky đã cấm mọi cuộc đàm phán với giới lãnh đạo Nga hiện tại.

Về phía Ukraine, ông Yermak nhấn mạnh rằng hội nghị Thụy Sĩ đã thành công và cho biết cuộc họp tiếp theo sẽ “mang tính đại diện hơn”. Ông nói thêm rằng Ukraine rất “thực tế” và tìm cách đoàn kết “những quốc gia có trách nhiệm” để ủng hộ công thức của ông Zelensky.

Nga đã bác bỏ kế hoạch hòa bình do Ukraine đề xuất là không thực tế và thậm chí là lố bịch, vì kế hoạch đó yêu cầu Nga từ bỏ Crimea, trả tiền bồi thường cho Ukraine và một tòa án đặc biệt để xét xử các tội ác chiến tranh, cùng nhiều điều khác. 

Vào đêm trước hội nghị Thụy Sĩ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trình bày một loạt các điều kiện tiên quyết của Nga cho những cuộc đàm phán hòa bình, bao gồm việc Ukraine công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye.

Theo ông Anatoly Antonov – đại sứ Nga tại Hoa Kỳ – hội nghị Thụy Sĩ thực sự nhằm mục đích xoa dịu những nghi ngờ về tính hợp pháp của chính phủ Zelensky, “vốn đã phá sản từ lâu, cả về mặt chính trị và kinh tế”.

Nhiệm kỳ của tổng thống Ukraine chính thức kết thúc vào ngày 20 tháng 5 và hiến pháp của nước này không quy định cách thức gia hạn. 

Thanh Tâm, theo RT

Thanh Tâm

Published by
Thanh Tâm

Recent Posts

Bắt Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Giang Phùng Thị Hoa

Bà Phùng Thị Hoa bị cáo buộc Thiếu trách nhiệm khi thực hiện chương trình…

3 giờ ago

Hà Nội lý giải tên đường Trinh Tiết và phố Quán Tình

Hà Nội chính thức có tên đường Trinh Tiết ở huyện Mỹ Đức và phố…

6 giờ ago

Vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong: Kỷ luật Phó chủ tịch quận

Ông Đặng Hồng Thái là người đã cấp giấy phép xây dựng cho công trình…

7 giờ ago

Kịp cứu nam sinh 15 tuổi nhảy cầu Long Biên

Nam sinh nhảy cầu Long Biên mới 15 tuổi, trú ở quận Ba Đình, Hà…

7 giờ ago

Úc: Tăng lệ phí xin visa du học hơn gấp đôi, cao nhất thế giới

Chính phủ Úc bất ngờ đưa ra tuyên bố rằng họ sẽ tăng 125% phí…

7 giờ ago

Cựu nhà báo TQ: Thiên Long-3 bị rơi liên quan chiến dịch thanh trừng trong quân đội

Ngày 30/6, hoạt động phóng thử tên lửa Thiên Long-3 của doanh nghiệp công nghệ…

7 giờ ago